Ca sĩ "Gangnam Style" - PSY vướng vòng lao lý
Giọng ca nổi tiếng người Hàn Quốc Park Jae Sang (PSY) đang đối mặt với rắc rối pháp lý nghiêm trọng. Cơ quan chức năng vừa chuyển hồ sơ vụ án lên viện kiểm sát để điều tra hành vi nhận thuốc hướng thần sai quy định.
Theo thông tin do tờ Chosun đăng tải, Đồn Cảnh sát Seodaemun ở thủ đô Seoul đã hoàn tất việc lập hồ sơ vụ án liên quan vi phạm Luật Y tế. Tổng cộng có sáu cá nhân bị đề nghị truy tố theo hình thức không tạm giam. Nổi bật nhất trong danh sách này là nam nghệ sĩ PSY, một giáo sư đang công tác tại bệnh viện đại học ở Seoul cùng người quản lý của nam ca sĩ. Vụ việc bắt nguồn từ nghi vấn giọng ca 49 tuổi được kê toa thuốc từ xa, sau đó nhờ người quản lý đi lấy thuốc hộ.
Cơ quan điều tra xác định hành vi này diễn ra trong khoảng thời gian bắt đầu vào tháng 2/2022 kéo dài sang tháng 7/2025. Hai loại biệt dược mà nam nghệ sĩ sử dụng bao gồm Xanax cùng Stilnox. Căn cứ theo quy định y tế hiện hành của Hàn Quốc, các bác sĩ bắt buộc phải khám trực tiếp cho bệnh nhân trước khi cấp toa. Đồng thời, chính người bệnh phải tự mình đi lĩnh thuốc. Pháp luật chỉ nới lỏng đối với những trường hợp người bệnh hôn mê hay gặp trở ngại lớn về vận động. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của PSY hoàn toàn không đáp ứng những điều kiện ngoại lệ này.
Giọng ca nổi tiếng người Hàn Quốc Park Jae Sang (PSY) đang đối mặt với rắc rối pháp lý nghiêm trọng. IG.
Theo các chuyên gia y tế, Xanax cùng Stilnox vốn là những loại thuốc đặc trị chứng trầm cảm, rối loạn lo âu hay mất ngủ. Do mang đặc tính của thuốc hướng thần, chúng tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện rất cao nếu lạm dụng. Do đó, quy trình thăm khám trực tiếp là yêu cầu mang tính bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Nếu bị kết tội vi phạm đạo luật này, người vi phạm có khả năng chịu mức án cao nhất lên tới một năm tù giam hoặc phải nộp phạt số tiền mười triệu won.
Ngay khi vụ lùm xùm bùng nổ trên các phương tiện truyền thông, đơn vị chủ quản P NATION đã nhanh chóng đưa ra thông cáo chính thức. Công ty thừa nhận việc để quản lý đi nhận thay thuốc ngủ là một hành động bất cẩn, thiếu sót. Mặc dù vậy, đại diện đơn vị này kiên quyết phủ nhận cáo buộc kê đơn khống hoặc kê đơn hộ. Họ cho biết nam ca sĩ thực chất mắc hội chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính, việc sử dụng thuốc hoàn toàn tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị do bác sĩ chỉ định.
Trước khi vướng vào rắc rối pháp lý hiện tại, Park Jae Sang từng gặt hái vô số thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp nghệ thuật. Sinh năm 1977, anh bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ kiêm rapper. Tên tuổi của anh thực sự bùng nổ trên toàn cầu sau khi cho ra mắt siêu phẩm "Gangnam Style" vào năm 2012. Ca khúc đã tạo nên một cơn địa chấn lớn trong nền công nghiệp âm nhạc thế giới.
Một trong những cột mốc đáng nhớ nhất diễn ra vào ngày 24/11/2012, khi MV "Gangnam Style" chính thức xô đổ kỷ lục của ca khúc "Baby" do Justin Bieber thể hiện. Nhạc phẩm này đã vươn lên trở thành video sở hữu lượt xem cao nhất trong lịch sử nền tảng YouTube thời điểm bấy giờ, đưa tên tuổi PSY trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng khó phai nhòa.