Ông Qalibaf: Iran sẽ đối đầu trực tiếp với Israel
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo Iran sẽ đối đầu trực tiếp với Israel nếu các cuộc tấn công của họ vào Lebanon tiếp tục.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz.
Theo hãng thông tấn Tasnim, trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri hôm 1/6, ông Qalibaf, người đồng thời là trưởng phái đoàn đàm phán của Iran, cho biết Hezbollah và Phong trào Amal đang bảo vệ cả quê hương và cộng đồng Hồi giáo.
Ông nói rằng mối quan hệ giữa Iran và Lebanon là không thể tách rời, đồng thời khẳng định "cuộc sống của chúng tôi và của các bạn là một".
Ông Qalibaf lưu ý Iran đã nỗ lực hết sức trong những ngày qua để đảm bảo Israel ngừng các cuộc tấn công vào Lebanon, đồng thời cảnh báo rằng nếu các hành động phạm tội của Israel tiếp tục, Iran sẽ trực tiếp đối đầu với Israel.
Vị quan chức này còn nhấn mạnh Iran quyết tâm thiết lập lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Lebanon, đặc biệt là ở miền Nam nước này.
Chủ tịch Qalibaf tuyên bố thêm, bất kỳ thỏa thuận nào đạt được để chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ và Israel chống lại Iran sẽ bao gồm việc ngừng các cuộc tấn công trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là Lebanon.
Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri bày tỏ sự đánh giá cao những nỗ lực của Iran trong việc ngăn chặn tội ác của chế độ Israel, đồng thời khẳng định Lebanon sẽ không bao giờ quên lập trường tích cực của Iran trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz cho biết, Mỹ ủng hộ Israel không kích thành trì của Hezbollah ở ngoại ô thủ đô Lebanon, nếu nhóm vũ trang này tấn công miền Bắc Israel.
"Thủ tướng và tôi đã dẫn dắt bước đi phối hợp với Lực lượng Phòng Vệ Israel (IDF) nhằm thiết lập nguyên tắc mới. Nếu các thị trấn của Israel tiếp tục bị nhắm mục tiêu, chúng tôi sẽ sơ tán người dân và tấn công khu Dahiyeh ở Beirut, thành trì của Hezbollah", ông Katz tuyên bố.
Theo ông Katz, Mỹ ủng hộ nguyên tắc này và đã truyền đạt lập trường đó tới Chính phủ Lebanon cũng như tất cả các bên liên quan.
"Hoặc chấm dứt các cuộc pháo kích nhằm vào cộng đồng dân cư Israel, hoặc chúng tôi sẽ nhắm vào Dahiyeh nếu các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn", Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh.
Israel và Hezbollah giao tranh từ tháng 10/2023, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 11/2024.
Xung đột leo thang nghiêm trọng vài ngày qua, trong đó quân đội Israel đã có lần xâm nhập sâu nhất vào lãnh thổ Lebanon trong vòng hai thập kỷ, đồng thời tiến hành các đợt oanh tạc dữ dội và đe dọa tập kích vùng ngoại ô phía Nam của thủ đô Beirut, nơi được coi là thành trì của Hezbollah.
Israel ngày 2/6 tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào miền Nam Lebanon. IDF thông báo lực lượng phòng không đã đánh chặn hai quả đạn được phóng từ Lebanon nhằm vào miền bắc nước này, được cho là do nhóm vũ trang Hezbollah thực hiện.
Hezbollah cũng tuyên bố các tay súng của họ đã dùng tên lửa, đạn pháo tấn công xe tăng Israel ở thị trấn Haddatha và Bayada, miền Nam Lebanon.
Trong khi đó, hãng Axios cho biết, Tổng thống Donald Trump cho rằng phản ứng quân sự của IDF những ngày gần đây là quá mức cần thiết, gây tổn hại nỗ lực của Mỹ nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn lâu dài với Iran. Iran đã đặt ra điều kiện thỏa thuận hòa bình phải đi kèm lệnh ngừng bắn tại Lebanon.