Quốc gia NATO quyết tâm cắt đứt đường tiếp tế cho Ukraine

29-01-2026 07:42:14

Chính phủ Hungary đã công bố nội dung bản câu hỏi mà họ dự định sớm gửi tới cử tri, đề nghị người dân nói “không” với việc Liên minh châu Âu tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong những năm tới.

Poster của chính phủ Hungary chống lại việc tài trợ cho Ukraine. Ảnh: UP.

Đề xuất trưng cầu dân ý được Thủ tướng Hungary Viktor Orbán công bố từ ngày 16/1, nhằm huy động cử tri ủng hộ ông, đồng thời tạo cho họ một kênh thể hiện sự phản đối đối với việc EU cấp ngân sách cho Ukraine. Đến nay chính phủ đã công khai nội dung bản câu hỏi dự kiến phát đi.

Bản câu hỏi kèm theo hình ảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với bàn tay chìa ra. Đứng hai bên là Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và lãnh đạo Đảng Nhân dân châu Âu Manfred Weber, được mô tả như đang khuyến khích mọi người “đổ tiền” vào lòng bàn tay của nhà lãnh đạo Ukraine.

Nội dung đề xuất cho rằng Ukraine sẽ gia nhập Liên minh châu Âu trong vòng 4 năm tới và, với tư cách là một quốc gia thành viên EU, nước này được cho là sẽ nhận 800 tỷ USD.

“Và Brussels đang chuẩn bị làm nhiều hơn là chỉ cung cấp vũ khí. Brussels đã quyết định tham chiến đứng về phía Ukraine. Ursula von der Leyen nói rằng ‘châu Âu phải chiến đấu!’ Và người châu Âu, trong đó có chúng ta - người Hungary - sẽ phải trả chi phí cho cuộc chiến này" - lời kêu gọi của chính phủ Orban viết.

"Brussels đang che giấu với người châu Âu một sự thật hiển nhiên: Ukraine sẽ không bao giờ hoàn trả hàng trăm tỷ euro viện trợ. Các quan chức Brussels đang chuẩn bị lấy hàng trăm tỷ euro đã hứa cho Ukraine từ người châu Âu và từ chính chúng ta - người Hungary”.

Đề xuất cũng nói rằng người dân Hungary sẽ bị tước bỏ các khoản lương hưu bổ sung tháng 13 và 14, thuế sẽ tăng, các chính sách giảm giá tiện ích sẽ bị xóa bỏ, “và số tiền đó sẽ được chuyển cho Ukraine”.

Người trả lời được mời đánh dấu vào 3 tuyên bố: “Tôi nói ‘Không’ với việc tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến Nga–Ukraine!”; “Tôi nói ‘Không’ với việc chúng ta phải trả tiền để nhà nước Ukraine vận hành trong 10 năm tới!”; “Tôi nói ‘Không’ với việc giá điện nước tăng cao vì chiến tranh!”.

Mẫu câu hỏi có thể được gửi trả miễn phí trước ngày 23/3. Chưa đầy một tháng sau đó, vào ngày 12/4, Hungary sẽ tổ chức bầu cử quốc hội.

Bộ Ngoại giao Hungary đã triệu tập Đại sứ Ukraine tại Budapest ngày 27/1, sau khi ông Orbán cáo buộc Kiev tìm cách gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử quốc hội của nước này theo hướng có lợi cho đảng đối lập Tisza.

Tuần trước, Tổng thống Zelenskyy phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos đã nói bóng gió rằng ông Orban "tìm cách bán rẻ lợi ích châu Âu". Đáp lại, ông Orban tuyên bố Ukraine đã nhận số tiền khổng lồ của châu Âu mà không đem lại được thắng lợi nào trên chiến trường.

V.N (Theo UP)
Theo Dân Việt //