Sau tranh cãi trận chung kết, quán quân Olympia 2024 Phú Đức liên tiếp được trao thưởng tương đương HSG Quốc gia

17-10-2024 07:33:10

Ngoài phần thưởng trị giá 50.000 USD (1,25 tỷ đồng), cơ hội du học Australia, vòng nguyệt quế mạ vàng 18k trong trận chung kết, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 Phú Đức còn nhận được nhiều giải thưởng giá trị.

Ngày 13/10, chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 đã chính thức diễn ra. Sau 4 vòng thi gay cấn, nam sinh Võ Quang Phú Đức, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế giành ngôi vị quán quân.

Với chiến thắng này, bên cạnh chiếc vòng nguyệt quế danh giá được mạ vàng 18K, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 còn nhận được giải thưởng trị giá 50.000 USD (1,25 tỷ đồng), cơ hội du học Australia.

Võ Quang Phú Đức nhận giải thưởng sau trận chung kết Olympia năm thứ 24. Ảnh: Tào Nga

Chiến thắng trở về, chiều 14/10, Võ Quang Phú Đức đã được thầy cô, bạn bè tại ngôi trường thân yêu của mình - Trường THPT Chuyên Quốc học Huế - hò reo, chào đón. Hàng trăm học sinh, giáo viên đã tràn xuống sân trường để chúc mừng nhà vô địch. Tại khuôn viên Quốc học Huế, nhiều học sinh đã căng băng rôn, chuẩn bị nhiều bó hoa tươi dành tặng cho Phú Đức.

Thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc học Huế cho biết, tự hào về Phú Đức và nhà trường sẽ vinh danh, tặng quà cho nam sinh.

Chưa dừng lại ở đó, sáng 16/10, nhằm kịp thời chúc mừng và động viên học sinh Võ Quang Phú Đức, Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ tuyên dương, trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phú Đức. Mức thưởng trị giá 40 triệu đồng, tương đương giải Nhất học sinh giỏi cấp Quốc gia.

Võ Quang Phú Đức – nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2024 được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bằng khen. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế nói thành tích của Đức tiếp bước truyền thống hiếu học của vùng đất cố đô và trường THPT Quốc Học Huế. Là học sinh chuyên Toán, để vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, ông Phương đánh giá nam sinh phải trải qua quá trình rèn luyện, trau dồi kiến thức ở nhiều lĩnh vực.

"Với thành tích xuất sắc và sự quyết tâm, quán quân Võ Quang Phú Đức sẽ còn nhiều bước tiến xa hơn nữa trong tương lai. Chúc em tiếp tục thành công trên con đường học tập và sự nghiệp khoa học sau này mà em đã theo đuổi để góp sức vào sự nghiệp phát triển quê hương đất nước", Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nói.

Ngoài ra, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 Phú Đức còn được một trường quốc tế tại Việt Nam trao 1 suất học bổng 100% học phí và suất tài trợ 1 năm chỗ ở tại Anh Quốc với tổng giá trị hơn 60.000 đồng bảng Anh.

Anh Hoàng Hữu Đào tặng món quà đặc biệt cho quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2024. Ảnh: FBNV

Một chủ doanh nghiệp ở TP.Huế tặng ba ga chở hàng thông minh cho Phú Đức khi vừa trở về quê. Người này cho biết: "Đây là sản phẩm ba ga chở hàng thông minh đầu tiên tại Việt Nam do chính mình sáng tạo ra, đã giúp hàng trăm ngàn người chở hàng dễ dàng hơn. Sau khi nhận, có thể Đức để cho gia đình mình dùng hay tặng cho hàng xóm mà bạn qua gói giò chả hoặc cho bất cứ ai mà bạn thấy hợp lý đều được cả".

Ngoài chiếc ba ga trên, người này còn tặng cho chàng quán quân một số tiền nhỏ để chúc mừng. Đức Phú vui vẻ nhận quà sau đó tặng lại cho nhà hàng - nơi mình đang ăn.

Chia sẻ sau khi giành chiến thắng, Võ Quang Phú Đức đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, bố mẹ, thầy cô giáo, bạn bè đã luôn quan tâm, hỗ trợ, đồng hành trong quá trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia năm 2024. "Ước mơ tương lai của em là trở thành một lập trình viên máy tính để cố gắng đóng góp thật nhiều cho xã hội, cho sự phát triển công nghệ ở Việt Nam", Phú Đức chia sẻ.

Trước Phú Đức, Thừa Thiên Huế có hai nhà vô địch Olympia là Hồ Ngọc Hân (2009) và Hồ Đắc Thanh Chương (2016). Trong đó, Hồ Ngọc Hân sau khi học tập và làm việc ở Australia, Anh, đã trở về làm giảng viên Đại học Huế.

Năm ngoái, quán quân Olympia là Lê Xuân Mạnh được tỉnh Thanh Hóa thưởng 200 triệu đồng theo diện "đột xuất", cao gấp đôi mức thưởng dành cho huy chương vàng quốc tế của tỉnh này.

Tào Nga
Theo Dân Việt //