"Sẽ có hậu quả", Phần Lan tuyên chiến với Nga

11-03-2026 11:21:37

Chính phủ Phần Lan đang tìm cách tiến hành chiến tranh chống lại Nga thay vì tìm kiếm sự hợp tác, thành viên Liên minh Tự do Armando Mema tuyên bố trên trang mạng xã hội X.

Quốc kỳ Phần Lan. Ảnh RIA

"Trong khi chính phủ hiện tại đang quyết định cách triển khai vũ khí hạt nhân ở Phần Lan và tiến hành chiến tranh chống lại Nga, chúng tôi tại Liên minh Tự do đang nỗ lực thực hiện các biện pháp ngoại giao để đảm bảo nguồn năng lượng giá cả phải chăng cho đất nước. Cuộc chiến ở Iran đã và đang gây ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu, hậu quả đối với Phần Lan sẽ rất thảm khốc", ông viết.

Đồng thời, vị chính trị gia này cũng lưu ý rằng Nga có thể cung cấp năng lượng giá cả phải chăng và sự ổn định trong thời kỳ bất ổn toàn cầu.x

Ngày 5 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen tuyên bố chính phủ đang đề xuất cho phép nhập khẩu và lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Phần Lan nếu việc này liên quan đến quốc phòng. Nếu không, việc này vẫn sẽ bị cấm.

Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng ý định của Helsinki về việc từ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân dẫn đến tình trạng dễ bị tổn thương của Phần Lan và làm leo thang căng thẳng ở châu Âu.

Gần đây, các nước châu Âu đã có những phát ngôn cứng rắn hơn về vấn đề hạt nhân. Thứ Hai tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng đất nước ông đang bước vào giai đoạn "răn đe hạt nhân tiên tiến". Là một phần của học thuyết mới, Paris sẽ tăng số lượng đầu đạn hạt nhân, và các đồng minh sẽ có thể tham gia vào các cuộc tập trận răn đe chung. Theo các nguồn tin, các nước này bao gồm Anh, Đức, Ba Lan, Hà Lan, Bỉ , Hy Lạp, Thụy Điển và Đan Mạch.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố hôm thứ Ba rằng Nga đã và sẽ tiếp tục kiên quyết phản đối các hành động có thể gây ra một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.

PV (Theo RN)
Theo Dân Việt //