Ông Trump đe dọa sẽ có chiến tranh quy mô lớn hơn nếu thỏa thuận với Iran thất bại

09-04-2026 16:47:46

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ leo thang hành động quân sự nếu thỏa thuận hòa bình với Iran sụp đổ.

Ông Trump đe dọa tàu chiến, vũ khí và binh lính Mỹ vẫn hiện diện xung quanh Iran. Ảnh: WH.

"Nếu vì lý do nào đó mà điều này không xảy ra (thỏa thuận không được ký kết), điều cực kỳ khó xảy ra, thì cường độ các cuộc tấn công sẽ đạt đến mức chưa từng có" - ông viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 9/4.

Ông Trump nói thêm rằng quân đội, máy bay và tàu chiến Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực cho đến khi các thỏa thuận đạt được giữa Washington với Tehran được thực hiện đầy đủ .

"Tất cả tàu chiến, máy bay và nhân viên của Mỹ, cùng với đạn dược, vũ khí bổ sung và bất cứ thứ gì khác phù hợp và cần thiết để truy đuổi và tiêu diệt một kẻ thù đã suy yếu đáng kể, sẽ tiếp tục hiện diện trong và xung quanh Iran cho đến khi thỏa thuận này được thực hiện đầy đủ" - người đứng đầu Nhà Trắng viết.

Ông cũng nhấn mạnh rằng "sẽ không có vũ khí hạt nhân" và eo biển Hormuz "sẽ được mở và an toàn". Ông nói rằng lực lượng Mỹ hiện đang "bổ sung tiếp tế và nghỉ ngơi" và "đã háo hức chờ đợi cuộc chinh phục tiếp theo".

Trong khi đó, theo các báo cáo bị rò rỉ, các cuộc đàm phán giữa hai bên, do Pakistan và các nước khác làm trung gian, đang diễn ra vô cùng khó khăn. Hôm qua, ông Trump tuyên bố sẽ có cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Iran tại Pakistan, và ông cho biết cuộc gặp này sẽ diễn ra rất sớm.

Tại Tehran, ngày càng có xu hướng tin rằng các cuộc đàm phán với Washington nhìn chung là vô ích, vì Mỹ và Israel đang vi phạm các thỏa thuận.

Tối thứ Ba 7/4, các bên đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần. Một thỏa thuận trong tương lai có thể dựa trên kế hoạch 10 điểm của Iran, mà theo báo cáo, Mỹ đã tán thành. Trong số các điều khoản, kế hoạch này bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran, đảm bảo quyền kiểm soát eo biển Hormuz, quyền làm giàu uranium, không gây hấn và chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả chiến dịch của Israel chống lại Hezbollah .

Cuối ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố rằng Washington đã vi phạm 3 điểm cuối cùng của đề xuất hòa bình, khiến việc ngừng bắn trở nên bất khả thi. Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth một lần nữa đề xuất việc tịch thu uranium từ Iran bằng vũ lực nếu nước này từ chối tự nguyện giao nộp. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ vào Lebanon, theo số liệu mới nhất, khiến hơn 250 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Islamabad vẫn dự kiến diễn ra vào ngày 10/4.

V.N (Theo RN, Strana)
Theo Dân Việt //