Ông Trump ra tín hiệu riêng cho Ukraine tăng cường các cuộc tấn công chống lại Nga
Ukraine tuyên bố đã nhận được tín hiệu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hành động "mạnh mẽ hơn" chống lại Nga. Tuy nhiên, các nguồn tin của Mỹ chưa xác nhận việc nhà lãnh đạo Nhà Trắng đã phê duyệt các cuộc tấn công tăng cường chống lại Nga - tờ Kyiv Independent cho biết.
Ông Trump gặp ông Zelensky tại thượng đỉnh G7 ở Pháp tuần trước. Ảnh: AP.
Một quan chức cấp cao của Ukraine tiết lộ với tờ Kyiv Independent rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bí mật nói với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng ông nên hành động "quyết đoán hơn".
Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang tăng cường nỗ lực để đảm bảo một cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin - một ý tưởng mà Tổng thống Mỹ ủng hộ nhưng Điện Kremlin vẫn cho rằng cuộc gặp chỉ có thể diễn ra nếu ông Zelensky đến Moscow và thảo luận theo các yêu cầu của Nga.
Nguồn tin tiết lộ với tờ báo, ông Trump nói rằng ông thực sự tin rằng phải gây áp lực với nhà lãnh đạo Nga Putin.
Trong khi đó, các quan chức Mỹ không xác nhận rõ ràng liệu ông Trump có ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga hay không, nhưng họ cho biết tổng thống coi sức mạnh là yếu tố then chốt.
"Tổng thống (Trump) tin vào hòa bình thông qua sức mạnh" - một quan chức Mỹ cho biết.
Ông Zelensky cho biết ông sẽ không đến Moscow để gặp Tổng thống Nga, mà đề xuất họ nên gặp nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ hoặc Trung Đông - ông nói với các phóng viên hôm 17/6.
Đầu tháng này, ông Trump đã công khai ra tín hiệu rằng ông sẽ ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp nếu hai bên tự giải quyết.
Theo các quan chức Ukraine, nhóm của ông Zelensky kết luận rằng ông Putin sẽ khó có thể từ chối lời mời từ tổng thống Mỹ.
Trong cuộc gặp tại G7 hôm 16/6, Tổng thống Ukraine đề xuất rằng ông Trump nên tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Mỹ với sự tham gia của cả ông Zelensky và ông Putin, và Tổng thống Mỹ rất thích ý tưởng đó" - một quan chức Ukraine cho biết.
Các quan chức Mỹ quen thuộc với các cuộc thảo luận đã xác nhận với tờ Kyiv Independent rằng Ukraine đã đưa ra đề xuất như vậy, nhưng họ cảnh báo rằng cuộc gặp như vậy dự kiến sẽ không diễn ra trong "tương lai gần".
Động thái ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh Ukraine ngày càng mạnh dạn đưa chiến tranh đến lãnh thổ Nga.
Trong những tuần gần đây, các thành phố của Nga - bao gồm cả thủ đô Moscow, đã phải hứng chịu các cuộc tấn công quy mô lớn từ phía Ukraine.
Kiev coi những cuộc đình công đó là một phần của chiến dịch gây áp lực chính đáng nhằm buộc Điện Kremlin phải xem xét lại lập trường của mình. Đồng thời, Moscow cũng tăng cường các cuộc oanh tạc vào Ukraine.
Đáng chú ý, Washington hầu như tránh bình luận về sự leo thang của Ukraine. Bên cạnh đó, các chính trị gia và truyền thông châu Âu đã nhiều lần tuyên bố rằng, sau cuộc họp G7 tuần trước, ông Trump đã xem xét lại một cách triệt để lập trường của mình về cuộc chiến ở Ukraine , từ bỏ thỏa thuận Anchorage, và hiện có ý định tăng cường hỗ trợ cho Kyiv và gây áp lực lên Nga. Tuy nhiên, bản thân ông Trump vẫn chưa xác nhận điều này.