Ông Trump đe doạ trút bão lửa vào Iran trước ngày đặc biệt
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ nối lại các cuộc ném bom Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hãng RIA dẫn tuyên bố của ông Trump tại một cuộc họp báo ở Evian, Pháp, hôm 17/6: "Điều đó đã được ghi trong bản ghi nhớ thỏa thuận. Nếu một thỏa thuận cuối cùng không đạt được trong vòng 60 ngày, thì cũng không sao. Chúng ta sẽ quay lại việc ném bom".
Người đứng đầu Nhà Trắng cũng tuyên bố các cuộc thảo luận kỹ thuật với Iran về việc loại bỏ uranium làm giàu sẽ bắt đầu ngay lập tức. Ông cũng cho rằng một thỏa thuận có thể được ký kết sớm nhất vào ngày 18/6 hoặc sau đó một ngày.
Lãnh đạo Mỹ lưu ý nếu không có thỏa thuận, Mỹ có thể tiếp tục ném bom Cộng hòa Hồi giáo Iran trong "nhiều tuần và nhiều năm". Ông cũng thừa nhận đến một lúc nào đó, Mỹ sẽ phải trả lại các tài sản bị đóng băng của Iran, nếu không sẽ không ai còn đầu tư vào đồng USD nữa.
Tổng thống Trump cũng cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về lập trường của họ đối với vấn đề này.
"Tôi muốn cảm ơn Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi đã gặp ông ấy và ông ấy đã giữ thái độ trung lập, hoàn toàn trung lập, và tôi đánh giá cao điều đó. Tôi cũng muốn cảm ơn ông Vladimir Putin. Ông ấy cũng giữ thái độ rất trung lập", người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh.
Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ là khởi đầu cho một thỏa thuận lớn hơn nhiều trên khắp Trung Đông.
Hôm 15/6, ông Donald Trump tuyên bố các bên đã ký một bản ghi nhớ, nhưng không nêu rõ cách thức thực hiện. Trước đó, hãng Mehr News cho biết thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 19/6 tại Geneva, Thụy Sĩ.
Phía Mỹ cho biết, ngay sau khi ký kết, hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz sẽ được nối lại hoàn toàn.
Theo giới chức Iran, thỏa thuận này sẽ cho phép Iran bán dầu. Mỹ cũng phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với nước cộng hòa này. Iran cảnh báo rằng họ sẽ theo dõi tình hình ở Lebanon.
Về phần mình, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã phủ nhận kế hoạch giải phóng 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran. Tuy nhiên, ông tuyên bố Iran có thể tiếp cận quỹ phục hồi trị giá 300 tỷ USD nếu tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.
Hơn nữa, ông Vance cho biết thêm, Mỹ đang thảo luận với Iran về việc tiêu hủy uranium đã được làm giàu của nước này. Theo hãng tin Mehr, Iran cam kết không sản xuất vũ khí hạt nhân như một phần của thỏa thuận.