TP.Dĩ An “thay da đổi thịt” ngoạn mục sau 25 năm phát triển

09-08-2024 06:59:11

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết, từ huyện nông nghiệp, sau 25 năm Dĩ An đã trở thành đô thị loại II hiện đại với tỷ lệ đô thị hóa khá cao.

Ngày 08/8, Thành uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã tổ chức toạ đàm Dĩ An ¼ thế kỷ với chủ đề "Khát vọng xây dựng và phát triển", hướng tới kỷ niệm 25 năm tái lập huyện, nay là thành phố Dĩ An (1999-2024) với sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, UBND thành phố.

Được biết, năm 1999, huyện Dĩ An (Bình Dương) được tái lập trên cơ sở tách một thị trấn và 4 xã của huyện Thuận An. Lúc ấy, Dĩ An chủ yếu là một vùng đất trống, khu vực đồng ruộng vẫn còn nhiều. Dân số chỉ có 96.000 người, thu ngân sách chỉ ở mức 47,3 tỷ đồng.

Hiện nay, trên địa bàn đã có 06 khu và 01 cụm công nghiệp, cơ cấu kinh tế là công nghiệp, thương mại – dịch vụ, và nông nghiệp.

Một góc TP.Dĩ An hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Điền nguyên Chủ tịch UBND huyện Dĩ An nhớ lại: Năm 1999, huyện Dĩ An được tái lập theo Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 23/7/1999 của Chính phủ bao gồm thị trấn Dĩ An và 5 xã: Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, Tân Bình, Bình An, An Bình. “Là huyện thuần nông, lao động nông nghiệp vùng gò, lao động thủ công với ngành nghề buôn bán nhỏ, nên đời sống chưa có cơ hội phát triển. Khi tái lập thì khát vọng chưa từng có để xây dựng vùng đất Dĩ An ngày càng mãnh liệt. Cán bộ, chuyên viên làm việc không ngừng nghỉ, không chỉ 8 tiếng một ngày mà 13 tiếng hoặc suốt đêm để giải quyết công việc được nhanh nhất”, bà Nguyễn Thị Điềm chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Điền, những định hướng nền móng ban đầu là rất khó khăn với 40 nhân sự. Nhưng bằng sự đoàn kết thống nhất vượt qua khó khăn, Dĩ An đã đề ra mục tiêu trước mắt, lâu dài, giải pháp thực hiện cụ thể rõ ràng.

Đồng thời, kế hoạch lâu dài là hoạch định chính sách thông qua các quy hoạch nhờ đó có định hướng phát triển ổn định.

Bà Nguyễn Thị Điền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Dĩ An (nay là TP.Dĩ An) chia sẻ tại tọa đàm.

Phát biểu tại toạ đàm, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.Dĩ An nhấn mạnh: “Khát vọng của TP.Dĩ An trong tương lai là đến cuối năm 2025 hoàn thành các tiêu chí để trở thành đô thị loại I. Nỗ lực hơn nữa để trở thành đô thị năng động, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, hiện TP.Dĩ An đang tập trung thực hiện công tác quy hoạch đô thị”.

Được biết, hiện nay cơ bản TP.Dĩ An đã thực hiện xong việc điều chỉnh quy hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo định hướng phát triển, đến năm 2030, TP.Dĩ An sẽ là đô thị công nghiệp - dịch vụ - giáo dục, đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt và một phần đường thủy của khu vực Nam Bình Dương và phía Đông TP.HCM.

Theo đó, ngày 27/4/2023, TP.Dĩ An đã được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương. Mục tiêu của TP.Dĩ An đặt ra là đến năm 2025 sẽ đạt các tiêu chí của đô thị loại I. Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.Dĩ An đang ưu tiên dành nguồn lực đầu tư nhiều công trình hạ tầng đô thị.

 

 

Phương Thảo
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại //