Ông Trump vừa giáng một đòn đau đớn cho Ukraine

01-08-2026 16:32:29

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Washington chưa đồng ý cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, trái với tuyên bố trước đó của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng, Mỹ đã chấp thuận cấp phép sản xuất loại tên lửa phòng không này cho Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 cho biết Washington chưa đạt thỏa thuận cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot, đồng thời nhấn mạnh Mỹ cần “hết sức thận trọng” trước việc cho phép một quốc gia khác chế tạo loại vũ khí này.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp kéo dài hơn một giờ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Nga và Ukraine gia tăng các đòn tấn công tầm xa, trong khi các nỗ lực ngoại giao do Mỹ thúc đẩy nhằm chấm dứt cuộc chiến vẫn chưa đạt được bước đột phá.

Sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết Tổng thống Trump đã đồng ý cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Tuy nhiên, trong phản hồi sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ chỉ nói rằng hai bên đã thảo luận “nhiều vấn đề” và đánh giá cuộc gặp diễn ra “rất tốt đẹp”, mà không xác nhận việc cấp giấy phép sản xuất Patriot.

Đến ngày 31/7, ông Trump trực tiếp bác thông tin Mỹ đã chấp thuận để Ukraine chế tạo tên lửa Patriot.

“Chúng tôi chưa đồng ý để Ukraine sản xuất các tên lửa này. Chúng tôi phải rất cẩn trọng khi cho phép ai đó chế tạo chúng”, Tổng thống Mỹ nói.

Patriot là một trong những hệ thống phòng không quan trọng nhất mà Ukraine đang sử dụng để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Đặc biệt, tên lửa đánh chặn PAC-3 được xem là một trong số ít năng lực mà Ukraine có thể sử dụng để chống lại tên lửa đạn đạo.

Kiev đang thúc đẩy kế hoạch tự sản xuất tên lửa Patriot nhằm tăng khả năng phòng không và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna ngày 30/7 cho biết Kiev đang thảo luận với Lầu Năm Góc về khả năng được cấp phép sản xuất tên lửa PAC-3 tại Ukraine.

Tuy nhiên, bà cảnh báo quá trình này có thể kéo dài từ một năm đến năm năm.

Bên cạnh phương án tự sản xuất, Ukraine cũng đang thảo luận về khả năng ký hợp đồng mua dài hạn tên lửa PAC-3. Một phương án khác được Kiev xem xét là hoán đổi vị trí trong dây chuyền sản xuất với một quốc gia đã đặt mua tên lửa trước đó, nhằm giúp Ukraine nhận được tên lửa sớm hơn.

Theo bà Stefanishyna, đại diện của Raytheon – công ty sản xuất hệ thống Patriot – đã đến Ukraine. Trong khi đó, Lockheed Martin, doanh nghiệp chế tạo tên lửa đánh chặn PAC-3, cũng đang chuẩn bị cử một nhóm chuyên gia tới nước này.

Ukraine cho rằng nhu cầu về tên lửa đánh chặn đang trở nên cấp bách khi Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

“Mức độ tàn phá của mỗi cuộc tấn công trong đêm hiện nay là không thể tưởng tượng nổi. Trong hai đêm gần nhất, Nga đã phóng từ 30 đến 40 tên lửa đạn đạo”, bà Stefanishyna nói.

Theo đại sứ Ukraine, Kiev đã phát triển khả năng đối phó với các loại máy bay không người lái do Nga và Iran sản xuất. Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa có giải pháp phòng thủ hiệu quả trước tên lửa đạn đạo, trong khi Nga đang nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất loại vũ khí này.

Ukraine đang hy vọng một vòng đàm phán ngừng bắn mới với Nga có thể giúp chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 5 năm trước khi mùa đông khắc nghiệt đến. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi một giải pháp ngoại giao, Kiev cho rằng việc bổ sung tên lửa đánh chặn vẫn là nhu cầu cấp thiết.

Phương Đăng (theo France24)
Theo Dân Việt //