Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố sẵn sàng đàm phán với ông Putin dù vẫn coi là kẻ thù

05-02-2025 11:54:12

Tổng thống Ukraine tuyên bố ông coi Tổng thống Nga là kẻ thù và tin rằng ông Putin cũng có cảm giác tương tự.

Tổng thống Ukraine Zelensky nói sẵn sàng đàm phán với ông Putin. Ảnh: Anadolu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu đây là giải pháp duy nhất mang lại hòa bình cho người dân Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo người Anh Piers Morgan hôm 4/2, ông Zelensky nói: "Nếu đây là giải pháp duy nhất mà chúng ta có thể đạt được hòa bình cho người dân Ukraine và không mất đi người dân - tất nhiên chúng tôi  sẽ thực hiện".

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng thái độ cá nhân của ông đối với nhà lãnh đạo Nga không liên quan trong trường hợp này: "Tôi coi ông ấy là kẻ thù. Và thành thật mà nói, tôi nghĩ ông ấy cũng coi tôi là kẻ thù".

Ông cũng nói rằng hiện tại Ukraine không thể lấy lại toàn bộ lãnh thổ của mình và "không thể mất hàng triệu người vì một kết quả có thể không xảy ra". Ông nói thêm rằng đất nước không thể "phá vỡ lời thề của những người đã hy sinh mạng sống vì đất nước trong cuộc chiến này". Cũng không thể vi phạm Hiến pháp và công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là của Nga.

Những nhận xét này dường như phản ánh sự thay đổi rõ ràng trong lập trường của ông Zelensky. Trước đây ông đã nhiều lần từ chối đàm phán với ông Putin và thậm chí đã ký một sắc lệnh rõ ràng cấm mọi cuộc đàm phán với Moscow và Tổng thống Vladimir Putin. 

Tháng trước, ông Zelensky tuyên bố lệnh cấm áp dụng cho tất cả các quan chức Ukraine ngoại trừ chính ông, trong khi sắc lệnh ban đầu năm 2022 chỉ nêu rằng các cuộc đàm phán như vậy là "không thể" mà không nêu rõ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bị cấm tham gia vào chúng.

Hôm 23/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận kế hoạch gặp ông Putin để chấm dứt cuộc chiến Ukraine.

Hôm 24/1, ông Putin bày tỏ mong muốn gặp Trump để "thảo luận các vấn đề mà Moscow và Washington quan tâm". Trong bối cảnh khả năng đàm phán để chấm dứt chiến tranh, ông Putin  cũng nhắc lại sắc lệnh của ông Zelensky cấm đàm phán với Liên bang Nga và cho rằng các đối tác quốc tế tài trợ cho Ukraine nên buộc ông Zelensky phải hủy bỏ sắc lệnh của mình.

Ông Putin cho rằng sắc lệnh của Ukraine cấm đàm phán với Nga vẫn là rào cản lớn đối với bất kỳ cuộc đàm phán có ý nghĩa nào giữa Kiev và Moscow. Ngoài ra, ông cam kết triển khai một nhóm chuyên gia pháp lý để đánh giá thẩm quyền của bất kỳ nhóm đàm phán nào của Ukraine và xác định xem họ có đủ tư cách pháp lý để ký kết thỏa thuận hay không.

"Nếu chúng ta bắt đầu đàm phán ngay bây giờ, chúng sẽ là bất hợp pháp… Bởi vì khi người đứng đầu chế độ hiện tại - đó là cách duy nhất để gọi (ông Zelensky) bây giờ-  ký sắc lệnh này, ông ấy là một tổng thống hợp pháp. Nhưng bây giờ ông ấy không thể hủy bỏ nó vì ông ấy là bất hợp pháp. Đó là mánh khóe, cái bẫy, cái bẫy" - ông Putin giải thích.

Ông Zelensky sau đó tuyên bố rằng vào năm 2022, ông đã thực hiện quyết định của NSDC về việc không thể đàm phán với ông Putin để ngăn chặn chủ nghĩa ly khai , vì người Nga đang cố gắng gây sức ép lên Ukraine thông qua "nhiều hành lang khác nhau" mà Ukraine không thể kiểm soát. "Tôi là tổng thống Ukraine, tôi là người lãnh đạo các cuộc đàm phán này hay các cuộc đàm phán khác, và tôi đã cấm mọi thứ khác".

V.N (Theo UP, RT)
Theo Dân Việt //