Tuyển sinh đại học 2026: Những thay đổi lớn thí sinh không thể bỏ qua
Trong buổi tư vấn tuyển sinh năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk), đại diện Bộ GD&ĐT thông tin những thay đổi lớn.
TS Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) trao đổi tại buổi tư vấn tuyển sinh. (Ảnh: MP)
Ngày 10/1, tại buổi tư vấn tuyển sinh đại học 2026, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng từ kỳ thi tốt nghiệp THPT đến xét tuyển. Do đó, thí sinh cần theo dõi sát quy định mới để tránh rủi ro khi đăng ký nguyện vọng.
TS Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên nhận hoa cảm ơn từ Ban tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2026. (Ảnh: MP)
Thi tốt nghiệp THPT 2026 tổ chức sớm, thủ tục gọn hơn
Trao đổi tại đây, TS Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, tuyển sinh đại học năm 2026 chịu tác động từ Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và các luật trong lĩnh vực giáo dục, kéo theo nhiều điều chỉnh trong thi và tuyển sinh.
Theo đó, quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026 đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến và dự kiến có những điểm mới đáng chú ý: Kỳ thi tổ chức sớm hơn khoảng nửa tháng so với năm 2025; rút ngắn thời gian xét công nhận tốt nghiệp; tích hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và kết quả thi trong một văn bản; đơn giản hóa, rút ngắn quy trình phúc khảo.
Những thay đổi này nhằm giảm áp lực thủ tục cho thí sinh và các cơ sở giáo dục.
Về quy chế tuyển sinh đại học 2026, TS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ đang tổng hợp ý kiến các trường nên chưa công bố dự thảo chính thức, song định hướng điều chỉnh đã khá rõ.
Một số nội dung thí sinh cần lưu ý: Điểm ưu tiên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế dự kiến giảm từ 3 điểm xuống còn 1–2 điểm; điểm ưu tiên khu vực giữ ổn định như năm trước; mỗi trường chỉ áp dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển, trừ xét tuyển thẳng.
Thêm nữa, số lượng nguyện vọng có thể bị khống chế, dự kiến tối đa 10 nguyện vọng thay vì không giới hạn như các năm trước
Riêng khối ngành đào tạo giáo viên, thí sinh có thể không được đăng ký dàn trải, nhằm bảo đảm tính nghiêm túc và tập trung trong xét tuyển.
Bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk trao đổi tại buổi tư vấn tuyển sinh. (Ảnh: MP)
Không phải ngành nào cũng bắt buộc tiếng Anh
Trước lo lắng của học sinh về việc nhiều trường điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cho biết, việc thay đổi xuất phát từ quy định mới: Môn cốt lõi trong tổ hợp phải chiếm tối thiểu 50%.
Theo đó, một số trường bỏ tổ hợp C00 (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí). Tiếng Anh không phải môn cốt lõi bắt buộc với mọi ngành. Ngành kỹ thuật - công nghệ: Cốt lõi là Toán, Vật lí. Ngành sức khỏe: Cốt lõi là Toán - Hóa, Toán – Sinh.
"Tuy nhiên việc điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển này phải đảm bảo có môn khối kiến thức cốt lõi để học một ngành ở đại học. Không phải ngành học nào cũng quy định tiếng Anh là môn cốt lõi. Ví dụ đối với các ngành kỹ thuật - công nghệ môn cốt lõi toán, lý là môn bắt buộc; khối ngành sức khỏe môn cốt lõi Toán - Hoá, Toán - Sinh… Môn tiếng Anh chỉ là một trong số các môn nên thí sinh yên tâm", TS Nhân cho hay.
Đại diện các trường đại học cũng đặc biệt lưu ý ở vùng khó khăn cần xem kỹ yêu cầu từng ngành, tránh tâm lý hoang mang.
Tiến sĩ Ao Xuân Hòa, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Tây Nguyên trao đổi tại buổi tư vấn tuyển sinh. (Ảnh: MP)
Đăng ký nguyện vọng thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển?
Theo ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP Hồ Chí Minh), cách đăng ký nguyện vọng năm 2026 cơ bản giữ như năm 2025, nhưng thí sinh cần lưu ý những vấn đề sau:
ThS Cù Xuân Tiến tư vấn cho học sinh quan tâm đến nhóm ngành kinh tế. (Ảnh: MP)
Tất cả nguyện vọng đăng ký trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Nguyện vọng 1 có ý nghĩa quyết định cao nhất. Cần theo dõi sát mốc thời gian thi đánh giá năng lực, năng khiếu.
“Thí sinh nên chia nguyện vọng thành 3 nhóm, gồm: Nhóm điểm chuẩn cao hơn mức điểm của mình một chút. Nhóm điểm chuẩn ngang mức điểm. Nhóm an toàn – chắc chắn trúng tuyển”, ThS Cù Xuân Tiến gợi ý.
Theo lý giải, cách sắp xếp này giúp tối ưu cơ hội trúng tuyển vào ngành, trường mong muốn.