Thêm 3 ngân hàng tăng lãi suất ngay đầu tháng 8

02-08-2024 15:52:27

Ngay trong những đầu tháng 8 đã có thêm 3 nhà băng tăng lãi suất tiền gửi. Trong đó có một ngân hàng thuộc nhóm Big4.

Thống kê của Công ty chứng khoán MB (MBS) cho thấy đến gần cuối tháng 7/2024, có tới 16 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động, trong đó bao gồm cả những  4 ngân hàng thương mại quy mô lớn là MB, VPBbank, Sacombank.

Tiếp đà tăng lãi suất tiền gửi, chỉ trong 2 ngày đầu tháng 8 đã có 3 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động.

Theo tạp chí Kinh doanh & Phát triển, ngày 1/8, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) - một thành viên của nhóm Big 4, cùng với Ngân hàng HDBank đều đã có những mức điều chỉnh tăng lãi suất

Đối với Agribank, lãi suất cho kỳ hạn 1-2 tháng đã được điều chỉnh lên 1,8%/năm, tăng 0,2%/năm. Các kỳ hạn 3-5 tháng cũng đồng loạt tăng 0,3%/năm, đạt mức 2,2%/năm. Các kỳ hạn từ 6-9 tháng có lãi suất mới là 3,2%/năm, sau khi tăng thêm 0,2%/năm.

Lãi suất huy động cho các kỳ hạn từ 12-18 tháng vẫn giữ nguyên ở mức 4,7%/năm, trong khi lãi suất cho kỳ hạn 24 tháng trở lên đã tăng 0,1%/năm, lên 4,8%/năm.

Đây là lần đầu tiên sau 4 tháng rưỡi ngân hàng này điều chỉnh lãi suất và cũng là lần đầu tiên trong hơn một năm qua Agribank tăng lãi suất.

Cùng ngày, Ngân hàng HDBank đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động cho các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn từ 1-5 tháng đã đồng loạt nâng lên mức 3,55%/năm sau khi tăng 0,3%/năm.

Lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng cũng tăng thêm 0,2%/năm, đạt 5,1%/năm, đánh dấu lần đầu tiên trong nhiều tháng qua lãi suất cho kỳ hạn này vượt ngưỡng 4,9%/năm.

Các kỳ hạn còn lại không có sự thay đổi: Kỳ hạn 7-11 tháng giữ mức 4,7%/năm; kỳ hạn 12 tháng lãi suất là 5,5%/năm; kỳ hạn 13 tháng đạt 5,7%/năm; kỳ hạn 15 tháng là 6%/năm; kỳ hạn 18 tháng có lãi suất 6,1%/năm và các kỳ hạn từ 24-36 tháng duy trì ở mức 5,5%/năm.

Đáng chú ý, HDBank cũng tiếp tục duy trì lãi suất đặc biệt cao ở mức 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, áp dụng cho các khoản gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.

Lãi suất huy động của một số ngân hàng tính đến ngày 2/8/224. (Ảnh: Vietnamnet)

Đến sáng nay (2/8/2024), báo Vietnamnet đưa tin:  Sacombank cũng chính thức tăng lãi suất huy động 0,1-0,2%/năm đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 1-36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn 1-2 tháng tăng thêm 0,1%/năm lên 3,1% và 3,2%/năm. Kỳ hạn 3-5 tháng tăng thêm 0,1-0,2%/năm và đồng loạt niêm yết 3,5%/năm.

Sacombank tăng 0,4%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng lên 4,5%/năm, 7-8 tháng tăng thêm 0,3%/năm và đang được niêm yết tại 4,5%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 9-11 tháng tăng thêm 0,3%/năm, niêm yết tại 4,6%/năm.

Kỳ hạn 12 và 13 tháng chính thức vượt qua ngưỡng 4,9%/năm sau nhiều tháng để niêm yết tại 5,2%/năm kể từ hôm nay. Đây cũng là mức lãi suất được Sacombank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 15-18 tháng sau khi tăng 0,1-0,2%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất tại Sacombank thuộc về các kỳ hạn 24-36 tháng, lần lượt là 5,3% và 5,5%/năm sau khi tăng 0,1%/năm.

Dù vậy, Sacombank vẫn thuộc nhóm ngân hàng thương mại trả lãi suất huy động thấp trên thị trường hiện nay.

Trao đổi trên báo Người lao động, ông Đinh Đức Quang - Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ Ngân hàng UOB Việt Nam - cho biết: "Mức lãi suất huy động hiện vẫn thấp hơn những năm trước COVID-19, trong đó lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng thấp hơn mức trần quy định. Dự báo mặt bằng lãi suất VNĐ nửa cuối năm có thể tiếp tục tăng nhẹ thêm 0,25 đến 0,75 điểm % tạo đường cong lãi suất hài hòa cho các kỳ hạn. Mặt bằng lãi suất sẽ trong khoảng từ 3% đến 6% vào cuối năm nay, là mức khá hợp lý".

Chuyên gia của MBS dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại lớn có thể nhích thêm 0,5 điểm %, quay về mức 5,2 - 5,5% vào cuối năm nay. Dù vậy, lãi suất đầu ra sẽ vẫn duy trì ở mặt bằng hiện tại trong bối cảnh các cơ quan quản lý và các ngân hàng thương mại đang nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

 

Trần Giang
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại //