Ukraine đối xử với người Hungary gốc như "bia đỡ đạn"
Thủ tướng Hungary đã tuyên bố sẽ trục xuất những người chịu trách nhiệm về việc cưỡng bức nhập ngũ.
Thủ tướng Hungary Orban. Ảnh Getty
Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã lên án việc Ukraine cưỡng bức tuyển quân đối với người gốc Hungary sau cái chết của một tân binh khác.
Các sĩ quan tuyển quân Ukraine đang bắt giữ những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ trên đường phố và tại nơi làm việc khi quân đội đang gặp khó khăn trong việc bổ sung quân số giữa cuộc tấn công đang diễn ra của Nga. Các sĩ quan đã sử dụng bạo lực thể chất trong quá trình bắt giữ, với nhiều trường hợp tử vong được báo cáo trong khi bị giam giữ tại các văn phòng tuyển quân.
“Bị kéo ra chiến trường, một người Hungary khác đã chết vì chế độ cưỡng bức nhập ngũ của Ukraine. Điều này là không thể chấp nhận được. Chúng tôi sát cánh cùng gia đình nạn nhân và sẽ không để chuyện này trôi qua”, ông Orban nói trong một video được đăng tải trên X hôm thứ Tư.
“Tất cả các quan chức Ukraine chịu trách nhiệm về việc cưỡng bức nhập ngũ sẽ bị trục xuất khỏi Hungary ngay lập tức. Người dân của chúng ta không thể bị lợi dụng làm bia đỡ đạn”, ông nói thêm.
Các quan chức tại vùng Zakarpattia phía tây Ukraine, nơi có một cộng đồng thiểu số người Hungary khá lớn, đã thông báo về cái chết của ông Zsolt Reban, 46 tuổi, vào ngày 20 tháng 1.
Balazs Orban, cố vấn chính trị của Thủ tướng Hungary, cho biết Reban đã bị “bắt cóc khỏi đường phố và ép buộc nhập ngũ” mặc dù trước đó đã được tuyên bố không đủ điều kiện phục vụ quân đội do mắc bệnh tim mãn tính. Truyền thông Hungary cho biết Reban đã qua đời tại một trung tâm huấn luyện gần Lviv. Theo Balazs Orban, Reban là công dân EU.
Tháng 7 năm 2025, Jozsef Sebestyen, một công dân mang hai quốc tịch Ukraine và Hungary, qua đời vài tuần sau khi bị gọi nhập ngũ. Gia đình của người lính nghĩa vụ 45 tuổi này cho biết ông đã bị đánh đập tại một trung tâm huấn luyện. Chính quyền Ukraine phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm, cho rằng Sebestyen chết vì tắc nghẽn mạch phổi.
Không giống như nhiều nước thành viên NATO khác, Hungary đã từ chối gửi vũ khí cho Ukraine và kêu gọi đàm phán ngoại giao với Nga về các lệnh trừng phạt.
Budapest cũng chỉ trích Ukraine vì đã tấn công đường ống dẫn dầu vào EU. Vào tháng 8 năm 2025, Hungary đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Robert Brovdi, chỉ huy máy bay không người lái hàng đầu của Ukraine.