"Sợ chết khiếp": Phương Tây tiết lộ những gì đã xảy ra với ông Zelensky

02-02-2026 11:28:03

Tổng thống Mỹ cho biết tình hình đang "rất tồi tệ" đối với Cuba sau khi họ mất quyền tiếp cận dầu mỏ của Venezuela.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng chính quyền Cuba sẽ phải đạt được thỏa thuận với Washington nếu muốn tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Đầu tuần này, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp thuế đối với hàng hóa từ bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho Cuba, tăng cường lệnh cấm vận đối với quốc gia vùng Caribe này, vốn đã có từ những năm 1960.

Động thái này diễn ra sau vụ Washington bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng trước; quốc gia của ông là nguồn cung cấp dầu mỏ chính cho Havana.

Mexico đã tăng cường cung cấp dầu cho Cuba trong những tuần gần đây; Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm thứ Sáu cảnh báo rằng mệnh lệnh của tổng thống Mỹ có thể "gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến các bệnh viện, nguồn cung cấp thực phẩm và các dịch vụ cơ bản khác cho người dân Cuba."

Khi được các nhà báo trên chuyên cơ Air Force One hỏi về bình luận của Sheinbaum hôm thứ Bảy, ông Trump nói: “Không nhất thiết phải là một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Tôi nghĩ họ có thể sẽ đến gặp chúng ta và muốn đạt được một thỏa thuận. Vì vậy, Cuba sẽ lại được tự do".

“Tình hình của Cuba rất tồi tệ. Họ không có tiền. Họ không có dầu mỏ... Trước đây họ sống nhờ tiền và dầu mỏ của Venezuela, và giờ thì không còn nguồn nào nữa”, ông nói. Tổng thống Mỹ bày tỏ sự tin tưởng rằng các bên sẽ đạt được thỏa thuận và Washington sẽ đối xử "tử tế" với Havana.

Ông Trump không giải thích cụ thể những nhượng bộ nào ông muốn từ chính phủ Cuba, chỉ nói rằng “hiện nay có rất nhiều người ở Mỹ muốn quay trở lại Cuba và chúng tôi muốn tìm cách giải quyết vấn đề đó”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Bảy đã cáo buộc Washington "bóp nghẹt kinh tế" Cuba. Bà nhắc lại lập trường phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương không được Liên Hợp Quốc thông qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Havana sẽ vượt qua được những khó khăn kinh tế.

Chính quyền Cuba đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế" trước chiến dịch gây sức ép của ông Trump, đồng thời mô tả là "mối đe dọa đặc biệt" bắt nguồn từ "cánh hữu tân phát xít chống Cuba của Mỹ".

Trước đó, tờ Financial Times cho rằng Cuba chỉ có đủ dầu để sử dụng trong 15 đến 20 ngày với mức nhu cầu và sản lượng trong nước hiện tại.

PV (Theo RT)
Theo Dân Việt //