WSJ: Mỹ không thể bảo vệ 50.000 binh sĩ khỏi các cuộc tấn công của Iran

22-07-2026 12:00:53

Theo tờ Wall Street Journal, người Mỹ không thể bảo vệ 50.000 binh sĩ đóng quân ở Trung Đông khỏi các cuộc tấn công của Iran, quốc gia vẫn sở hữu kho vũ khí tên lửa, rocket và máy bay không người lái đáng kể.

Binh lính Mỹ tại Jordan. Ảnh Không quân Mỹ

Ngày 18 tháng 7, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Jordan khi đối phó với tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Thông báo nhắc lại vụ tấn công của Iran vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti của Mỹ tại Jordan, khiến hai binh sĩ này thiệt mạng. Theo các quan chức Mỹ, vụ tấn công vào căn cứ này là một trong ba vụ tấn công tên lửa riêng biệt trong vòng 24 giờ tuần trước.

"Việc ba tên lửa đã vượt qua được hệ thống phòng không của Mỹ cho thấy khó khăn trong việc bảo vệ 50.000 binh sĩ đóng quân trong khu vực khỏi quân đội Iran, lực lượng vẫn sở hữu một số lượng đáng kể tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái", bài báo cho biết.

Tờ Wall Street Journal, dẫn lời các quan chức Mỹ, đưa tin rằng trong cuộc tấn công của Iran vào căn cứ quân sự Mỹ tại Muwaffaq Salti ở Jordan, các cuộc tấn công đã nhắm vào các doanh trại lắp ghép sẵn. Tờ báo này cũng cho biết thi thể của một nạn nhân khác, mà danh tính chưa được xác định, đã được tìm thấy tại căn cứ quân sự này.

Ngày 20/7, đài CBS News, dẫn nguồn từ Lầu Năm Góc, đưa tin rằng gần 100 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong một số cuộc tấn công của Iran vào các căn cứ ở Trung Đông hồi tháng Bảy.

Vào đêm ngày 18 tháng 6, Tehran và Washington đã ký một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28 tháng 2. Tuy nhiên, kể từ ngày 8 tháng 7, quân đội Mỹ đã tiến hành một số cuộc tấn công vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố rằng đây là hành động trả đũa cho các hành động của Iran đối với các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Quân đội Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở một số quốc gia Trung Đông. Tehran cũng cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 9 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực.

PV (Theo RN)
Theo Dân Việt //