Vườn hoa hồng 20.000 gốc, rộng 4ha của nữ luật sư Hà Nội

20-02-2017 10:04:40

Hơn 20.000 gốc hoa hồng bản địa đua nhau khoe sắc trên vườn đồi trải rộng khoảng 4ha khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng ngay khi bước vào những khu vườn đầy hoa và hương thơm này.

Chị Hằng Karose (tên thật là Bùi Thị Thanh Hằng) ở thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) - chủ nhân của 20.000 gốc hồng bản địa chia sẻ, chị mê hoa hồng từ ngày còn nhỏ, trong vườn nhà lúc nào cũng có vài trăm gốc hồng. Thế nhưng, gần 2 năm trở lại đây, chị bắt đầu đầu tư tiền của và công sức để trồng các loại hoa hồng giống bản địa của Việt Nam.

Đến nay, chị đã có 4 vườn hồng rộng khoảng 4ha của riêng mình. Chúng đều được trồng và chăm sóc theo phương pháp tự nhiên (bón bằng phân gà, không phun thuốc trừ sâu, nước tưới là nước giếng khoan sạch), trong đó có vườn hồng ở Xuân Mai rộng 10.000 ha là vườn lớn và đẹp nhất.

Dưới đây là những hình ảnh PV VietNamNet ghi lại tại vườn hồng của chị Hằng Karose:

Hàng ngàn gốc hoa hồng đang bung nở rực rỡ.

Những gốc hoa hồng được trồng trải dài trên vườn đồi, tách biệt hẳn với khu dân cư.

Tất cả các gốc hồng đều được chăm sóc theo phương pháp tự nhiên, tuyệt không dùng tới phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật hoá học.

Chị Hằng Karose cho biết, các giống hoa hồng chị chọn trồng đều là giống hoa hồng bản địa của Việt Nam.

Trong đó có hoa hồng nhung…

Hồng nữ hoàng

Hồng bạch

Hồng quế

…rồi cả hồng cổ Sapa

Những gốc hoa hồng được trồng theo hàng lối phân tách đều nhau.

Nhờ đó, các gốc hồng được đảm bảo đủ đất sống, giúp cây cực kỳ sai hoa.

Đặc biệt, những bông hoa hồng giống bản địa trong vườn của chị đều có kích thước khủng, to bằng đúng miệng chiếc bát ăn cơm.

Chị Hằng Karose chia sẻ: "Tôi bị mê mẩn bởi vẻ đẹp của các loại hoa hồng, nhưng tôi lại không thích trồng các giống hoa hồng ngoại, chỉ thích trồng hoa hồng bản địa.

Dù bận với công việc chính của mình, song, tất cả thời gian rảnh chị đều dành thời gian để về chăm sóc cho vườn hồng của mình, đặc biệt là vào dịp cuối tuần.

Ngoài vườn hồng 10.000 gốc ở Xuân Mai, chị còn có 3 vườn hồng khác ở  Hưng Yên, Hoà Bình.

Tuy nhiên, phần lớn diện tích chị đều dùng để trồng hoa hồng nhung mà theo chị đó là loại hoa cho mùi hương thơm nhất.

Một phần những bông hoa hồng đã nở trong vườn sẽ được hái để làm trà uống

Thế nên, trà mà gia đình chị sử dụng hàng ngày và để tiếp khách đều được làm từ hoa hồng hái từ vườn của chị.

 

Băng Dương
Theo VietNamNet //