Giải đáp nhanh: đi ngoài ra máu là bệnh trĩ ở giai đoạn mấy?

15-05-2026 11:55:49

Đi ngoài ra máu không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của bệnh trĩ, nhưng khi xuất hiện, đây thường là một trong những cảnh báo sớm. Tìm hiểu đi ngoài ra máu là bệnh trĩ ở giai đoạn mấy, nhận diện chính xác các cấp độ giúp bạn chủ động bảo vệ sức khỏe của mình.

Tìm hiểu đi ngoài ra máu là bệnh trĩ ở giai đoạn mấy, nhận diện chính xác các cấp độ

Bệnh trĩ là gì và vì sao lại gây đi ngoài ra máu?

Bệnh trĩ, hay dân gian còn gọi là lòi dom, là tình trạng các cụm tĩnh mạch ở vùng hậu môn – trực tràng bị sưng phồng, viêm nhiễm hoặc giãn nở quá mức. Nguyên nhân chính hình thành bệnh trĩ thường liên quan đến áp lực tăng cao trong các tĩnh mạch này, có thể do thói quen rặn mạnh khi đại tiện kéo dài do táo bón mãn tính hoặc tiêu chảy cấp tính, chế độ ăn uống thiếu chất xơ, lối sống ít vận động, hay do đặc thù công việc đòi hỏi phải đứng hoặc ngồi lâu.

Phụ nữ mang thai và người lớn tuổi cũng là những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh trĩ do áp lực gia tăng lên vùng bụng và sự suy yếu dần của thành mạch theo thời gian. Sự hình thành búi trĩ là một quá trình kéo dài, và triệu chứng chảy máu là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm nhất.

Cơ chế gây chảy máu của bệnh trĩ khá đơn giản nhưng lại gây ra nhiều lo lắng cho người bệnh. Khi các búi trĩ đã bị sưng phồng và nằm ở vị trí dễ bị tổn thương, chúng rất dễ bị cọ xát với khối phân cứng khi đi qua ống hậu môn. Đặc biệt, việc người bệnh cố gắng rặn mạnh để tống phân ra ngoài sẽ tạo áp lực cực lớn lên các tĩnh mạch trĩ, khiến thành mạch vốn đã yếu ớt càng dễ bị vỡ, dẫn đến hiện tượng chảy máu.

Ngoài ra, tình trạng viêm nhiễm tại búi trĩ hoặc xung quanh vùng hậu môn cũng có thể làm tổn thương niêm mạc, gây ra chảy máu. Máu chảy ra thường có màu đỏ tươi vì đây là máu từ các mao mạch hoặc tĩnh mạch gần hậu môn, chưa qua quá trình tiêu hóa và không bị biến đổi bởi dịch vị.

Việc đi ngoài ra máu là một dấu hiệu không thể xem nhẹ, dù là lượng ít hay nhiều. Nó không chỉ gây khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày mà còn có thể là cảnh báo cho nhiều vấn đề sức khỏe khác, từ những bệnh lý lành tính phổ biến như trĩ đến những tình trạng nghiêm trọng hơn.

Nhận biết sớm các dấu hiệu, đặc biệt là tình trạng chảy máu, sẽ giúp bạn chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ y tế và có phương pháp chăm sóc, điều trị phù hợp, ngăn ngừa bệnh tiến triển đến các giai đoạn phức tạp hơn, từ đó bảo vệ sức khỏe tổng thể của mình một cách tốt nhất.

Hình ảnh minh họa cấu tạo vùng hậu môn – trực tràng và vị trí các búi trĩ bị sưng phồng, nguyên nhân gây chảy máu

Đi ngoài ra máu là bệnh trĩ ở giai đoạn mấy?

Để hiểu rõ đi ngoài ra máu là bệnh trĩ ở giai đoạn mấy, chúng ta cần nắm được sự tiến triển của bệnh qua 4 cấp độ chính, mỗi cấp độ sẽ có những đặc trưng riêng về triệu chứng chảy máu và tình trạng búi trĩ. Việc nhận diện đúng giai đoạn sẽ giúp lựa chọn phương pháp xử lý thích hợp, từ điều chỉnh lối sống đến can thiệp y tế.

Trĩ độ 1: Dấu hiệu đi ngoài ra máu kín đáo, dễ bỏ qua

Ở giai đoạn khởi phát này, triệu chứng đi ngoài ra máu thường rất nhẹ nhàng và dễ bị bỏ qua. Máu thường chỉ dính một ít trên giấy vệ sinh sau khi lau hoặc lẫn vào phân, đôi khi nhỏ giọt sau khi đại tiện. Đặc biệt, máu có màu đỏ tươi rõ rệt, là dấu hiệu của chảy máu ở phần cuối đường tiêu hóa. 

Các triệu chứng kèm theo thường rất kín đáo, có thể chỉ là cảm giác ngứa nhẹ hoặc khó chịu ở hậu môn, không gây đau đớn đáng kể. Búi trĩ ở giai đoạn này còn nằm hoàn toàn bên trong ống hậu môn, chưa sa ra ngoài và không thể nhìn thấy hay sờ thấy từ bên ngoài.

Trĩ độ 2: Máu ra rõ ràng hơn, búi trĩ sa khi rặn rồi tự co vào

Khi bệnh tiến triển đến độ 2, triệu chứng chảy máu trở nên rõ ràng hơn. Máu có thể nhỏ thành giọt nhiều hơn sau khi đại tiện, thậm chí bắn thành tia, vẫn giữ màu đỏ tươi.

Người bệnh sẽ bắt đầu cảm nhận rõ hơn cảm giác vướng, cộm ở hậu môn, đau nhẹ và ngứa rát tăng lên khi đi vệ sinh. Đặc trưng của trĩ độ 2 là búi trĩ sa ra ngoài khi rặn hoặc đại tiện, nhưng sau đó có thể tự động co lên được vào bên trong hậu môn mà không cần tác động.

Ở giai đoạn này, việc điều trị các trường hợp trĩ cấp tính với các biểu hiện như chảy máu, đau rát hoặc sưng vùng hậu môn là cần thiết.

Các phương pháp hỗ trợ thường hướng tới việc giảm đau rát, làm bền vững thành mạch, cầm máu, và hỗ trợ co búi trĩ để ngăn ngừa tái phát.

Trĩ độ 3: Máu ra thường xuyên, búi trĩ sa phải dùng tay đẩy mới vào

Trĩ độ 3 là giai đoạn nặng hơn, máu chảy ra thường xuyên và lượng máu có thể nhiều hơn, gây ra tình trạng mất máu mãn tính nếu không được xử lý, dẫn đến thiếu máu. Máu vẫn là máu tươi. Kèm theo đó là cảm giác đau đớn nhiều, đặc biệt khi đi lại hay vận động. Vùng hậu môn có thể tiết dịch gây ẩm ướt, ngứa ngáy khó chịu, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Điểm nhận biết quan trọng của trĩ độ 3 là búi trĩ sa ra ngoài khi rặn hoặc khi vận động mạnh, nhưng không thể tự động co lên được mà cần phải dùng tay đẩy nhẹ mới có thể đưa vào lại bên trong hậu môn. Ở giai đoạn này, các phương pháp hỗ trợ điều trị nên tập trung vào việc làm co búi trĩ và chống chảy máu. 

Trĩ độ 4: Búi trĩ sa thường trực, có thể kèm biến chứng nguy hiểm

Đây là giai đoạn nặng nhất của bệnh trĩ. Lượng máu chảy ra có thể không còn nhiều và thường xuyên như giai đoạn 2, 3 nhưng nguy cơ gặp phải các biến chứng tắc nghẽn, hoại tử búi trĩ là rất cao.

Nếu có tắc mạch, máu chảy ra có thể có màu đỏ sẫm. Người bệnh sẽ phải chịu đựng những cơn đau dữ dội, khó chịu thường trực do búi trĩ sa ra ngoài hoàn toàn và không thể đẩy vào được nữa. Nguy cơ viêm loét, nhiễm trùng, tắc mạch, nghẹt búi trĩ rất cao, có thể gây sốt nếu nhiễm trùng lan rộng. Ở giai đoạn này, các biện pháp can thiệp y tế chuyên sâu, thường là phẫu thuật, là cần thiết.

Cần đặc biệt lưu ý rằng phụ nữ có thai và người bị tăng huyết áp cần tránh sử dụng một số phương pháp điều trị nhất định mà không có sự chỉ định của bác sĩ. Người có huyết áp cao và trẻ em dưới 10 tuổi cũng cần thận trọng khi lựa chọn các biện pháp hỗ trợ và luôn tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa.

Khi nào đi ngoài ra máu không phải do trĩ? những dấu hiệu cần cảnh giác khác

Việc phân biệt đi ngoài ra máu do trĩ hay các bệnh lý khác là vô cùng quan trọng để có hướng xử lý kịp thời và chính xác, tránh chủ quan bỏ lỡ các bệnh lý nguy hiểm hơn. Không phải mọi trường hợp đi ngoài ra máu đều là bệnh trĩ, và việc tự chẩn đoán sai có thể gây chậm trễ trong việc điều trị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Có nhiều nguyên nhân khác thường gặp gây đi ngoài ra máu mà bạn cần cảnh giác:

  • Nứt kẽ hậu môn: Đây là một vết rách nhỏ ở niêm mạc ống hậu môn, thường gây đau rát dữ dội, đặc biệt là trong và sau khi đại tiện. Máu thường có màu đỏ tươi, dính trên giấy vệ sinh hoặc giọt theo phân, nhưng thường đi kèm với cảm giác đau buốt, xé rách rất khó chịu.
  • Viêm đại tràng, viêm ruột: Các bệnh lý viêm nhiễm đường ruột có thể gây chảy máu. Máu thường lẫn nhầy, mủ và phân lỏng, tiêu chảy. Người bệnh có thể kèm theo đau bụng, sốt, sụt cân.
  • Polyp đại tràng: Là những khối u lành tính mọc nhô vào lòng đại tràng. Polyp có thể gây chảy máu, thường là máu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, không kèm đau. Nếu polyp có kích thước lớn hoặc có nhiều polyp, lượng máu có thể nhiều hơn. Một số polyp có khả năng biến đổi thành ác tính.
  • Ung thư đại trực tràng: Đây là một trong những nguyên nhân nghiêm trọng nhất. Máu thường có màu đỏ sẫm, lẫn chất nhầy hoặc lẫn vào phân. Kèm theo đó là sự thay đổi thói quen đại tiện kéo dài (táo bón hoặc tiêu chảy xen kẽ), phân dẹt, cảm giác đi ngoài không hết, đau quặn bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân và thiếu máu.
  • Bệnh túi thừa, viêm loét đường tiêu hóa: Túi thừa là các túi nhỏ lồi ra khỏi thành ruột. Khi chúng bị viêm hoặc chảy máu, có thể gây ra hiện tượng đi ngoài ra máu. Viêm loét dạ dày tá tràng nghiêm trọng cũng có thể gây chảy máu đường tiêu hóa, nhưng máu thường có màu đen, hắc ín do đã bị tiêu hóa.

Dấu hiệu phân biệt sơ bộ có thể dựa vào màu sắc của máu (máu đỏ tươi thường gợi ý chảy máu ở phần thấp đường tiêu hóa như trĩ, nứt kẽ; máu đỏ sẫm hoặc đen có thể từ phần cao hơn của ruột già hoặc các bệnh lý nghiêm trọng hơn như polyp, viêm loét đại tràng hoặc ung thư đại trực tràng; máu đen, hắc ín thường là chảy máu từ đường tiêu hóa trên).

Nhìn chung, máu đỏ sẫm hoặc đen thường cần được quan tâm và thăm khám cấp thiết hơn vì có thể liên quan đến các bệnh lý nguy hiểm hơn. Việc tự chẩn đoán sai có thể gây chậm trễ điều trị các bệnh lý tiềm ẩn nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tiên lượng bệnh.

So sánh các nguyên nhân gây đi ngoài ra máu không phải do trĩ, giúp nhận biết các dấu hiệu cảnh báo bệnh lý khác

Đi ngoài ra máu: cần làm gì và khi nào nên đi khám bác sĩ ngay?

Khi phát hiện đi ngoài ra máu, điều quan trọng là không nên hoảng sợ nhưng cũng không được chủ quan. Tùy vào mức độ và các triệu chứng kèm theo, bạn có thể thực hiện một số bước tự chăm sóc ban đầu tại nhà hoặc cần đến gặp bác sĩ ngay lập tức để được thăm khám và chẩn đoán chính xác.

Các bước tự chăm sóc ban đầu tại nhà (áp dụng khi triệu chứng nhẹ, nghi ngờ trĩ giai đoạn đầu)

  • Chế độ ăn uống: Tăng cường chất xơ trong khẩu phần ăn từ rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt để làm mềm phân, giúp đại tiện dễ dàng hơn. Uống đủ 2-2.5 lít nước mỗi ngày để tránh táo bón.
  • Thói quen sinh hoạt: Tránh rặn mạnh khi đại tiện. Không ngồi quá lâu trong nhà vệ sinh (tối đa 5-10 phút). Tập thói quen đi đại tiện vào một giờ cố định trong ngày.
  • Vệ sinh hậu môn: Giữ vùng hậu môn sạch sẽ, nhẹ nhàng sau mỗi lần đại tiện. Nên dùng nước ấm để rửa thay vì giấy khô chà xát mạnh. Có thể ngâm hậu môn trong nước ấm vài lần mỗi ngày để giảm đau và sưng.
  • Vận động: Duy trì thể dục thể thao đều đặn giúp tăng cường nhu động ruột và cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ làm bền vững thành mạch, chống chảy máu và ngăn ngừa bệnh trĩ tái phát.

Khi nào cần đến gặp bác sĩ ngay lập tức

Việc thăm khám y tế là vô cùng cần thiết trong các trường hợp sau, bởi đây có thể là dấu hiệu của tình trạng bệnh nặng hoặc các bệnh lý nguy hiểm khác:

  • Máu ra nhiều, liên tục, không có dấu hiệu ngừng lại.
  • Đau dữ dội, đặc biệt là khi búi trĩ bị sa và bị nghẹt, không thể đẩy vào được.
  • Kèm theo sốt, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài.
  • Thay đổi thói quen đại tiện kéo dài (táo bón hoặc tiêu chảy xen kẽ, phân dẹt).
  • Phân có màu đen, hắc ín (nghi ngờ chảy máu đường tiêu hóa trên).
  • Cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, xanh xao do mất máu cấp hoặc mãn tính.

Tại cơ sở y tế, quy trình khám và chẩn đoán thường bao gồm việc thăm khám lâm sàng bởi bác sĩ chuyên khoa hậu môn – trực tràng, nội soi hậu môn – trực tràng để quan sát trực tiếp tình trạng búi trĩ hoặc các tổn thương khác, và các xét nghiệm cận lâm sàng như xét nghiệm máu để kiểm tra tình trạng thiếu máu.

Lời khuyên từ chuyên gia là đừng ngại ngùng hay trì hoãn. Việc khám sớm giúp chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh và đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả, từ đó tránh được những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Đặc biệt, việc sử dụng các phương pháp điều trị cần phải tuân thủ đúng chỉ định, ví dụ, phụ nữ có thai và người bị tăng huyết áp cần thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào. Người có huyết áp cao và trẻ em dưới 10 tuổi cũng cần đặc biệt chú ý, tránh tự ý sử dụng các biện pháp không được kiểm chứng.

Các phương pháp điều trị bệnh trĩ hiệu nay 

Điều trị bệnh trĩ là một quá trình kết hợp giữa việc giảm nhẹ triệu chứng, hồi phục cấu trúc niêm mạc và quan trọng nhất là thay đổi lối sống. Tùy vào mức độ (độ 1 đến độ 4), lộ trình điều trị sẽ được phân cấp cụ thể như sau:

1. Điều trị nội khoa (Sử dụng thuốc)

Đây là lựa chọn ưu tiên cho trĩ độ 1, độ 2 và các đợt trĩ cấp tính.

  • Thuốc làm bền thành mạch: Chứa các hoạt chất như Flavonoid (Diosmin, Hesperidin). Các chất này giúp tăng trương lực tĩnh mạch, giảm tình trạng ứ máu tại búi trĩ và giảm sưng nề.
  • Thuốc điều trị tại chỗ (Gel bôi, viên đặt): Giúp giảm đau, kháng viêm và sát khuẩn ngay tại chỗ. Một số loại có chứa hoạt chất làm dịu niêm mạc, giúp việc đi vệ sinh bớt đau rát.
  • Thuốc nhuận tràng: Sử dụng ngắn hạn để làm mềm phân, giúp giảm áp lực lên tĩnh mạch hậu môn khi đi đại tiện – nguyên nhân chính khiến búi trĩ bị sa ra ngoài hoặc chảy máu.

2. Các thủ thuật can thiệp (Cho trĩ mức độ trung bình)

Khi thuốc không còn mang lại hiệu quả cao nhưng chưa cần đến phẫu thuật lớn, các thủ thuật này sẽ được áp dụng:

  • Thắt trĩ bằng vòng cao su: Dùng vòng cao su nhỏ thắt vào gốc búi trĩ để cắt đứt nguồn máu nuôi, khiến búi trĩ tự rụng sau vài ngày.
  • Tiêm xơ búi trĩ: Tiêm hóa chất vào búi trĩ để tạo xơ, ngăn chặn máu đổ về, làm búi trĩ teo lại.
  • Quang đông hồng ngoại: Dùng nhiệt để làm đông đặc các mạch máu nuôi búi trĩ.

3. Điều trị ngoại khoa (Phẫu thuật)

Áp dụng cho trĩ độ 3, độ 4, trĩ nội sa nghẹt hoặc trĩ ngoại có biến chứng tắc mạch.

  • Phẫu thuật Longo: Phương pháp hiện đại nhất, thực hiện trên đường lược (vùng không có cảm giác đau). Bác sĩ sẽ dùng máy khâu cắt bỏ khoanh niêm mạc sa và treo búi trĩ trở lại vị trí cũ. Ưu điểm là ít đau và hồi phục nhanh.
  • Cắt trĩ kinh điển (Milligan-Morgan): Cắt trực tiếp các búi trĩ. Phương pháp này triệt để nhưng thường đau hơn và cần thời gian chăm sóc vết thương kỹ lưỡng sau mổ.

4. Thay đổi lối sống

Dù phẫu thuật hay dùng thuốc tốt đến đâu, trĩ vẫn sẽ tái phát nếu bạn không thay đổi thói quen:

  • Chế độ ăn "Xanh": Tăng cường chất xơ (rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt) để làm mềm phân.
  • Quy tắc "Uống đủ": Nước là dung môi giúp chất xơ hoạt động hiệu quả. Thiếu nước, chất xơ sẽ phản tác dụng gây táo bón nặng hơn.
  • Tập luyện cơ thắt hậu môn: Bài tập Kegel giúp tăng cường sức mạnh cơ vùng chậu và hậu môn.
  • Vệ sinh đúng cách: Hạn chế dùng giấy khô cứng, nên rửa bằng nước sau khi đi vệ sinh để tránh làm tổn thương búi trĩ.

5. Dùng Thuốc Trĩ từ dược liệu 

Như đã phân tích, bệnh trĩ là do thành mạch suy yếu hình thành nên búi trĩ. Các vị thuốc Đông y không chỉ tập trung vào việc làm co búi trĩ mà còn hướng tới việc khôi phục chức năng của tạng phủ. Khi khí huyết lưu thông, tạng Tỳ khỏe mạnh và nhiệt độc được thanh thải, sẽ giúp giảm đau rát, bền thành mạch, cầm máu, co búi trĩ, ngăn ngừa trĩ tái phát.

Để đạt được hiệu quả này, các thầy thuốc Đông y thường dùng các vị thuốc như Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, Sen, Ý dĩ... 

Kế thừa tinh hoa từ bài thuốc y học cổ truyền, các chuyên gia đã nghiên cứu ứng dụng kết hợp với công nghệ hiện đại, sản xuất tại nhà máy dược phẩm chuẩn GMP-WHO, tạo nên Thuốc Trĩ dạng viên nén tiện sử dụng và dễ bảo quản.

Thuốc Trĩ dạng viên nén hiện có bán ở hầu hết các nhà thuốc trên toàn quốc, dùng để điều trị các trường hợp trĩ cấp tính có các biểu hiện như: chảy máu khi đại tiện, đau rát, sưng ở vùng hậu môn, búi trĩ sa ra ngoài…; Trĩ nội độ 1, 2, 3; trĩ ngoại; Dự phòng bệnh trĩ tái phát.

Giải đáp các thắc mắc thường gặp về đi ngoài ra máu và bệnh trĩ

Làm sao để phòng ngừa bệnh trĩ và triệu chứng đi ngoài ra máu tái phát?

Phòng ngừa bệnh trĩ và tái phát chủ yếu dựa vào việc duy trì lối sống lành mạnh. Điều này bao gồm chế độ ăn giàu chất xơ, uống đủ nước, tránh rặn khi đại tiện, không ngồi quá lâu trong nhà vệ sinh, tập thể dục đều đặn, và giữ vệ sinh hậu môn sạch sẽ.

Tránh các thực phẩm cay nóng, rượu bia. Nếu có tiền sử trĩ, việc bổ sung các thảo dược hỗ trợ làm bền vững thành mạch có thể cân nhắc, nhưng luôn cần tham khảo ý kiến chuyên gia.

Chế độ ăn uống nào tốt cho người bị trĩ và có triệu chứng đi ngoài ra máu?

Chế độ ăn tốt cho người bị trĩ và chảy máu là chế độ ăn giàu chất xơ và đủ nước.

Nên tăng cường rau xanh, trái cây tươi (như chuối, đu đủ, thanh long), các loại ngũ cốc nguyên hạt.

Uống đủ 2-2.5 lít nước mỗi ngày. 

Hạn chế thực phẩm cay nóng, dầu mỡ, đồ ăn chế biến sẵn, cà phê và rượu bia vì chúng có thể gây kích ứng đường ruột và làm tình trạng táo bón nặng hơn.

Đi ngoài ra máu có tự khỏi được không?

Trong trường hợp đi ngoài ra máu do trĩ, bệnh thường không tự khỏi hoàn toàn, đặc biệt là khi bệnh đã tiến triển đến độ 2 trở lên. 

Các triệu chứng có thể thuyên giảm nếu bạn thay đổi lối sống và chế độ ăn uống, nhưng búi trĩ vẫn tồn tại và có nguy cơ tái phát hoặc nặng hơn nếu không được chăm sóc đúng cách hoặc can thiệp y tế kịp thời. Với các bệnh lý nghiêm trọng hơn như ung thư, việc tự khỏi là không thể.

Tổng kết

Đi ngoài ra máu là một triệu chứng không nên chủ quan. Dù là dấu hiệu của bệnh trĩ ở giai đoạn đầu hay cảnh báo các bệnh lý tiêu hóa nghiêm trọng khác, việc lắng nghe cơ thể và tìm kiếm sự tư vấn y tế chuyên nghiệp là rất quan trọng. Bài viết này đã giúp bạn giải đáp đi ngoài ra máu là bệnh trĩ ở giai đoạn mấy, nhận diện các cấp độ và phân biệt với các nguyên nhân khác.

Hãy luôn chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe đường ruột và hậu môn, duy trì lối sống lành mạnh, và đừng ngần ngại thăm khám bác sĩ ngay khi phát hiện những dấu hiệu bất thường để bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất.

Sản xuất từ dược liệu, tại nhà máy đạt GMP-WHO THUỐC TRĨ NHẤT NHẤT

Giảm đau rát, bền thành mạch, cầm máu, co búi trĩ, ngăn ngừa trĩ tái phát

Thành phần (cho một viên nén bao phim): 500mg cao khô hỗn hợp dược liệu tương đương với: Đảng sâm (Radix Codonopsis) 700mg, Hoàng kỳ (Radix Astragali membranacei) 700mg, Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 400mg, Bạch truật (Rhizoma Atractylodis macrocephalae) 400mg, Thăng ma (Rhizoma Cimicifugae) 400mg, Sài hồ (Radix Bupleuri chinensis) 400mg, Trần bì  Pericarpium Citri reticulatae perenne) 400mg, Cam thảo (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae) 200mg, Sen (hạt) (Semen Nelumbinis nuciferae) 400mg, Ý dĩ (Semen Coicis) 400mg. Tá dược: Microcrystalline cellulose, Calcium carbonat, Magnesium stearate, Sodium Starch Glycolate, Silicon dioxide, Iron Oxide Brown, Titan dioxyd, Hydroxypropyl methyl cellulose 6cps, PEG 6000, Talc vừa đủ 1 viên.

Dạng bào chế: Viên nén bao phim.

Tác dụng: Giảm đau rát ở vùng hậu môn, làm bền vững thành mạch, chống chảy máu, cầm máu, co các búi trĩ, ngăn ngừa bệnh trĩ tái phát.

Chỉ định: Dùng để điều trị các trường hợp trĩ cấp tính có các biểu hiện như: chảy máu khi đại tiện, đau rát, sưng ở vùng hậu môn, búi trĩ sa ra ngoài…; Trĩ nội độ 1, 2, 3; trĩ ngoại. Dự phòng bệnh trĩ tái phát.

Liều dùng, cách dùng: Uống với nước ấm trước bữa ăn.

-          Đối với trường hợp trĩ cấp tính:

+ Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên.

+ Trẻ em từ 10-15 tuổi: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên.

-          Dự phòng bệnh trĩ tái phát: Ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên.

-          Để đạt hiệu quả tốt nên dùng mỗi tháng một đợt từ 10-15 ngày. Có thể dùng liên tục từ 30-45 ngày tùy theo tình trạng bệnh và sức khỏe của mỗi bệnh nhân.

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai, người bị tăng huyết áp.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Người huyết áp cao, trẻ em dưới 10 tuổi.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng về thuốc có ảnh hưởng lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Tương tác thuốc và các dạng tương tác khác:

-          Không ăn thức ăn cay, nóng, các chất kích thích.

-          Cần tham vấn bác sĩ khi đang dùng đồng thời với các loại thuốc khác. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Tác dụng không mong muốn:

-          Chưa nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

-          Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại phải khi sử dụng thuốc hoặc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

-          Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

-          Khi dùng thuốc quá liều thì các lần dùng tiếp theo sử dụng đúng liều theo chỉ dẫn. Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Quy cách đóng gói:

-          Hộp 2, 3, 6, 10, 12 vỉ x 10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

-          Hộp 1 lọ 30, 60, 100 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30⁰C.

Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: TCCS.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Đường số 3, cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc: 07/2022/XNQC/YDCT ngày 19/7/2022

Số Giấy đăng ký lưu hành: VD-34050-20

Thuốc Trĩ Nhất Nhất là thuốc điều trị, không phải thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

 

Nhất Nhất
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại //