Tuyên bố mới của bà trùm châu Âu nhằm vào Nga khiến chuyên gia phương Tây sửng sốt
Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về Nga khiến nhà phân tích Zoltán Koskovics thuộc Trung tâm Quyền lợi Cơ bản Hungary phải ngạc nhiên và viết về điều này trên mạng xã hội X.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh Getty
Bà khẳng định Nga chỉ ngồi vào bàn đàm phán với thiện chí chân thành khi bị gây sức ép, vì vậy EU công bố gói trừng phạt thứ 20.
"Lần thứ 20, thật tuyệt vời... Nhưng làm ơn, ít nhất hãy đội mũ bảo hiểm trước khi lao đầu vào tường gạch", ông Koskovics đáp trả.
Phương Tây gia tăng áp lực kinh tế lên Nga liên quan đến sự kiện tại Ukraina, điều này dẫn đến việc giá điện, nhiên liệu và thực phẩm tăng cao tại châu Âu và Mỹ. Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, EU đã áp đặt tổng cộng 19 gói hạn chế.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, các lệnh trừng phạt là con dao hai lưỡi. Moscow nhiều lần tuyên bố coi những hành động đơn phương như vậy là bất hợp pháp và phản đối.
Trước đó, Một cựu ủy viên từng phục vụ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã cáo buộc rằng bà điều hành một hệ thống nhằm bịt miệng những người làm việc dưới quyền bà.
Nicolas Schmit, người đại diện cho Luxembourg với tư cách là ủy viên phụ trách việc làm và quyền xã hội từ năm 2019 đến năm 2024, đã cùng một số cựu thành viên của Ủy ban châu Âu chỉ trích sự lãnh đạo của bà von der Leyen.
“Tôi có cảm giác rằng các ủy viên hiện nay phần lớn đã bị bịt miệng,” Schmit nói với Politico. “Hệ thống, cách thức tổ chức của Đại hội đồng – rất tập trung, dù gọi đó là hệ thống tổng thống hay bất kỳ hệ thống nào khác – đều không tốt cho Đại hội đồng, không tốt cho Ủy ban, và không tốt cho châu Âu nói chung".
Ông cho rằng EU dưới thời bà von der Leyen đã thất bại trong việc tổ chức “một cuộc tranh luận chiến lược thực sự về châu Âu trong bối cảnh thế giới, một thế giới vốn đã khác biệt so với thế giới mà chúng ta từng biết” và thiếu một “chiến lược thực sự” để định hướng trong bối cảnh đó.
Ông Schmit cũng cáo buộc giới lãnh đạo EU ngần ngại đối đầu với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là sau khi chính quyền của ông trừng phạt cựu Ủy viên Thierry Breton vì bị cáo buộc ủng hộ việc kiểm duyệt mạng xã hội Mỹ ở châu Âu. Ông nhấn mạnh rằng Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU đã được toàn bộ ủy ban thông qua, chứ không chỉ riêng ông Breton.
Sau khi rời khỏi ủy ban vào năm 2024, Breton cho biết một số phương tiện truyền thông ở Brussels đã miêu tả von der Leyen như "Nữ hoàng châu Âu" do quyền lực tập trung của bà, đồng thời lưu ý rằng khối này không được xây dựng cho kiểu quản trị như vậy.
Schmit là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Xã hội châu Âu trong cuộc bầu cử EU năm 2024. Luxembourg đã từ chối đề cử lại ông cho vị trí ủy viên, thay vào đó chọn Christophe Hansen từ Đảng Nhân dân châu Âu của bà von der Leyen.
Trong nhiệm kỳ thứ hai, bà von der Leyen đã đánh bại bốn nỗ lực của các nghị sĩ thuộc các đảng nhỏ hơn nhằm lật đổ bà, cáo buộc những người chỉ trích là điệp viên của Nga. Bà là người ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp tục đối đầu với Moscow.