Tài xế xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 4 người tử vong âm tính với cồn và ma túy
Tài xế N.V.B., người điều khiển xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 4 người tử vong, được xác định không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Liên quan vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 4 người tử vong, cơ quan chức năng xác định người điều khiển phương tiện là N.V.B. (43 tuổi, trú xã Khai Sơn, tỉnh Thái Nguyên).
Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.
Theo cơ quan chức năng, xe khách mang biển kiểm soát 20C-117.XX được sản xuất năm 2011, còn niên hạn sử dụng đến năm 2031. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe có hiệu lực đến ngày 17/9/2026.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Quốc Việt.
Phương tiện cũng được cấp phù hiệu xe hợp đồng có giá trị đến ngày 19/5/2031. Dữ liệu quản lý cho thấy trong tháng 7, xe đã thực hiện 3 lượt vận chuyển.
Thông tin điều tra ban đầu xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách tự lao khỏi cao tốc, rơi xuống đường gom dân sinh rồi lật ngang, không va chạm với bất kỳ phương tiện nào khác trên tuyến.
Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn, cứu hộ và phân luồng giao thông.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Trước đó, khoảng 0h15 ngày 17/7, xe khách biển kiểm soát 20C-117.XX lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ (xã Chương Dương, Hà Nội), phương tiện bất ngờ lao khỏi cao tốc, rơi xuống đường gom dân sinh.
Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 32 người. Vụ việc khiến 4 người tử vong, trong đó 3 nạn nhân tử vong tại chỗ và một người tử vong tại bệnh viện. Nhiều người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu.