Bên trong tòa lâu đài gà vàng 300 tỷ của đại gia sắt vụn Thanh Hóa có gì?

08-08-2017 07:09:59

Hình ảnh ngôi biệt thự như một tòa lâu đài gà vàng của đại gia gốc Thanh Hóa chuyên đi buôn bán phế liệu khiến ai nấy cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Chủ nhân của tòa lâu đài gà vàng này là ông N.Q.T. (sinh 1957 – Đinh Dậu, quê gốc ở Thanh Hóa). Vị đại gia này bắt đầu khởi nghiệp từ việc kinh doanh phế liệu cách đây hơn 10 năm, sau đó mở rộng sang kinh doanh nhiều ngành nghề khác.

Ngôi biêt thự sang chảnh của đại gia Thanh Hóa. Ảnh: Vietnamnet

Nhiều người dân Hà Nội khi đi ngang khu vực Hoàng Quốc Việt - Bưởi (Nghĩa Đô, Cầu Giấy) đều không khỏi ngạc nhiên và choáng ngợp khi nhìn thấy sự hiện diện của một ngôi biệt thự nguy nga, lộng lẫy không khác gì những tòa lâu đài trong cổ tích.

Được biết, diện tích của tòa lâu đài này rơi vào khoảng 400m2, cao 5 tầng, được thiết kết như những lâu đài cổ ở nước ngoài. Các mặt tường của tòa nhà đều được trang trí họa tiết hết sức công phu. Để có được ngôi biệt thự xa hoa như thế, vị đại gia  gốc Thanh Hóa đi lên từ nghề buôn phế liệu này dã bỏ tiền ra mua đất của 5 hộ xung quanh và xây dựng biệt thự.

Ngôi biệt thự của đại gia xứ Thanh tọa lạc trên đường Hoàng Quốc Việt. Ảnh: Vietnamnet

Chủ nhân tòa nhà không tiết lộ tổng chi phí của công trình kỳ công này nhưng theo một số người dân xung quanh, đến lúc hoàn thiện ngôi biệt thự phải có giá đến 300 tỉ đồng.

Phía ngoài biệt thự của đại gia T. Ảnh: Vietnamnet

Sở dĩ người ta gọi ngôi biệt thự này là tòa lâu đài gà vàng cũng bởi trên nóc nhà có 6 con gà vàng. Ảnh: Vietnamnet

Nội thất bên trong ngôi biệt thự xa hoa và sang chảnh. Ảnh: Vietnamnet

Thiết kế bên trong ngôi biệt thự rất tinh tế và sang trọng

Từng được nét được chạm trổ tinh tế cùng với đồ nội thất xa hoa. Ảnh: Vietnamnet

Choáng ngợp trước biệt thự 300 tỷ của đại gia sắt vụn Thanh Hóa. Nguồn: Youtube

 

 

Q.N (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN //