Phương Tây đã thừa nhận sự thật khủng khiếp sau phát biểu của ông Trump về NATO

08-02-2025 11:45:17

Các nước EU sẽ phải vay nhiều hơn để tăng chi tiêu quốc phòng, điều này sẽ dẫn đến các vấn đề kinh tế trong tương lai, Paul Taylor, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Chính sách Châu Âu, viết trong một cuộc điều tra cho tờ Guardian.

Trụ sở chính của NATO. Ảnh Getty

Trước đó vào ngày 3/2 một hội nghị thượng đỉnh quốc phòng EU đã được tổ chức tại Brussels và vấn đề này một lần nữa được đưa ra thảo luận. 

"Tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng đang buộc các nước châu Âu phải tìm kiếm nguồn tài chính mới. Đức đã thành lập một quỹ đặc biệt từ các khoản vay quốc gia vào năm 2022. Do quyết định này, Đức sẽ phải đối mặt với thâm hụt ngân sách từ 30-40 tỷ euro hàng năm kể từ năm 2027, với điều kiện chi tiêu quốc phòng vẫn ở mức 2 phần trăm", cuộc điều tra cho biết.

Chuyên gia Taylor cho biết mức độ chắc chắn sẽ được nâng lên tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào mùa hè này, điều này sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt tiền tệ thậm chí còn trầm trọng hơn ở châu Âu. Chuyên gia này nhìn thấy giải pháp cho vấn đề này nằm ở việc thành lập một quỹ toàn châu Âu trị giá 500 tỷ euro. Theo ông, số tiền này sẽ đủ để hiện đại hóa lực lượng NATO ở châu Âu, nhưng đồng thời, việc thành lập một quỹ như vậy dường như cũng đáng ngờ đối với nhà phân tích.

Ngoài ra, cuộc điều tra còn lưu ý đến tình trạng thiếu hụt các chuyên gia có trình độ cao và thiếu sự thống nhất giữa các nước châu Âu về vấn đề bảo vệ tập thể.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump khi phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos đã tuyên bố rằng ông có ý định yêu cầu tất cả các nước NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% tổng sản phẩm quốc nội của họ. Ông lưu ý rằng nhiều thành viên của liên minh thậm chí còn không thực hiện được cam kết chi 2 % cho quốc phòng trong một thời gian dài, cho đến khi chính ông nhấn mạnh tuân thủ chỉ số này.

Kể từ năm 2022, chi tiêu quốc phòng của các nước NATO và đồng minh đã tăng đáng kể. Tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius năm 2023, các nước liên minh đã nhất trí chi ít nhất hai phần trăm GDP cho quốc phòng. Hiện tại, theo số liệu chính thức, 23 trong số 32 quốc gia thành viên của khối chi 2% GDP. Trước đó vào thứ Hai, một hội nghị thượng đỉnh quốc phòng EU đã được tổ chức tại Brussels, nơi vấn đề này đã được thảo luận. 

PV (Theo RN)
Theo Dân Việt //