Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình dẫn đầu cả nước về điểm môn xã hội

16-07-2019 10:16:27

Điểm thi môn xã hội hai năm nay cho thấy ba tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình cao vượt trội so với mặt bằng chung cả nước.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Vật lý, Hóa học, Sinh học và tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, cả nước tổng cộng có 1.270 điểm 10.

Nếu cộng cả số lượng điểm 10 ở các môn ngoại ngữ còn lại (như tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật...), cả nước có tổng cộng 1.286 điểm 10. Số lượng điểm 10 tập trung chủ yếu ở môn GDCD (784 bài đạt điểm 10, chiếm khoảng 61,7%), tiếng Anh (299 bài, chiếm 23,5%), Lịch sử (80 bài, 6,3%), Địa lý (42 bài, 3,3%).

Bên cạnh đó, môn Lịch sử vẫn "đội sổ" về kết quả điểm thi. Dù mức điểm trung bình của môn này đều nhỉnh hơn so với năm 2018, nhưng số điểm thi đạt mức dưới trung bình vẫn rất cao. Với môn Lịch sử, đa số thí sinh đạt điểm dưới trung bình với thống kê lên đến trên 70% thí sinh đạt điểm dưới 5. Tuy vậy, vẫn có 12 bài thi đạt điểm 10. 

Theo VNE, tăng một bậc so với năm 2018, Hà Nam dẫn đầu cả nước điểm trung bình môn Sử với 4,899. Với hơn 5.700 thí sinh thi Sử, tỉnh có 249 em đạt điểm giỏi (từ 8 trở lên), trong đó một em giành điểm tuyệt đối.

Tăng ba bậc so với năm ngoái, Ninh Bình đứng thứ nhì điểm trung bình môn Sử với 4,867. Trong 5.800 bài thi môn này, tỉnh có 268 điểm giỏi, trong đó hai em đạt điểm tuyệt đối.


Ảnh đồ họa: VnExpress

Top 10 địa phương có điểm trung bình môn Sử cao nhất còn có Nam Định (xếp thứ tư, tăng năm bậc); Bạc Liêu (xếp thứ năm, tụt bốn bậc); Vĩnh Phúc (xếp thứ sáu, tụt hai bậc) và hai tỉnh mới Bình Dương, Lâm Đồng.

Theo thông tin chính thức từ Bộ GDĐT, tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, môn Địa lí có điểm trung bình là 6,0. Có 17,19% số bài thi có điểm dưới 5. Số lượng bài thi bị điểm liệt (<1) là 47 điểm. Môn Địa lí có 42 bài thi đạt điểm 10. Trước đó, năm 2018, điểm trung bình toàn quốc của môn Địa lí là 5,46; năm 2017 là 6,2.

Là môn học tương đối nhẹ nhàng với nhiều thí sinh, Địa lý có mặt bằng điểm tốt so với nhiều môn thi khác, điểm trung bình là 6. Hà Nam đứng đầu với điểm trung bình môn Địa lý 6,486 - cao hơn gần nửa điểm so với mức trung bình cả nước. So với năm ngoái, thứ hạng của tỉnh tăng một bậc.

Sở dĩ có vị trí này bởi với hơn 5.500 thí sinh thi Địa, Hà Nam có 677 bài điểm giỏi, một em đạt điểm tuyệt đối và chỉ một em bị điểm liệt. Số lượng điểm giỏi của tỉnh gấp 2-3 lần so với các tỉnh có số thí sinh thi Địa tương đương. Theo sau Hà Nam là Ninh Bình  và Nam Định ở vị trí thứ 3, 4.

Trong kỳ thi năm nay, đã có cơn mưa điểm 10 dành cho môn Giáo dục công dân. Theo thống kê, có tổng cộng 784 thí sinh đạt điểm 10 môn giáo dục công dân. Môn này có điểm trung bình là 7,37.

Nếu như năm ngoái, top 10 có điểm trung bình dao động 7,5-7,8 thì năm nay cao hơn với mức 7,8-8. Chỉ gần 5.000 thí sinh dự thi nhưng Ninh Bình có trên 3.100 em đạt điểm giỏi, 34 em giành điểm tuyệt đối, không ai bị điểm liệt.

Kế tiếp là Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Bình Dương với mức điểm trung bình trên 8. Đây cũng là các địa phương xếp thứ hạng cao môn Giáo dục công dân năm 2018.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN //