Iran: Mỹ khởi xướng ngừng bắn và nối lại đối thoại
Ngày 28/7, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết, phía Mỹ đã tiếp cận Iran với đề xuất ngừng bắn và nối lại đàm phán.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi.
“Chính quyền Mỹ là bên đầu tiên đã tiếp cận Iran với một đề xuất đàm phán.
Thông qua Oman, họ đã chuyển tải thông điệp tới chúng tôi, họ sẽ không còn tiến hành hành động quân sự chống lại chúng tôi nữa”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nói trên truyền hình nhà nước hôm 28/7.
Theo nhà ngoại giao này, Iran đã không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với Mỹ trong hai tuần leo thang căng thẳng vừa qua, và sẵn sàng tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công.
Diễn biến leo thang mới nhất trong xung đột Mỹ-Iran bắt đầu vào ngày 8/7.
Lần đầu tiên kể từ khi ký kết bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, Mỹ đã tấn công Cộng hòa Hồi giáo nhiều lần, được cho là để đáp trả vụ tấn công vào một tàu buôn ở eo biển Hormuz.
Cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn với Iran.
Iran trả đũa bằng cách tấn công các cơ sở của Mỹ ở Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, UAE và Oman.
Ngày 24/7, hai quốc gia đã tạm ngừng các cuộc tấn công đáp trả nhau.