Mỹ ồ ạt không kích Iran sau nhiều ngày tạm lắng, chuyên gia cảnh báo sai lầm tồi tệ của Washington

30-07-2026 17:42:30

Mỹ đêm qua đã dội một loạt đòn tập kích diện rộng mới vào lãnh thổ Iran, đúng như những cảnh báo trước đó từ người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump.

Khung cảnh đổ nát sau một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Ảnh: Independent.

Truyền thông Iran đã đưa tin về các vụ tấn công và thông tin tiến hành chiến dịch này cũng được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận ngày 30/7.

Theo các nguồn tin từ Iran, các cuộc không kích nhắm vào Abadan, Bushehr - nơi có nhà máy điện hạt nhân, Khorramshahr, Ahvaz, đảo Qeshm, Golestan cùng nhiều khu vực khác trên khắp cả nước. Đã có báo cáo về nhiều thương vong trong hàng ngũ dân thường và các đòn đánh trúng khu dân cư, đặc biệt là trên đảo Qeshm.

Về phần mình, CENTCOM tuyên bố chiến dịch bắt đầu vào lúc 20:00 giờ miền Đông Mỹ (8h sáng nay giờ Hà Nội) và là hành động đáp trả cho nỗ lực tấn công lực lượng Mỹ tại Trung Đông của Iran trước đó. Quân đội Mỹ cho biết trong vòng hai tiếng đồng hồ, họ đã đánh phá hàng chục mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm các trung tâm chỉ huy, cơ sở phóng tên lửa và máy bay không người lái, cũng như các căn cứ lực lượng bảo vệ bờ biển.

Đây là các đòn không kích đầu tiên của Mỹ vào Iran sau nhiều ngày tạm lắng. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố tạm dừng các đợt ném bom để mở ra cơ hội tái khởi động đàm phán.

Khơi mào lại cuộc chiến là sai lầm

Bình luận về các cuộc tấn công, Al-Jazeera dẫn lời ông Trita Parsi, Phó Chủ tịch điều hành Viện Nghiên cứu Quản trị Quốc gia Có trách nhiệm Quincy cho biết: Các đợt tập kích mới của Mỹ vào Iran có vẻ xuất phát từ tâm lý trả đũa hơn là một chiến lược rõ ràng, và đang thất bại trong việc ép Tehran quay trở lại bàn đàm phán.

"Mục đích cuối cùng của ông Trump với các đợt tập kích này là gì? Bởi vì chúng dường như không thể ép Iran quay lại bàn đàm phán, ít nhất là vào lúc này. Tôi không cho rằng có bất kỳ mục tiêu nào khác ở thời điểm này ngoài sự trả đũa. Vì vậy, việc khơi mào lại cuộc chiến này rõ ràng là một sai lầm" - ông Parsi chia sẻ với Al Jazeera.

"Các lựa chọn quân sự của ông Trump thực sự rất, rất tồi tệ. Đây là một phần lý do tại sao thật bất ngờ khi ông ấy tái khởi động cuộc chiến mà không thực sự chuẩn bị những phương án tốt hơn. Sau 13 ngày chiến dịch không kích, giờ đây chúng ta đều thấy rõ rằng dường như không có mấy chiến lược đằng sau đó".

Ông nói thêm rằng việc Iran tự leo thang căng thẳng là một bước đi có tính toán nhằm mục đích răn đe.

"Người Iran đã đi đến kết luận - dù đúng hay sai - rằng ông Trump sẽ không bao giờ nghiêm túc với con đường ngoại giao cho đến khi ông ấy nhận ra một cách đầy đủ rằng mình không còn bất kỳ lựa chọn quân sự nào" - ông nhận định. "Con đường dẫn đến hòa bình không đi thẳng qua đàm phán, mà trước tiên phải vòng qua bước loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ rằng vẫn còn một giải pháp quân sự trong đầu ông ấy".

V.N (Theo Al Jazeera, Strana)
Theo Dân Việt //