Ông Rubio tuyên bố thẳng: Ukraine không phải là cuộc chiến của nước Mỹ

20-12-2025 12:24:25

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã vạch ra các ưu tiên chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Donald Trump, trong đó ông tuyên bố Mỹ không coi Ukraine là cuộc chiến của nước Mỹ.

Ông Rubio mong muiốn thúc đẩy Nga và Ukraine xích lại gần nhau. Ảnh: GI.

Trong cuộc họp báo kéo dài hai giờ với các phóng viên hôm thứ Sáu 19/12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định rằng chính quyền đang tập trung vào việc thúc đẩy lợi ích của Washington trên toàn thế giới. Chủ đề chính của họp báo là các nội dung về Ukraine, NATO, Trung Quốc, Venezuela

Ukraine 'không phải là cuộc chiến của chúng ta'

Ông Rubio giải thích rằng chính quyền Trump đang cố gắng thăm dò xem Nga và Ukraine có thể chấp nhận điều gì để giúp đạt được một thỏa thuận hòa bình, nhưng ông nhấn mạnh rằng chiến tranh không phải là ưu tiên hàng đầu của Washington.

“Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta. Đây là cuộc chiến ở một lục địa khác” - ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Rubio khẳng định chỉ có Mỹ mới có thể mang lại một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

“Điều chúng ta đang cố gắng tìm hiểu ở đây là, Ukraine và Nga có thể chấp nhận điều gì? Xác định lập trường của cả hai bên và xem liệu chúng ta có thể thúc đẩy họ xích lại gần nhau hơn để đạt được một thỏa thuận nào đó hay không” - Ngoại trưởng Mỹ nói.

“Nếu bạn hỏi về thứ tự ưu tiên, tôi cho rằng những vấn đề ở bán cầu của chúng ta, liên quan đến lợi ích quốc gia, quan trọng hơn những vấn đề ở lục địa khác” - ông nói. “Nhưng điều đó không có nghĩa là Ukraine và Nga không quan trọng. Chúng ta quan tâm đến chúng. Đó là lý do tại sao chúng ta can thiệp vào”.

Cam kết với NATO

Chính quyền Trump đã liên tục chỉ trích châu Âu và các nhà lãnh đạo của châu Âu về chính sách nhập cư và các quy định của Liên minh châu Âu, nhưng ông Rubio đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với liên minh quân sự NATO.

Phát biểu hôm thứ Sáu, ông cho rằng hệ thống phòng thủ chung của NATO, như đã nêu rõ trong Điều 5 của hiệp ước liên minh, trong đó cam kết mỗi thành viên sẽ coi một cuộc tấn công vào một đồng minh trong liên minh là một cuộc tấn công chống lại mọi quốc gia NATO, sẽ ngăn chặn bất kỳ chiến dịch quân sự nào của Nga vượt ra ngoài Ukraine.

“Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn ở lại NATO,” ông nói. “Đó là lý do tại sao chúng ta tham gia liên minh này, và đó là lý do tại sao Điều 5 trong liên minh NATO lại quan trọng”.

Ông Rubio nói thêm rằng yêu cầu duy nhất mà Mỹ đưa ra đối với các đồng minh NATO là họ tăng chi tiêu quân sự.

Ông Trump đã tìm cách nâng mức chi tiêu quốc phòng tối thiểu cho các thành viên của liên minh lên 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của mỗi nước, nhưng một số quốc gia, đáng chú ý nhất là Tây Ban Nha, đã thúc đẩy sự linh hoạt hơn trong ngân sách quân sự của họ.

Các đồng minh châu Âu trong NATO cũng bày tỏ lo ngại về cam kết của Trump đối với liên minh quân sự, viện dẫn những tuyên bố mơ hồ mà ông đã đưa ra trong quá khứ về cam kết theo Điều 5. Nhưng Rubio đã tìm cách xua tan những lo ngại đó.

“Chúng tôi cam kết với liên minh. Và cam kết của chúng tôi không chỉ là lời nói suông” - ông Rubio nói. “Cam kết của chúng tôi được thể hiện bằng hành động, bằng những binh lính đã được triển khai, bằng số tiền đã chi tiêu và bằng những năng lực được tạo ra trong sự hợp tác”.

Venezuela là "trường hợp ngoại lệ"

Ngoại trưởng Mỹ đã nhắc lại lập trường cứng rắn của Trump đối với Venezuela. Ông cho rằng các cuộc đàm phán tiếp theo với Venezuela sẽ vô ích vì cho rằng không thể tin tưởng Tổng thống Nicolas Maduro sẽ thực hiện đúng các cam kết của mình.

Nhà ngoại giao hàng đầu tiếp tục cáo buộc rằng ông Maduro đã lợi dụng chính phủ Venezuela để tiến hành chiến dịch buôn bán ma túy và "khủng bố", đồng thời là chủ mưu cho một làn sóng ma túy và tội phạm tràn vào Mỹ.

Ông Rubio nói rằng Mỹ đang hợp tác với các chính phủ ở Tây bán cầu để đảm bảo sự ổn định trong khu vực Caribe. Nhưng ông nhấn mạnh rằng Venezuela là một trường hợp ngoại lệ.

3 yếu tố về Gaza

Hôm thứ Sáu, ông Rubio cũng nhấn mạnh rằng Washington đang thúc đẩy hoàn thành giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza , để giai đoạn thứ hai có thể bắt đầu.

Ba yếu tố mà Rubio nhấn mạnh là thành lập một ủy ban kỹ trị Palestine để giúp quản lý Gaza, thành lập "ban hòa bình" do nước ngoài lãnh đạo và triển khai một lực lượng cảnh sát quốc tế đến vùng lãnh thổ này

Al Jazeera đã hỏi ông Rubio về những vi phạm của Israel, nhưng Ngoại trưởng Mỹ đã không trả lời trực tiếp câu hỏi. Thay vào đó, ông nhấn mạnh rằng công tác đảm bảo hòa bình ở Gaza vẫn đang tiếp diễn.

“Đây là công việc khó khăn của ngoại giao và kiến tạo hòa bình. Kiến tạo hòa bình không chỉ là ký một tờ giấy; mà là thực sự tuân thủ nó” - ông nói. “Và sự tuân thủ, trong hầu hết các trường hợp, đòi hỏi sự theo dõi và nuôi dưỡng liên tục hàng ngày.”

Hợp tác với Trung Quốc

Khi còn là thượng nghị sĩ, Rubio có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc . Nhưng hôm thứ Sáu, ông đã thể hiện giọng điệu ôn hòa hơn khi nói về quan hệ với Bắc Kinh, nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác bất chấp căng thẳng song phương.

“Tôi nghĩ mình đã đối xử tốt với Trung Quốc” - Rubio nói đùa. Ông nói thêm rằng Mỹ đã đạt được “tiến bộ tốt” trong quan hệ với Trung Quốc.

“Nếu có một thách thức toàn cầu nào mà Trung Quốc và Mỹ có thể hợp tác giải quyết, thì tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết được” - ông nói với các phóng viên. “Và sẽ có những điểm căng thẳng. Chúng tôi nhận thức rằng nhiệm vụ của chúng tôi là cân bằng hai điều này. Tôi nghĩ cả hai bên đều hiểu điều đó”.

V.N (Theo Al Jazeera)
Theo Dân Việt //