Đầu tư công tại huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn): Cần kiểm tra, giám sát

14-09-2020 09:25:57

Hoạt động đầu tư công tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ngoài nhà thầu "quen mặt" là Công ty TNHH Huy Hoàn chuyên trúng các gói thầu “khủng”, Công ty TNHH Hùng Sơn cũng là một trong những cái tên gây chú ý.

Một ngày trúng liên tiếp hai gói thầu ‘khủng’

Theo tài liệu PV được bạn đọc cung cấp, ngoài Công ty Huy Hoàn liên tục trúng thầu tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn, còn có Công ty TNHH Hùng Sơn có địa chỉ tại tổ 9, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn do ông Lê Quốc Hưng làm đại diện pháp luận cũng được Ban lãnh đạo huyện lựa chọn.

Điển hình nhất trong các gói thầu của Công ty TNHH Hùng Sơn có thể kể đến, gói xây lắp công trình trụ sở xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (trúng với giá 6.898.820.796 đồng) theo Quyết định số 1186/QĐ- UBND ngày 16/5/2018. Theo tìm hiểu, gói thầu này được Ban quản lý dự án ĐTXD mời thầu có giá 6.903.223.540 đồng. Như vậy, mức tiết kiệm sau hoạt động đấu thầu chỉ tiết kiểm vỏn vẹn hơn 4 triệu đồng/6.903.223.540 đồng, tương đượng 0,06% một con số khó tin.

Cùng ngày 16/5/2018, Công ty TNHH Hùng Sơn tiếp tục trúng gói thầu, xây lắp công trình trường tiểu học, THCS Đông Viên, huyện Chợ Đồn 7.255.638.018 đồng thông qua Quyết định số 1185/QĐ- UBND (giá gói thầu 7.433.253.770 đồng).


Một trong những Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thấu của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Chợ Đồn ký.

Tương tự, ngày 04/10/2018 Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Chợ Đồn tiếp tục đặt bút ký Quyết định số 86/QĐ- BQL phê duyệt gói thầu thi công xây lắp công trình nâng cấp vỉa hè tuyến đường ngã ba bệnh viện đến ngã tư rẽ xuống mỏ nước, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Công ty TNHH Hùng Sơn tiếp tục trúng 2.273.189.050 đồng.

Chưa dừng lại, sang năm 2019 và 2020 Công ty này tiếp tục trúng nhiều gói thầu có giá trị lớn ở nhiều công trình khác nhau. Điển hình trong số đó, gói thầu thi công xây lắp công trình nâng cấp vỉa hè tuyến đường ngã tư đường rẽ mỏ nước đến ngã ba biển tổ 16 và đoạn ngã tư kiểm lâm đến vườn hoa tổ 12, thị trấn Bằng Lũng: lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại điểm ngã tư chi cục thuế (cũ) huyện Chợ Đồn. Theo tài liệu, Công ty TNHH Hùng Sơn trúng 2.420.451.454 đồng thông qua Quyết định số 54/QĐ- BQL ngày 13/9/2019 do ông Nông Thanh Hoài – Phó giám đốc ký.

Ngày 26/12/2019, ông Nông Thanh Hoài tiếp tục đặt bút ký Quyết định 91/QĐ- UBND phê duyệt gói thi công xây lắp công trình trụ sở UBND xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, cho Công ty này trúng với giá 4.424.194.399 đồng.

Mới đây nhất, 5/3/2020 vị phó giám đốc này lại chọn liên doanh Công ty TNHH một thành viên Lâm Sơn và Công ty TNHH Hùng Sơn trúng gói thầu, nâng cấp cải tạo hệ thống thoát mương nước từ mỏ nước đến tổ 7 thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn vói giá 7.050.885.588 đồng…


Trụ sở UBND huyện Chợ Đồn

Cần kiểm tra xử lý?

Như đã thông tin trước đó, từ năm 2018 đến nay Công ty TNHH Huy Hoàn có địa chỉ Tổ 6B, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ông Trần Đình Chiến là đại diện pháp luật liên tục trúng nhiều gói thầu “khủng”, có chỉ số tiết kiệm thấp trên địa bàn huyện Chợ Đồn.

Cụ thể, ngày 7/5/2020 ông Nông Thanh Hoài – Phó giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD huyên Chợ Đồn (ông Hoài hiện đang là Quyền Giám đốc- PV) ký Quyết định số 24/QĐ- BQL ngày 7/5/2020 phê duyệt cho Công ty TNHH Huy Hoàn trúng gói thầu, thi công xây lắp phần công trình trường mầm non Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (giai đoạn 1) 3.458.495.447 đồng.

Theo tìm hiểu được biết, gói thầu nêu trên được Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Chợ Đồn mời với giá 3.482.029.535 đồng. Như vậy, mức tiết kiệm sau khi đấu thầu chỉ dừng lại ở mức 23 triệu đồng/3.482.029.535 đồng tương đương với 0,6 %.

Tương tự, gói thầu sửa chữa, nâng cấp mặt đường ĐT đến thôn Vằng Dọoc, xã Bình Trung, có giá 2.492.681.553 đồng, Công ty TNHH Huy Hoàn tiếp tục trúng 2.373.842.198 đồng theo quyết định số 10/QĐ- BQL ngày 19/3/2020 do ông Hoài ký.


Một trong số Quyết định do ông Nông Thanh Hoài ký phê duyệt cho Công ty TNHH Huy Hoàn trúng thầu

Trong năm 2019 Công ty TNHH Huy Hoàn tiếp tục được ban lãnh đạo huyện Chợ Đồn lựa chọn là đơn vị trúng gói thầu thi công xây lắp công trình trạm y tế xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, theo Quyết định số 85/QĐ- BQL ngày 12/12/2019 do ông Nông Thanh Hoài đặt bút ký. Giá trúng thầu là 3.054.079.810 đồng.

Tiếp tục, 22/2/2019 lãnh đạo Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Chợ Đồn tiếp ký Quyết định số 10/QĐ- BQL phê duyệt gói thầu, thi công xây lắp công trình trường tiểu học Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (Hạng mục: Xây dựng nhà lớp học 5 phòng + 1 phòng vệ sinh, cho Công ty TNHH Huy Hoàn trúng với giá 2.919.816.185 đồng.

Theo tài liệu PV có, năm 2018 Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Chợ Đồn mời, gói thầu số 1 thi công xây lắp công trình khu dân cư tổ 7, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn với giá 9.517.111.313 đồng. Công ty TNHH Huy Hoàn một lần nữa loại hết tất cả các nhà thầu cùng tham gia đấu để ghi tên vào danh sách được chọn triển khai dự án với giá trúng là 9.454.182.982 đồng.

Có thể thấy, thông qua hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu của lãnh đạo huyện thông qua Quyết định số 1596/QĐ- UBND ngày 28/6/2018 tiết kiệm cho ngân sách và nguồn vốn khác chỉ hơn 60 triệu đồng, tương đương với 0,6% một tỉ lệ vẫn còn thấp so với giá trị gói thầu.

Cũng trong tháng 6/2018, Công ty TNHH Huy Hoàn trúng, gói thầu thi công xây lắp công trình sửa chữa đập Vằng Keng, xã Đông Viên, huyện chợ Đồn, với giá 1.600.465.848 đồng thông qua Quyết định số 44/QĐ BQL ngày 19/6/2018.

Trả lời câu hỏi, liệu một doanh nghiệp liên tiếp thắng thầu, công tác đấu thầu tại địa phương có đảm bảo tính khách quan? Ông Triệu Huy Chung – Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn nói: “Công ty có năng lực thì trúng nhiều chứ sao, chúng tôi làm đúng chẳng có gì sai"...

Với việc hàng loạt dự án, gói thầu có mức đầu tư hàng tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm “siêu thấp” không đáng kể khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại huyện Chợ Đồn. Các chuyên gia pháp luật đấu thầu cho rằng, việc xuất hiện nhiều gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp diễn ra liên tiếp thì đây chính là dấu hiệu đáng lưu tâm, các cơ quan hữu quan cần kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, việc đấu thầu công khai, rộng rãi nhưng có những doanh nghiệp liên tiếp trúng thầu thì cơ quan chức năng cũng cần phải xem xét...

(Còn nữa…)

Nhóm PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN //