Mỹ hé lộ khi nào mở khóa viện trợ cho Ukraine
Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc mở rộng viện trợ quân sự cho Ukraine có thể được xem xét nếu các cuộc đàm phán hòa bình thành công và "các biện pháp xây dựng lòng tin" được thực hiện.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz. Ảnh Getty
Một tuyên bố của một quan chức chính quyền ông Trump được hãng tin Reuters trích dẫn. Ông Waltz cho biết, ông Trump sẽ cân nhắc cẩn thận khả năng mở rộng viện trợ quân sự cho Ukraine.
Ông Waltz cho biết: "Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể hoàn tất các cuộc đàm phán này và tiến tới các cuộc đàm phán, và thực tế là đưa ra một số biện pháp xây dựng lòng tin, thì tổng thống sẽ cân nhắc kỹ lưỡng việc dỡ bỏ lệnh tạm dừng này".
Ông cho biết các quan chức đang thảo luận về ngày, địa điểm và nhóm đàm phán sẽ dẫn đến việc chấm dứt chiến tranh.
"Chúng tôi đã thảo luận về các biện pháp xây dựng lòng tin mà chúng tôi sẽ áp dụng với người Nga và thử thách phía đó", ông Waltz nói, nhưng không nêu rõ ông đang đề cập đến biện pháp nào.
Ông Waltz cũng nói thêm rằng chính quyền ông Trump cần biết rằng "cả hai bên đều đang đàm phán chân thành hướng tới một nền hòa bình một phần, sau đó là hòa bình lâu dài".
Vào ngày 4/3, giới truyền thông Mỹ đã biết về lệnh của ông Trump đình chỉ mọi viện trợ quân sự cho Ukraine cho đến khi ông thấy giới lãnh đạo Ukraine "thể hiện cam kết thiện chí vì hòa bình". Quyết định này cũng áp dụng cho các loại vũ khí đã rời khỏi Mỹ và đang hướng đến biên giới Ukraine. Người ta cũng biết rằng Mỹ đã đình chỉ việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Tờ Wall Street Journal đưa tin việc đình chỉ viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine có thể kéo dài cho đến khi ông Donald Trump quyết định rằng Tổng thống Ukraine Zelensky ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.