Trào lưu nhỏ nước cốt chanh vào mắt, mũi, tai: Lợi bất cập hại

29-04-2025 11:03:57

Không ít người 'truyền tai' nhau về lợi ích của việc nhỏ nước cốt chanh vào mắt, tai, mũi.

Một số bài viết chia sẻ về công dụng của việc làm... nhỏ nước cốt chanh vào mắt, mũi, tai. Ảnh chụp màn hình

Song, thực tế, hành động này có thể gây ngứa niêm mạc. By axit citric trong chanh có thể gây kích ứng, đốt tiền, niêm mạc sa mạc, bạch dương và ống tai.

“Thần dược” mang tên nước cốt chanh

Thời gian qua, trên mạng xã hội, nước chanh được ca ngợi như “thần dược”, với hàng loạt công dụng bao gồm: Thải độc, giảm cân, Kiềm hóa máu, bổ ung thư... Một số tài khoản mạng xã hội khẳng định: “Không cần thuốc nam, chỉ cần uống nước chanh mỗi sáng là đủ sức khỏe cả đời”.

Không dừng lại ở việc uống, một số người còn chia sẻ những cách “chữa bệnh” bằng việc sử dụng nước chanh, như nhỏ trực tiếp vào tai, mũi, sáng, thậm chí cả vào mắt. Dù cảm thấy cay xót, khó chịu khi nhỏ nước chanh vào mũi hay mắt, nhưng những người này vẫn tin rằng, làm như vậy giúp đưa dịch ra ngoài, giúp thông mũi và sáng mắt, trị liệu mắt nhanh.

Trong đó, một người dùng mạng xã hội khẳng định: “Bạn nào là các bệnh về tai, mũi, nhọn nhỏ vào rất xót, nhất là các bạn bị bệnh sẵn nhưng sau đó dịch tuôn ra, tăng dần từ lúc nào không hay. Mắt sáng, mũi thích, tai đỡ ​​nghẽng hỗ trợ”.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sương like chia sẻ và bình luận. Một số dân mạng hào hứng vì cho rằng, “chanh có tính kháng khuẩn, giúp làm sạch tự nhiên, không cần thuốc tây”. Nhiều người đã xác định, sử dụng chanh là cách chữa bệnh hoàn toàn tự nhiên nên an toàn. By, chanh có tính kháng khuẩn, khi nhỏ vào sẽ làm sạch niêm mạc vĩ mô, tai.

Nước cốt chanh còn được một số tài khoản cho rằng có khả năng “trẻ hóa”. Tài khoản mạng xã hội BN cho hay bản thân 55 tuổi, mãn kinh 3 năm nhưng khi uống chanh rỗng cao (nước cốt chanh) đã có kinh trở lại.

Dưới chia sẻ trên, hàng trăm bình luận bình luận về ca ngợi công dụng của nước cốt chanh. Tài khoản TC khẳng định bản thân đã mãn kinh nhưng chỉ sau 10 ngày liên tục uống cốt chanh đã kinh lại. Nhiều người trình bày hy vọng chăm chỉ uống nước cốt chanh sẽ trẻ lại.

Trong khi đó, một tài khoản có tên PTX đã chia sẻ về quá trình trải nghiệm uống nước cốt chanh chất lượng cao vào buổi sáng lúc bụng đói. Người này cho biết, mỗi buổi sáng đều uống khoảng 15 quả chanh nhỏ hoặc 10 quả chanh to, tương đương với 200 - 250ml nước cốt chanh và cố gắng lên đến 500ml.

Còn tài khoản có tên NMT cũng cho biết đang uống 300 - 400ml nước cốt chanh vào mỗi buổi sáng. Người này chia sẻ, uống nước cốt chanh như vậy giúp thải độc trong cơ thể.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe

Thực tế, các nghiên cứu y học đã ghi nhận mắt, mũi, tai là những vùng cơ thể có lớp niêm mạc vô cùng nhạy cảm. Chỉ với lượng axit nhỏ đã đủ gây kích ứng hoặc thậm chí gây tổn thương nghiêm trọng. Một nghiên cứu về tác hại của axit

citric với mô mắt chỉ ra rằng, chỉ cần một lượng rất nhỏ xúc tiếp trực tiếp cũng có thể làm mỏng biểu tượng mô giác giác, thậm chí dẫn tới sừng giác mạc, ảnh hưởng lâu dài đến thị lực. Ở trẻ em, nguy cơ này còn gia tăng gấp làm niêm mạc yếu yếu, khả năng bảo vệ tự nhiên gần gũi.

Theo chuyên gia y học cổ truyền, TS.BS Trần Hoàng Hải (từng tốt nghiệp Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam), thông tin nhỏ nước cốt chanh vào tai, mũi, mắt để phòng hay chữa bệnh (như cảm cú, sẹo lồi…) là không có cơ nền khoa học và ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Cụ thể, hiện nay, không có bằng chứng y học nào chứng minh việc làm nhỏ nước cốt chanh vào tai, mũi hay mắt có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm hay chữa bệnh. Chanh có chứa axit citric, có thể kháng khuẩn nhẹ, nhưng khi dùng đường tiêu hóa (ăn/uống), không phải nhỏ trực tiếp vào niêm mạc. Trong khi đó, niêm mạc tai, mũi hay mắt đều rất nhạy cảm, không giống dạ dày - nơi được “thiết kế” để xử lý axit.

Làm nhỏ nước cốt chanh vào mắt, tai, mũi có thể gây nghiện niêm mạc. By, axit citric có thể gây kích ứng, bỏng rát, niêm mạc sa mạc, bong và ống tai. Đồng thời, có nguy cơ gây viêm nhiễm virus làm mất lớp bảo vệ tự nhiên, dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus xâm nhập sâu hơn.

Nếu nhỏ nước cốt chanh vào tai, tất cả mọi người đều có nguy cơ rung chấn động, gây viêm tai giữa, ngay cả ảnh hưởng thính lực dù không xử lý kịp. Ngoài ra, một số người có thể phản ứng với các thành phần trong chanh.

Trước một số bài viết Khuyến nghị nhỏ nước chanh vào mắt để “sáng mắt, làm sạch khuẩn”, bác sĩ y học cổ truyền Trần Hoàng Hải cho rằng, đây là cách làm rất nguy hiểm, có thể gây ra giác mạc làm axit citric trong chanh có tính axit mạnh.

Ngoài ra, có thể gây đỏ mắt, đau rát, chảy nước mắt liên tục, viêm giác mạc, nhiễm trùng nặng, giảm thị lực, thậm chí chí mù lòa vĩnh viễn nếu không xử lý kịp thời. Do đó, mọi người tuyệt đối không được nhỏ bất kỳ chất gì vào mắt khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Mắt là cơ quan cảm biến nên bất kỳ tổn thương nào cũng có thể để lại hậu quả lâu dài.

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, các chuyên gia khuyến khích, người dân cần tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng bất kỳ phương pháp nào để điều trị bệnh, tránh tác dụng phụ không mong muốn.

Khoa học đã chứng minh chanh có nhiều lợi ích như: Cải thiện hệ miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tăng cường sức khỏe, cải thiện sóng da, hỗ trợ tiêu hóa, tăng hấp thu sắt. Mặc dù dù chanh có nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, việc uống nước chanh sai cách có thể gây ra nhiều hệ thống. Trong đó, uống quá nhiều chanh mỗi ngày, uống lúc đói hay uống nước cốt chanh mà không pha loãng với nước lọc đều có thể gây ra những bất lợi cho sức khỏe.

Vân Huyền
Theo Giáo dục & Thời đại //