Mùa hè ảm đạm của điện ảnh Trung Quốc

24-08-2026 16:16:01

Hơn 20 phim truyền hình Trung Quốc ra mắt trong mùa hè 2026 nhưng phần lớn không đạt kỳ vọng. Lượt xem suy giảm, quảng cáo rút lui, dự án mới khan hiếm khiến nhiều ngôi sao rơi vào cảnh dài ngày không có phim đóng.

Mùa hè vốn được xem là giai đoạn thuận lợi nhất đối với thị trường phim truyền hình Trung Quốc khi lượng khán giả trẻ tăng mạnh trong kỳ nghỉ. Tuy nhiên, mùa phim năm 2026 lại khép lại với một bảng thành tích gây thất vọng.

Theo thống kê được trang 163 tổng hợp, hơn 20 tác phẩm truyền hình đã phát sóng trong mùa hè nhưng khoảng 90% không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng. Nguồn tin nhận định tình trạng đáng lo không còn nằm ở việc phim bị chê nhiều hay ít, mà ở chỗ khán giả dần mất hứng thú với cả tác phẩm lẫn thành tích của diễn viên.

Trong số các phim lên sóng, "Cửu Môn" do Trần Vỹ Đình, Tăng Thuấn Hy, Trần Dao đóng chính là trường hợp hiếm hoi đạt thị phần người xem trên 34%. Đây cũng là tác phẩm duy nhất vượt mốc 30% trong mùa hè.

Kết quả này gây chú ý bởi hàng loạt ngôi sao trẻ đang được thị trường ưu ái đều có tác phẩm ra mắt cùng thời điểm. Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi, Ngu Thư Hân, Vương Sở Nhiên, Ngô Cẩn Ngôn, Đinh Vũ Hề, Ngao Thụy Bằng đều xuất hiện trên màn ảnh nhưng phim của họ không đạt thị phần 20%.

Hơn 20 phim truyền hình Trung Quốc ra mắt trong mùa hè 2026 nhưng phần lớn không đạt kỳ vọng. Sina.

Trương Lăng Hách cùng Điền Hi Vi là ví dụ rõ nét cho sự biến động của thị trường. Đầu năm 2026, "Trục ngọc" có lượt xem trung bình khoảng 88 triệu mỗi tập, trở thành một trong những tác phẩm nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ trong 3 năm qua. Nhưng tới "Giây phút ấy vượt quá giới hạn", lượt xem trung bình chỉ còn hơn 17 triệu mỗi tập.

Theo 163, sự chênh lệch cho thấy tên tuổi diễn viên không còn đủ để bảo đảm thành công. Khán giả ngày càng ít sẵn sàng dành nhiều giờ cho phim truyền hình dài tập chỉ vì dàn sao nổi tiếng.

Khó khăn về lượt xem nhanh chóng tác động tới nguồn thu quảng cáo. "Bách hoa sát" của Mạnh Tử Nghĩa, Hà Dữ từng được đánh giá có nhiều lợi thế nhờ nguyên tác nổi tiếng cùng 2 diễn viên đang được quan tâm. Trong 5 tập đầu, phim thu hút hơn 20 quảng cáo, song tình hình thay đổi chỉ sau khoảng một tuần.

Khi phản hồi của người xem suy giảm, nhiều thương hiệu lần lượt rút lui. Tình trạng tương tự xuất hiện tại không ít dự án, đặt các nhà sản xuất trước nguy cơ thua lỗ.

Ngay cả phim cổ trang, dòng sản phẩm từng được coi là lợi thế đặc biệt của ngành truyền hình Trung Quốc, cũng không còn giữ được sức hút như trước. Một trong những nguyên nhân thường được nhắc tới là cách xây dựng nhân vật lặp lại, mô-típ tình cảm quen thuộc, kịch bản thiếu bất ngờ.

"Vân tú hành" có Lý Nhất Đồng, Tăng Thuấn Hy chỉ đạt 3,8 điểm trên Douban. "Kiều Sở" bị phê bình vì diễn biến thiếu logic, những âm mưu chính trị đơn giản, chủ yếu phục vụ tuyến tình cảm của nhân vật chính.

Các phim "Hoa khai cẩm tú", "Sư huynh quá ổn trọng", "Tước cốt", "Ngự đình dao" cũng không tạo được thành tích đáng kể. Trong khi đó, dòng tình cảm hiện đại tiếp tục gặp khó với "Bạn gái thiên tài", "Giây phút ấy vượt quá giới hạn", "Mùa hè nồng nhiệt", "Xán như phồn tinh", khi nhiều tác phẩm khó chạm mức 10 triệu lượt xem mỗi tập.

Theo 163, một điểm yếu phổ biến nằm ở việc nhà sản xuất tiếp tục khai thác những công thức quen thuộc như hôn nhân sắp đặt, cặp đôi oan gia hay nam chính lạnh lùng nhưng si tình. Khi những yếu tố này đi cùng kịch bản thiếu thực tế, chi tiết gượng ép, diễn xuất thiếu tự nhiên, khán giả ngày càng dễ bỏ phim giữa chừng.

Sao nổi tiếng cũng thiếu việc

Sự suy giảm của phim truyền hình không chỉ thể hiện trên bảng xếp hạng lượt xem. Khi nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, số lượng dự án được triển khai cũng giảm mạnh, kéo theo tình trạng thất nghiệp hoặc nghỉ dài ngày trong giới diễn viên.

Trong nhiều năm, phim truyền hình Hoa ngữ từng bị nhận xét giống những "món ăn nhanh", được xây dựng dựa trên công thức thương mại nhằm tạo độ nóng. Nhà sản xuất thường ưu tiên ghép các ngôi sao có lượng người hâm mộ lớn, đôi khi không đặt nặng mức độ phù hợp với nhân vật.

Khi mô hình này không còn hiệu quả, thị trường nhanh chóng đối diện vòng luẩn quẩn. Phim thất bại khiến thương hiệu giảm đầu tư, nguồn vốn sản xuất bị thu hẹp, số đoàn phim mới ít đi, cơ hội nghề nghiệp của diễn viên cũng giảm theo.

Tống Giai từng thừa nhận đã khá lâu không gia nhập đoàn phim vì khó tìm được vai diễn phù hợp. Lưu Diệc Phi đã 3 năm không quay phim mới, trong khi Vương Nhất Bác có quãng thời gian khoảng 800 ngày không đóng phim sau khi nhận nhiều đề cử tại Kim Kê, Bách Hoa. Triệu Lệ Dĩnh cũng từng trải qua 15 tháng không vào đoàn.

Một thống kê gần đây còn cho thấy gần 60 diễn viên nổi tiếng đã hơn 100 ngày không tham gia dự án mới. Danh sách này có Đặng Vi, La Vân Hi, Bạch Lộc, Bạch Vũ, Ngô Tuyên Nghi, Tưởng Y Y, Cảnh Điềm, Vương Tuấn Khải, Hồ Nhất Thiên, Lý Canh Hy, Nhậm Gia Luân.

Đổng Tử Kiện cũng trở thành trường hợp gây chú ý. Dù có mẹ ruột là quản lý nổi tiếng Vương Kinh Hoa, sở hữu nhiều mối quan hệ trong giới giải trí, nam diễn viên vẫn chưa thể sớm trở lại trường quay. Anh thậm chí từng công khai xin vai tại một lễ trao giải.

Theo quản lý kỳ cựu Dương Thiên Chân, số dự án có khả năng thực sự khởi quay trong năm 2026 chỉ tương đương khoảng 30% năm 2025. Không ít tác phẩm dù đã ký hợp đồng với diễn viên vẫn phải dừng lại khi nhà đầu tư rút vốn.

Sức ép còn lan tới lĩnh vực phim ngắn. Sau vài năm tăng trưởng nhanh, phim ngắn do người thật đóng bắt đầu phải cạnh tranh với sản phẩm được tạo bằng trí tuệ nhân tạo, khiến một bộ phận diễn viên chuyên dòng này mất việc.

Những diễn biến trong mùa hè 2026 cho thấy khó khăn của màn ảnh Hoa ngữ không thể chỉ giải quyết bằng việc tập hợp dàn sao nổi tiếng. Khi khán giả ngày càng khắt khe, chất lượng kịch bản, khả năng tạo nhân vật mới mẻ cùng sức thuyết phục của diễn xuất đang trở thành yếu tố quyết định việc một tác phẩm có thể tồn tại trên thị trường.

Trọng Hà
Theo Dân Việt //