Sở Thông tin Truyền thông TPHCM mời Phương Lê lên làm việc vì hát chế lời Quốc ca

23-08-2024 06:58:40

Sở Thông tin Truyền thông TPHCM (TTTT) cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để mời Hoa hậu Quý bà Phương Lê lên làm việc về hành vi livestream hát chế lời Quốc ca.

Báo Dân trí thông tin, tại họp báo chiều 22/8, bà Võ Thị Thu Sương - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM cho biết Sở đã nắm được thông tin về việc Hoa hậu Phương Lê (tên thật là Lê Thị Hậu Phương) có hành vi hát chế lời Quốc ca trên sóng livestream, gây bức xúc dư luận.

"Sở TT&TT đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để mời bà Lê Thị Hậu Phương làm việc và có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật", đại diện Sở - bà Võ Thị Thu Sương cho biết trong họp báo.

Bà Võ Thị Thu Sương, Chánh thanh tra Sở TTTT. Ảnh: Báo Tiền phong.

Đại diện Sở cũng cho biết, việc sử dụng Quốc ca đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tại Văn bản Hướng dẫn (số 3420/HD-BVHTTDL ngày 2/10/2012) về việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, Quốc ca được sử dụng trong các buổi lễ chào cờ tại các công sở nhà nước, trường học, các nghi lễ sinh hoạt chính trị của đất nước, các đoàn thể, các lễ hội quốc gia, các sự kiện thể thao cấp nhà nước và quốc tế.

Do đó, việc sử dụng Quốc ca không đúng hướng dẫn trên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 351 Bộ Luật hình sự năm 2015 quy định: "Tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, Quốc ca" - người nào cố ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Riêng trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính thì hiện nay chưa có quy định cụ thể để xử phạt các hành vi vi phạm có tính chất xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

Về hướng xử lý vụ việc, Sở TTTT cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để mời làm việc với bà Lê Thị Hậu Phương (Hoa hậu Quý bà Phương Lê) và có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các vụ việc liên quan đến bà Lê Thị Hậu Phương (Hoa hậu Phương Lê) trong thời gian qua.

Trước đó, trong một phiên livestream, Hoa hậu quý bà Phương Lê đã cố tình chế lời Quốc ca khiến cộng đồng mạng bức xúc vì thiếu tôn trọng đối với bài ca hào hùng của dân tộc,  mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm.

Trong buổi livestream hát chế lời Quốc ca của Phương Lê còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ cải lương Vũ Luân - chồng sắp cưới của cô. Sự việc khiến Vũ Luân cũng bị khán giả chỉ trích, phản đối. Ảnh chụp màn hình.

Trước sự phản đối dữ dội của dân mạng, ngày 16/8, Phương Lê đã lên tiếng, gửi lời xin lỗi khán giả. Cô khẳng định không chế lời hay xúc phạm Quốc ca mà cho rằng mình chỉ "sửa lời câu hát trong tình huống bị các anti fan công kích".

Hoa hậu Quý bà Phương Lê. Ảnh: FBNV

Phương Lê sinh năm 1979, quê ở Trà Vinh. Cô nổi tiếng từ khi đoạt giải Á hậu doanh nhân người Việt thế giới 2016. Năm 2017 Phương Lê giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hoà bình Thế giới. Cô từng có cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm với chồng đại gia và sinh được 3 con. Năm 2022, người đẹp thông báo ly hôn với ông xã. Mới đây, Phương Lê cho biết cô được NSƯT Vũ Luân cầu hôn vào ngày 1/8 với chiếc nhẫn kim cương hơn 7 ly. Cả hai quyết định tổ chức lễ đính hôn vào ngày 3/8 và lễ cưới sẽ diễn ra vào năm 2025.

TV (Tổng hợp)
Theo Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh //