Số ca mắc Covid-19 tại Hải Dương và Thái Nguyên tăng mạnh

18-02-2022 12:49:11

Thái Nguyên đứng thứ 2 cả nước (chỉ sau Hà Nội) về số ca mắc Covid-19 trong 2 ngày liên tiếp. Trong khi đó, Hải Dương đã ghi nhận 29.988 ca bệnh.

Theo nguồn tin trên Sức khỏe & Đời sống, số ca mắc Covid-19 tại tỉnh Hải Dương sắp vượt mốc 30.000 ca. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 29.988 bệnh nhân. 

Tính đến ngày 17/2, toàn tỉnh có thêm 1.350 ca mắc mới và 185 trường hợp được cấp mã bổ sung ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, 831 trường hợp F1, 441 ca ho sốt cộng đồng, 232 trường hợp sàng lọc cộng đồng, 17 bệnh nhân sàng lọc tại cơ sở y tế, 3 trường hợp nhân viên y tế và 11 ca về từ các tỉnh khác. Trong ngày 17/2, ổ dịch tại xã Đồng Tâm (huyện Ninh Giang) có 17 ca bệnh mắc mới được Bộ Y tế đánh mã số. 

Hiện tại, toàn tỉnh có 40 ổ dịch. Cụ thể, huyện Kim Thành có số ổ dịch nhiều nhất gồm 7 xã, 1 công ty; cụ thể công ty may Tinh Lợi 2 và các xã: Kim Anh, Tuấn Việt, Thượng Vũ, Kim Xuyên, Đồng Cẩm, Kim Liên, Bình Dân. Đối với các TP. Hải Dương có 6 ổ dịch, gồm các phường: Hải Tân, Bình Hàn, Tân Bình, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Cẩm Thượng.

Huyện Ninh Giang, Tp. Chí Linh mỗi đơn vị ghi nhận 5 ổ dịch. Các huyện: Bình Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Hà, Nam Sách mỗi nơi đều có 2 ổ dịch và huyện Cẩm Giàng, Thanh Miện mỗi nơi có 1 ổ dịch.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) vừa ban hành công văn yêu cầu các hàng quán không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về từ 12h ngày 17/2.
Trước đó, ngày 16/2, UBND TP.Hải Dương có văn bản về tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Báo Sức khỏe & Đời sống.

Cụ thể, thành phố sẽ dừng ngay hoạt động đối với các nhà hàng, quán ăn vi phạm một trong những quy định phòng chống dịch như không thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hoặc quét mã QR; phục vụ quá 50% công suất; có quá 20 người trong cùng một phòng hoặc khu vực riêng khép kín cùng thời điểm; hoạt động sau 21h hằng ngày; các quán ăn sáng, quán cà phê, quán ăn uống nhỏ không có vách ngăn giữa các khách hàng trên bàn…

Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với người có biểu hiện ho sốt, người từ tỉnh ngoài, vùng có dịch về địa bàn, kể cả người Hải Dương trở về trong 1 giờ đồng hồ. Những trường hợp trên phải tự theo dõi sức khoẻ, không đến những nơi đông người, chủ động thực hiện test nhanh theo hướng dẫn.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Thái Nguyên cũng liên tục tăng. Theo thông tin trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19, riêng ngày 17/2, Thái Nguyên ghi nhận 2.478 ca mắc. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, Thái Nguyên đứng thứ 2 cả nước (chỉ sau Hà Nội) về số ca mắc Covid-19.

Cụ thể, TX Phổ Yên dẫn đầu với 985 ca mắc, tiếp đến là TP Thái Nguyên với 474 ca; huyện Đại Từ: 225 ca; Phú Bình là 212 ca, còn lại là các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Hiện, toàn tỉnh Thái Nguyên có 28.911 trường hợp đang thực hiện cách ly tại địa phương.  

Ngày 16/2 tỉnh này cũng ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục 2.497 ca - số ca mắc cao nhất ghi nhận từ trước đến nay tại địa phương này. 

Thái Nguyên lập kỉ lục số ca mắc. Ảnh: Báo Thái Nguyên.

Tính từ 1/1/2022 đến nay, Thái Nguyên ghi nhận 20.513 ca mắc COVID-19, trong đó, 20.508 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (7.837 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 12.370 trường hợp F1 thành F0, 301 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh); 5 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh. Toàn tỉnh đã có đã có 18 trường hợp tử vong do mắc Covid-19. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP. Thái Nguyên yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ quá quá 50 người tại cùng một thời điểm; trang bị đầy đủ tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng, sử dụng quét mã QR và sổ theo dõi thông tin khách hàng…

Huyện Đại Từ đã yêu cầu tạm dừng học trực tiếp đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Yêu cầu người dân không tập trung ăn uống, liên hoan; không tham gia các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội đầu năm tập trung đông người, bắt buộc đeo khẩu trang và thường xuyên sát khuẩn tay cũng như đồ vật tiếp xúc trong sinh hoạt, giao tiếp, công việc hàng ngày.

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại //