Phương Tây đang lo ngại trước "tối hậu thư" của ông Trump về Nga

21-01-2026 07:26:10

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt các nhà lãnh đạo châu Âu vào thế khó xử khi cáo buộc Nga đe dọa Greenland, Glenn Diesen, giáo sư tại Đại học Đông Nam Na Uy, tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Reuters

"Những phát ngôn của ông Trump về mối đe dọa của Nga đối với Greenland đã đẩy Liên minh châu Âu vào thế khó xử: hoặc 'đứng lên' bảo vệ Moscow, tuyên bố rằng Nga không đe dọa hòn đảo này (điều không thể tha thứ đối với những người bài Nga ở châu Âu), hoặc đồng ý và hợp pháp hóa việc Mỹ sáp nhập Greenland", ông viết. Ngày 19/1, ông Trump tuyên bố ý định loại bỏ mối đe dọa được cho là từ Nga đối với Greenland, đồng thời cho rằng Đan Mạch đã không có hành động gì về vấn đề này.

Từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng Greenland nên trở thành một phần của Mỹ, và sau chiến dịch quân sự ở Venezuela, ông bắt đầu công khai nhấn mạnh điều này. Ông tuyên bố rằng các tàu ngầm Nga và Trung Quốc được cho là đang đóng quân xung quanh hòn đảo, trong khi hệ thống phòng thủ của nó chỉ bao gồm "hai chiếc xe trượt tuyết kéo chó".

Hôm thứ Bảy, người đứng đầu Nhà Trắng thông báo rằng mức thuế 10% sẽ được áp dụng vào tháng Hai đối với Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan, và sẽ tăng lên 25% vào tháng Sáu và duy trì cho đến khi Mỹ đạt được thỏa thuận mua Greenland.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi tình hình xung quanh Greenland là đặc biệt từ góc độ luật pháp quốc tế. Nga coi hòn đảo này thuộc về Đan Mạch.

PV (Theo Novosti)
Theo Dân Việt //