Ông Trump dọa áp thuế với các nước phản đối việc sáp nhập Greenland

17-01-2026 14:53:27

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể áp thuế đối với các quốc gia không đồng ý với lập trường của Mỹ về Greenland.

Trong bài phát biểu trước giới truyền thông tại Nhà Trắng ngày 16/1, ông Trump tuyên bố: "Tôi có thể áp thuế đối với các quốc gia không đồng ý với tuyên bố chủ quyền của Mỹ đối với Greenland, bởi vì chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia. Tôi có thể làm điều đó" - ông Trump nói, đề cập thuế quan đối với hàng nhập khẩu dược phẩm từ Liên minh châu Âu.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã xác nhận ý định của mình là giành quyền sở hữu Greenland .

Ông Trump cũng kêu gọi NATO giúp Mỹ chiếm đóng Greenland để tạo ra "Mái vòm vàng".

"Mỹ cần Greenland cho an ninh quốc gia của mình. Nó rất quan trọng đối với việc xây dựng Mái vòm Vàng... NATO sẽ mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhiều nếu Greenland nằm trong tay Mỹ. Bất cứ điều gì khác đều không thể chấp nhận được" - ông Trump viết trên tài khoản mạng xã hội Truth Social của mình.

Ông cho rằng "NATO phải dẫn đầu quá trình giành lấy Greenland". Ông cáo buộc, nếu không làm vậy, "Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm.

Trên cùng mạng xã hội đó, ông Trump kêu gọi Đan Mạch "rút quân ngay lập tức" khỏi Greenland.

Ông nói rằng chỉ có Mỹ mới có thể đảm bảo được an ninh cho Greenland. Ông kèm theo một liên kết đến bản tin cho biết tình báo Đan Mạch đã cảnh báo năm ngoái về các mục tiêu quân sự của Nga và Trung Quốc liên quan đến Greenland và Bắc Cực.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo rằng quyết định về quyền sở hữu Greenland không thuộc về Tổng thống Mỹ.

Ông Carney phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Trung Quốc đã kêu gọi các đồng minh NATO, bao gồm cả Mỹ, "giữ vững cam kết của mình", nhấn mạnh sự ủng hộ của Canada đối với chủ quyền của Đan Mạch đối với hòn đảo Bắc Cực có vị trí chiến lược quan trọng mà ông Trump đang đe dọa chiếm đoạt.

"Tương lai của Greenland là do Greenland và Vương quốc Đan Mạch quyết định. Chúng tôi là đối tác NATO của Đan Mạch, vì vậy mối quan hệ đối tác của chúng tôi vẫn không thay đổi. Các nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều 5 và Điều 2 của NATO vẫn còn hiệu lực, và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chúng".

Ông Carney lưu ý rằng các vấn đề về chủ quyền Greenland và Bắc Cực cũng được thảo luận trong cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông nói thêm rằng ông "nhận thấy sự đồng thuận đáng kể về quan điểm đối với vấn đề này".

V.N (Theo Strana)
Theo Dân Việt //