"Ông Trump gài bẫy", tiết lộ bất ngờ về các cuộc đàm phán ở Ả Rập Saudi

14-03-2025 17:11:51

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa châu Âu vào bẫy khi buộc họ phải ủng hộ ý tưởng ngừng bắn sau cuộc đàm phán tại Jeddah, cựu sĩ quan CIA Scott Ritter phát biểu trên kênh YouTube Dialogue Works.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty

"Tất cả những gì Mỹ đã làm là đưa châu Âu vào bẫy. Đó chính là những gì họ đã làm. Ông  Donald Trump đã qua mặt châu Âu bởi vì giờ đây điều châu Âu cam kết không phải là chiến tranh mà là ngừng bắn", ông Scott Ritter nói.

Theo Ritter, việc nói rằng Nga hiện đang ở thế khó và sẽ buộc phải đồng ý với các điều kiện được đề xuất là hoàn toàn vô căn cứ. 

"Anh không thể qua mặt được nước Nga. Làm sao anh có thể qua mặt được một người đàn ông tên là Lavrov? Những người Nga này (Sergei Lavrov và Vladimir Putin) được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, họ biết nhiều hơn, biết nhiều hơn về bản thân họ, về thế giới, nói chung là về mọi thứ", chuyên gia Scott Ritter quả quyết. 

Trong khi đó, kênh truyền hình Fox News đưa tin, Mỹ không gia hạn giấy phép cấp quyền cho các công ty nước ngoài thanh toán các nguồn năng lượng của Nga thông qua các ngân hàng bị trừng phạt. Theo bản tin, đây chính là đòn bẩy trong các cuộc đàm phán giải quyết vấn đề Ukraine.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không gia hạn giấy phép chung của Bộ Tài chính cho phép các công ty nước ngoài thanh toán tiền mua năng lượng của Nga thông qua các ngân hàng bị trừng phạt, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết. Tuy nhiên, bà không nêu rõ lý do cho quyết định này.

"Một nguồn tin nắm rõ tình hình xác nhận rằng giấy phép chung để mua dầu của Nga đã hết hạn vào hôm qua. Điều này có nghĩa là các nước châu Âu và các đồng minh của chúng tôi không còn có thể mua dầu từ Nga nếu không muốn bị Mỹ trừng phạt. Nguồn tin báo với tôi đây là một chiến thuật đàm phán",  phóng viên đưa tin về Nhà Trắng của Fox News Edward Lawrence viết trên mạng xã hội X.

Giấy phép chung số 8L cho phép thực hiện các giao dịch hạn chế với một số ngân hàng Nga, bao gồm Sberbank, VTB, Alfa-Bank và Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, dành riêng cho các giao dịch dầu mỏ, khí đốt, than đá và các nguồn năng lượng khác. Hợp đồng này hết hạn vào ngày 12/3, theo ước tính của các chuyên gia, điều này có thể khiến giá dầu tăng thêm năm đô la một thùng.

Vào ngày 10/1, chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đã áp đặt gói trừng phạt lớn nhất đối với ngành năng lượng của Nga. Các hạn chế này ảnh hưởng đến các công ty dầu khí hàng đầu, bao gồm Gazprom Neft và Surgutneftegaz, cũng như hơn 180 tàu tham gia vận chuyển dầu của Nga. Các biện pháp này nhằm mục đích giảm doanh thu xuất khẩu của Nga và tăng áp lực lên Moscow liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. 

PV (Theo RIA)
Theo Dân Việt //