Trung Đông nóng rực: Châu Âu tung cảnh báo khẩn giữa lúc Iran, Israel ồ ạt tấn công nhau
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas ngày 8/6 đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên nhanh chóng nối lại đối thoại thay vì đẩy khu vực vào một vòng xoáy xung đột mới.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas. Ảnh Anadolu
Phát biểu trước cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng tại Nicosia (Cyprus), bà Kallas cho biết những diễn biến mới nhất giữa Iran và Israel là điều đáng lo ngại.
"Trong đêm qua, chúng ta lại chứng kiến tình hình leo thang. Khu vực này không cần thêm bất kỳ sự leo thang nào nữa. Điều cần thiết là các bên ngồi lại với nhau trên bàn đàm phán và đạt được một thỏa thuận," bà nói.
EU ưu tiên thúc đẩy lệnh ngừng bắn
Bà Kallas nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là phải chấm dứt giao tranh càng sớm càng tốt.
Theo quan chức EU, một lệnh ngừng bắn sẽ tạo điều kiện để các bên giải quyết những vấn đề phức tạp hơn trong tương lai, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực.
"Điều mà mọi người đang chờ đợi là một lệnh ngừng bắn. Cần chấm dứt cuộc chiến này ngay bây giờ, mở lại eo biển Hormuz và tận dụng khoảng thời gian đó cho các cuộc thảo luận dài hạn về những chủ đề khó khăn hơn như hạt nhân và các vấn đề then chốt khác", bà cho biết.
Căng thẳng bùng phát trở lại
Lời kêu gọi của EU được đưa ra sau khi Iran phóng nhiều loạt tên lửa nhằm vào miền bắc Israel vào tối 7/6.
Động thái này diễn ra nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut trước đó. Tel Aviv cho biết mục tiêu của chiến dịch là một trung tâm chỉ huy và lập kế hoạch của lực lượng Hezbollah.
Theo thống kê sơ bộ, cuộc không kích của Israel khiến hai người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.
Vụ phóng tên lửa của Iran đánh dấu lần đầu tiên Tehran tiến hành một cuộc tấn công quy mô như vậy kể từ sau lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập hồi đầu tháng 4.
Nỗ lực hòa giải rơi vào bế tắc
Trước đó, một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do Pakistan làm trung gian đã được các bên chấp thuận vào ngày 8/4.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau đó rơi vào bế tắc do bất đồng liên quan đến việc thực thi thỏa thuận cũng như những diễn biến mới phát sinh trong khu vực.
Sự tái bùng phát của các cuộc tấn công qua lại giữa Iran và Israel đang làm dấy lên lo ngại rằng Trung Đông có thể bước vào một giai đoạn bất ổn mới, trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc giục các bên kiềm chế và tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm tránh nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột khu vực quy mô lớn hơn.