Ông Trump đe dọa Iran bằng các cuộc tấn công mới

22-06-2026 07:17:22

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Iran sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nếu nước này không buộc các nhóm thân Iran ở Lebanon ngừng "gây rối".

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh AP

"Iran phải ngay lập tức ngừng sử dụng các tay sai được trả lương cao của họ ở Lebanon để gây rối. Nếu họ không làm vậy, chúng ta sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran một lần nữa, giống như tuần trước, nhưng còn mạnh hơn nữa", ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội TruthSocial.

Ngoài ra, ông Trump tuyên bố sẽ không thu phí đối với việc quá cảnh qua eo biển Hormuz trong hoặc sau thời hạn ngừng bắn 60 ngày mà Washington và Tehran đã nhất trí, trừ khi chính Mỹ áp đặt phí đó.

Những phát biểu này được đưa ra khi các phái đoàn của Mỹ và Iran đang chuẩn bị gặp nhau tại Thụy Sĩ vào Chủ nhật để đàm phán nhằm biến thỏa thuận tạm thời thành một thỏa thuận toàn diện hơn bao gồm các vấn đề an ninh khu vực và chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết bất kỳ khoản phí nào trong tương lai cũng sẽ được biện minh như là sự đền bù cho vai trò của Mỹ trong việc bảo vệ giao thông hàng hải trong khu vực.

Tuyên bố này dường như bác bỏ đề xuất được cho là của Tehran về việc thu phí đối với các tàu thuyền về quá cảnh, bảo hiểm, điều hướng hoặc các dịch vụ hàng hải khác sau khi thời gian đàm phán hiện tại kết thúc. Các báo cáo trước đó trong cuộc khủng hoảng cho rằng một số tàu thuyền đã bị yêu cầu thanh toán theo các biện pháp kiểm soát giao thông thời chiến.

Một điều khoản trong bản ghi nhớ được hãng thông tấn Fars công bố dường như trao cho Iran vai trò chính thức trong việc định hình chế độ hậu ngừng bắn ở eo biển Hormuz. Văn bản nêu rõ rằng Tehran sẽ tham vấn với Oman về “việc quản lý và các dịch vụ hàng hải trong tương lai” tại tuyến đường thủy này và trao đổi quan điểm với các quốc gia ven biển vùng Vịnh khác.

Eo biển Hormuz đã trở thành vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán vì thỏa thuận tạm thời đã mở lại tuyến đường thủy này trong suốt thời gian đàm phán. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, tuyến đường này vận chuyển khoảng một phần năm lượng tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu và vẫn là điểm nghẽn vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới.

Vào đêm ngày 18 tháng 6, Iran và Mỹ đã ký một bản ghi nhớ từ xa, nhằm mục đích chấm dứt cuộc xung đột quân sự bắt đầu từ ngày 28 tháng 2. Bản ghi nhớ cũng đặt ra thời hạn khi nào Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và Iran sẽ khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz.

Hơn nữa, Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, và vấn đề chương trình hạt nhân của Iran sẽ được giải quyết bằng một thỏa thuận riêng. Các bên sẽ tổ chức đàm phán về vấn đề này trong vòng 60 ngày. Đối với Tehran, kết quả mong muốn là việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran.

PV (Theo News)
Theo Dân Việt //