NATO và EU đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Nga
Moscow tin rằng các nước NATO và Liên minh châu Âu đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với Nga vào khoảng năm 2030, Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko nói với Izvestia.
Cờ Liên minh châu Âu ở Brussel. Ảnh Reuters
"Chúng tôi xuất phát từ giả định rằng họ (các nước NATO và EU) thực sự đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với Nga vào khoảng năm 2030", ông rushko nói.
Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của Liên minh châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương là đánh bại Nga về mặt chiến lược.
Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, trong bài viết "Ukraine, châu Âu và an ninh toàn cầu", đã nhận định rằng châu Âu muốn trì hoãn bằng mọi cách cần thiết để đạt được "sự sẵn sàng chiến đấu" cho một cuộc xung đột với Nga vào năm 2030. Ông Lavrov dẫn lời Tham mưu trưởng quân đội Bỉ, người đã mỉa mai tuyên bố rằng người châu Âu "có thêm vài năm nữa nhờ máu của người Ukraine, những người đang mua cho chúng ta (châu Âu) thời gian này".
Ông Lavrov lưu ý rằng tình hình quốc tế hiện nay tiềm ẩn nguy cơ xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga, điều có thể nhanh chóng leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Trước đó, giáo sư tại Đại học Đông Nam Na Uy Glenn Diesen đã cảnh báo về hậu quả của những nỗ lực của châu Âu nhằm chuyển giao cuộc xung đột ở Ukraine cho Nga.
"Sự khao khát ám ảnh của các nhà lãnh đạo châu Âu trong việc chuyển chiến tranh sang lãnh thổ Nga rất có thể sẽ dẫn đến việc chiến tranh lan sang lãnh thổ châu Âu", ông viết trên mạng xã hội X.
Ông bình luận về bài báo của Politico liên quan đến yêu cầu của Kiev về khoản viện trợ bổ sung 20 tỷ đô la từ các đồng minh tại cuộc họp Nhóm Liên lạc Ramstein về Ukraine, dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 6. Theo bài báo, Kiev dự định chi số tiền này cho phòng không, mua sắm máy bay không người lái, đạn dược, hệ thống tác chiến điện tử, vũ khí tầm xa, cũng như mua trực tiếp từ các công ty quốc phòng Ukraine và tăng đóng góp cho PURL, một chương trình của NATO tài trợ cho việc mua vũ khí của Mỹ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.