Mỹ sẽ ký thỏa thuận thịnh vượng cho Ukraine trị giá tới 800 tỷ USD

13-01-2026 09:00:54

Theo tờ báo Anh The Telegraph, thỏa thuận tái thiết giữa Mỹ và Ukraine sẽ lên tới 800 tỉ USD. Nguồn vốn sẽ được huy động trong vòng một thập niên nhằm phục hồi Ukraine và tạo động lực cho nền kinh tế nước này.

Lễ ký kết dự kiến diễn ra với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos, Thụy Sĩ trong dịp Diễn đàn Kinh tế Thế giới từ 19-23/1.

Tờ Telegraph cho biết ông Zelensky dự định sẽ đến Nhà Trắng vào tuần tới để hoàn tất cả kế hoạch thúc đẩy kinh tế thịnh vượng và thỏa thuận đảm bảo an ninh thời hậu chiến.

Tuy nhiên, các đồng minh từ Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác đã khuyên ông không nên thực hiện chuyến đi này và đề xuất Diễn đàn Kinh tế Thế giới là "một lựa chọn phù hợp hơn để gặp ông Trump".

Nguồn tin của tờ báo cho biết kế hoạch là sử dụng cuộc họp này để hoàn tất thỏa thuận kinh tế.

Các quan chức châu Âu tham gia đàm phán hòa bình đã kêu gọi ông Zelensky không nên vội vàng đàm phán với tổng thống Mỹ, vì họ tin rằng hiện tại ông Trump ủng hộ mục tiêu chấm dứt chiến tranh với các điều khoản có lợi cho Kiev.

Kế hoạch thịnh vượng bao gồm những gì?

Kế hoạch thịnh vượng dự kiến sẽ huy động khoảng 800 tỷ USD trong vòng 10 năm và nhằm mục đích tái thiết Ukraine cũng như khởi động lại nền kinh tế của nước này.

Văn bản này dự kiến việc cung cấp các khoản vay và trợ cấp, cũng như khởi động các dự án đầu tư có sự tham gia của các công ty tư nhân, thông qua đó dự kiến sẽ huy động được nguồn vốn cần thiết.

Kiev kỳ vọng rằng sự tham gia của Mỹ vào công cuộc tái thiết hậu chiến - đặc biệt là trong các dự án mà ông Trump có thể quan tâm - sẽ làm tăng thiện chí của Washington trong việc cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh đáng tin cậy.

Nền tảng của thỏa thuận này là thỏa thuận về tài nguyên khoáng sản được ký kết năm ngoái, cho phép các nhà đầu tư Mỹ tiếp cận các dự án khai thác trong tương lai tại Ukraine.

Kế hoạch thịnh vượng hướng đến việc tạo ra việc làm ở Ukraine, cho phép các công ty châu Âu và Mỹ bắt đầu kinh doanh tại nước này với các điều kiện ưu đãi, cùng với nhiều biện pháp khác.

Đáng chú ý, trong kế hoạch hòa bình của ông Trump được truyền thông công bố hồi tháng 11, đã nêu rõ việc thành lập quỹ tái thiết Ukraine do phía Mỹ quản lý, trong đó 100 tỷ USD đến từ tài sản Nga bị phong tỏa và 100 tỷ USD do châu Âu đóng góp.

Washington cũng từng tuyên bố rằng, dưới sự quản lý của Mỹ, quy mô quỹ này có thể tăng lên tới 800 tỷ USD.

Vài ngày trước, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, cũng đã đề cập tới dự án tái thiết Ukraine thời hậu chiến. “Để những người trở về nhà sau chiến tranh có thể tìm được việc làm tại đó (Ukraine). Chúng tôi đang làm việc với BlackRock, cùng với giám đốc của tập đoàn này là Larry Fink, về dự án (liên quan tới tương lai của Ukraine). Chúng tôi cho rằng điều này sẽ rất, rất quan trọng đối với người dân Ukraine” - ông nói.

V.N (Theo Strana)
Theo Dân Việt //