'Cần thu hồi chi phí' - quan chức Mỹ tuyên bố về viện trợ của Mỹ cho Ukraine
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cho biết vào ngày 9 tháng 2 rằng các quan chức Mỹ sẽ thảo luận về tương lai hỗ trợ tài chính của Washington cho Ukraine trong các cuộc họp ở châu Âu vào tuần này.
Trước hội nghị, trả lời phỏng vấn NBC hôm 9/2, ông Waltz nói rằng "tương lai viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine" là một trong những ưu tiên của Tổng thống Donald Trump trong các cuộc đàm phán sắp tới.
"Chúng ta cần phải thu hồi những chi phí đó" - Waltz nói.
"Và đó sẽ là mối quan hệ đối tác với người Ukraine, về mặt đất hiếm, tài nguyên thiên nhiên, dầu khí của họ, và cả việc mua của chúng tôi. Những cuộc thảo luận đó sẽ diễn ra trong tuần này."
Bình luận của Waltz được đưa ra trước Hội nghị An ninh Munich , dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 16/2. Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ dẫn đầu phái đoàn Ukraine, trong khi Mỹ sẽ có Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đại diện .
Ông Keith Kellogg, đặc phái viên của Trump về Ukraine và Nga, cũng sẽ tham dự hội nghị.
Tương lai viện trợ của Mỹ cho Ukraine vẫn còn mơ hồ kể từ khi ông Trump tái đắc cử vào tháng 11 với lời hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh và đưa nước Mỹ "thoát khỏi" cuộc xung đột. Các gói vũ khí đã được Mỹ chấp thuận trước đó sắp hết, và cả ông Trump lẫn Quốc hội đều không phân bổ bất kỳ khoản viện trợ quân sự mới nào cho Ukraine.
Trong những ngày gần đây, ông Trump đã gợi ý rằng các chuyến hàng viện trợ mới có thể phụ thuộc vào các thỏa thuận thương mại mà Mỹ đàm phán với Ukraine. Phát biểu hôm 3/2, ông nói muốn cung cấp vũ khí và viện trợ cho Ukraine để đổi lấy "đất hiếm và những thứ khác".
Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận cho phép các công ty Mỹ tiếp cận nguồn dự trữ khoáng sản đất hiếm của Ukraine để đổi lấy sự hỗ trợ liên tục từ Washington.
Đặc phái viên Kellogg cho biết Mỹ sẽ không trình bày kế hoạch chấm dứt chiến tranh của Nga tại Hội nghị An ninh Munich
Waltz cũng cho biết châu Âu cần phải đảm nhiệm vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ Ukraine.
Ông cho biết: "Tôi nghĩ nguyên tắc cơ bản ở đây là người châu Âu phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột này trong tương lai".
"Tổng thống Trump sẽ chấm dứt điều đó, và về mặt đảm bảo an ninh, điều đó hoàn toàn thuộc về người châu Âu."
Theo Waltz, Trump sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga nhằm gây sức ép buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán.
"Nền kinh tế Nga đang không ổn. (Trump) chuẩn bị đánh thuế, áp thuế quan, trừng phạt. Chúng ta cần đưa tất cả các bên vào bàn đàm phán để chấm dứt cuộc chiến này", ông nói.
Waltz cho biết ông Trump đã thu hút các nhà lãnh đạo thế giới khác tham gia vào nỗ lực của mình để mang lại lệnh ngừng bắn. Ông tuyên bố rằng Tổng thống Trump gần đây đã thảo luận vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và "các nhà lãnh đạo trên khắp Trung Đông".
Waltz từ chối bình luận về tuyên bố gần đây của ông Trump, được báo New York Post đưa tin, rằng ông đã đích thân thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Waltz không xác nhận hoặc phủ nhận rằng đã có cuộc trò chuyện như vậy.