Loạt ồn ào xung quanh thông tin Việt Nam đăng cai Miss Universe 2027
Hai thông báo được đăng tải liên tục vào rạng sáng ngày 11/9 cho thấy bất đồng nội bộ trong tổ chức Miss Universe ngày càng căng thẳng.
Cuộc thi Miss Universe ngày càng khủng hoảng?
Tối 9/10, Fanpage Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) bất ngờ đăng tải thông tin cho Việt Nam đã được lựa chọn là quốc gia đăng cai cuộc thi Miss Universe lần thứ 76, dự kiến diễn ra vào năm 2027.
Thông báo viết: "Việc lựa chọn quốc gia đăng cai được thực hiện bởi MU East, theo Thỏa thuận Master Hemisphere. Với vai trò là “bên luân phiên tổ chức” trong năm 2027, MU East chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác lập kế hoạch, phát triển, sản xuất và triển khai cuộc thi, bao gồm cả việc lựa chọn quốc gia đăng cai, theo các quy trình áp dụng trong thỏa thuận.
Với cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, di sản văn hóa phong phú và lòng hiếu khách nồng hậu, Việt Nam mang đến một không gian đầy cảm hứng cho sự kiện mang tầm vóc toàn cầu này. Quy tụ các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cuộc thi sẽ tôn vinh sự tự tin, khả năng lãnh đạo và bản sắc riêng của phụ nữ, đồng thời giới thiệu những giá trị truyền thống, sức sáng tạo và tinh thần đương đại của Việt Nam".
Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fatima Bosch (Ảnh: MU).
Tuy nhiên, ngay sau đó, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đưa ra thông cáo bác bỏ thông tin Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức cuộc thi Miss Universe 2027.
"Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ muốn làm rõ rằng Việt Nam chưa được chỉ định là quốc gia đăng cai cuộc thi Miss Universe lần thứ 76 vào năm 2027. Theo thông lệ của Miss Universe, quốc gia đăng cai chính thức sẽ được công bố khi cuộc thi Miss Universe lần thứ 75 kết thúc tại San Juan, Puerto Rico".
Bài đăng cũng cho biết tên miền missuniverse.com và một số tài khoản mạng xã hội từng được liên kết với tổ chức "hiện đang nằm dưới sự kiểm soát trái phép của các cá nhân bên ngoài bộ máy quản lý hợp pháp của tổ chức"; "mọi nội dung được đăng tải thông qua các kênh này không đại diện cho quan điểm chính thức của Miss Universe".
Sự việc cho thấy tranh chấp giữa ông Nawat Itsaragrisil - đối tác nhượng quyền khu vực Đông Nam Á với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe Organization – MUO) ngày càng căng thẳng, xoay quanh quyền điều hành, cấp phép thương hiệu và tính hợp lệ của các thỏa thuận nhượng quyền.
Trước đó, vào ngày 18/9, JKN Universe LLC, đơn vị nắm quyền đối với thương hiệu Miss Universe, tuyên bố các thỏa thuận nhượng quyền tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Lào, Malaysia và Singapore không có cơ sở cấp phép hợp lệ. Theo đó, đại diện của sáu quốc gia này bị cho là không đủ điều kiện tham dự Miss Universe 2026. JKN Universe cho rằng Miss Universe Eastern Pte. Ltd., đơn vị do ông Nawat điều hành, không có thẩm quyền cấp hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng thương hiệu tại các thị trường nói trên.
Phản hồi cùng thời điểm, MU East khẳng định JKN Legacy Inc. có cơ cấu sở hữu ngang bằng giữa MU East và MU West, mỗi bên nắm 50% cổ phần. Theo MU East, thỏa thuận phân chia phạm vi hoạt động cho phép đơn vị này quản lý, phát triển thương hiệu tại 95 thị trường phía Đông, đồng thời bổ nhiệm và điều hành các đối tác nhượng quyền. MU East bác bỏ tuyên bố đơn phương từ phía còn lại, khẳng định ông Nawat là CEO hợp lệ của đơn vị và cho rằng quyền tham dự của các thí sinh đủ điều kiện không nên bị ảnh hưởng bởi tranh chấp nội bộ.
Bất đồng tiếp tục thể hiện trong các tuyên bố về cơ cấu quản trị và thẩm quyền ký kết hợp đồng. Ngày 23/9, MU East cho biết chưa được cung cấp nghị quyết doanh nghiệp hợp lệ chứng minh thẩm quyền của người ký một số văn bản liên quan đến cuộc thi tại Puerto Rico, đồng thời yêu cầu các bên kiểm tra độc lập hồ sơ ủy quyền và hợp đồng. MU East cho biết đã gửi thông báo pháp lý và khởi động quy trình giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận.