Giải cảm nhanh cho bé: mẹo hay không kháng sinh

22-05-2026 11:22:32

Giải cảm nhanh cho bé là điều nhiều phụ huynh quan tâm khi trẻ có dấu hiệu mệt mỏi, sổ mũi hay sốt nhẹ. Thay vì lạm dụng kháng sinh, một số mẹo chăm sóc đúng cách có thể giúp giải cảm nhanh và hỗ trợ bé phục hồi an toàn hơn.

Thay vì lạm dụng kháng sinh, một số mẹo chăm sóc đúng cách có thể giúp giải cảm nhanh

Bản chất sinh lý bệnh cảm lạnh ở trẻ nhỏ

Cảm hay viêm đường hô hấp trên cấp tính là bệnh lý nhiễm trùng thường gặp nhất ở trẻ em, đặc biệt là nhóm tuổi từ 0 đến 6 tuổi.

Theo thống kê dịch tễ học nhi khoa, một trẻ em có hệ miễn dịch bình thường có thể bị cảm lạnh từ 6 đến 10 lần mỗi năm. Tần suất này tăng lên vào các giai đoạn giao mùa, mùa đông xuân, hoặc khi trẻ bắt đầu đi học mầm non – nơi có mật độ tiếp xúc và lây nhiễm chéo cao.

Về mặt giải phẫu bệnh, hệ hô hấp của trẻ nhỏ đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đường thở của trẻ ngắn, lòng khí phế quản hẹp, hệ thống lông chuyển trên niêm mạc mũi thanh quản còn yếu ớt, chưa đủ khả năng lọc và đẩy toàn bộ dị vật hay mầm bệnh ra ngoài.

Khi các tác nhân ngoại lai xâm nhập, niêm mạc mũi họng của trẻ dễ dàng bị kích ứng, phù nề, tăng tiết dịch nhầy, dẫn đến chuỗi triệu chứng lâm sàng quen thuộc: hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, ho và sốt hâm hấp.

Dùng thuốc kháng sinh ngay khi bị cảm - sai lầm nhiều người mắc phải

Sai lầm phổ biến và nghiêm trọng của các bậc phụ huynh Việt Nam hiện nay là đánh đồng mọi biểu hiện ho, sốt, chảy mũi của con với việc "nhiễm khuẩn" và tự ý dùng kháng sinh để "đánh chặn".

Dưới góc nhìn y khoa vi sinh, tác nhân gây ra bệnh cảm lạnh ở trẻ em bao gồm hai nhóm hoàn toàn khác biệt:

  • Nhóm Virus (Chiếm 80% - 90%): Các chủng virus như Rhinovirus (gây ra phần lớn các ca cảm lạnh), Coronavirus, Adenovirus, Respiratory Syncytial Virus (RSV) và virus cúm mùa. Chúng tấn công vào lớp tế bào biểu mô của đường hô hấp trên, nhân bản và gây ra các phản ứng viêm tại chỗ.
  • Nhóm Vi khuẩn (Chiếm tỷ lệ nhỏ 10% - 20%): Chủ yếu là các biến chứng nhiễm khuẩn thứ phát do các chủng như Streptococcus pneumoniae (Phế cầu), Haemophilus influenzae, hoặc Moraxella catarrhalis xảy ra sau khi hàng rào biểu mô da đã bị virus phá hủy.

Thuốc kháng sinh (Antibiotics) được bào chế với cơ chế sinh học đặc hiệu: tấn công vào thành tế bào, ức chế quá trình tổng hợp protein hoặc phá hủy ADN của vi khuẩn. Kháng sinh hoàn toàn không có cấu trúc hay cơ chế để nhận diện và tiêu diệt virus.

Khi phụ huynh cho trẻ uống kháng sinh trong trường hợp cảm lạnh do virus, thuốc không những không mang lại bất kỳ hiệu quả điều trị nào, không làm ngắn lại số ngày bị bệnh, mà còn vô tình đẩy cơ thể trẻ vào những nguy cơ tổn thương sức khỏe nghiêm trọng khác.

Vòng xoáy bệnh lý nguy hiểm do lạm dụng kháng sinh ở trẻ em

Khi một đứa trẻ bị cảm do virus nhưng phải hấp thụ một lượng kháng sinh không cần thiết, cơ thể trẻ sẽ phải đối mặt với một chuỗi hệ lụy mang tính hệ thống:

Trẻ bị cảm do virus -> uống thuốc kháng sinh -> tiêu diệt cả vi khuẩn xấu và lợi khuẩn trong đường ruột -> loạn khuẩn đường ruột, rối loạn hệ tiêu hóa, giảm hấp thu chất dinh dưỡng -> suy giảm hệ miễn dịch, giảm khả năng chống chọi mầm bệnh -> trẻ dễ bị nhiễm virus/vi khuẩn.

Vòng xoáy này lý giải tại sao nhiều trẻ em Việt Nam rơi vào tình trạng "uống kháng sinh như ăn kẹo", cứ dừng thuốc được 3 - 5 ngày là lại ho, sổ mũi và lần ốm sau luôn có xu hướng kéo dài, nặng nề hơn lần ốm trước.

Biến chứng đáng sợ nhất của thực trạng này chính là nạn Kháng kháng sinh – khi các vi khuẩn trong cộng đồng biến đổi gen để vô hiệu hóa các dòng kháng sinh hiện có, biến những bệnh lý viêm nhiễm thông thường thành những bản án nguy hiểm do không còn thuốc điều trị.

Để chăm con khoa học hạn chế thuốc kháng sinh

Trong y khoa, ho, sốt, và chảy mũi không phải là "bệnh", chúng là phản xạ sinh lý có lợi của hệ miễn dịch nhằm bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây hại.

Hiểu đúng về sốt, ho, sổ mũi

  • Phản xạ Sốt: Khi virus xâm nhập, các tế bào bạch cầu sẽ tiết ra chất gây sốt nội sinh, tác động lên trung tâm điều nhiệt ở vùng dưới đồi của não, làm tăng thân nhiệt cơ thể. Sốt là một môi trường bất lợi cho sự nhân bản của virus (đa số virus phát triển tốt nhất ở nhiệt độ 36.5°C, khi nhiệt độ tăng lên 38°C - 38.5°C, tốc độ nhân đôi của chúng giảm mạnh). Đồng thời, nhiệt độ cao kích thích các tế bào miễn dịch hoạt động nhanh hơn, tăng cường thực bào và sản sinh kháng thể.
  • Phản xạ Ho: Ho là một cung phản xạ sinh tử giúp bảo vệ đường thở. Khi niêm mạc phế quản, khí quản bị kích ứng bởi dịch nhầy từ mũi chảy xuống hoặc do viêm tại chỗ, áp lực trong lồng ngực tăng cao rồi đột ngột mở nắp thanh môn, tạo ra luồng khí tốc độ lớn tống khứ đờm, chất nhầy, tế bào chết và virus ra khỏi đường hô hấp, giữ cho đường thở luôn thông thoáng.
  • Phản xạ Sổ mũi/Chảy nước mũi: Chất dịch mũi trong suốt xuất hiện ở giai đoạn đầu của cảm lạnh chứa một hàm lượng lớn các kháng thể tự nhiên (IgA), lysozyme và các tế bào bạch cầu. Dòng dịch này chảy liên tục nhằm thực hiện nhiệm vụ "rửa trôi" cơ học, cuốn sạch các hạt virus đang bám dính trên bề mặt niêm mạc mũi, ngăn không cho chúng xâm nhập sâu hơn vào tế bào.

Nguyên tắc chăm sóc hỗ trợ

Bởi vì cảm lạnh do virus không có thuốc điều trị đặc hiệu (ngoại trừ một số loại thuốc kháng virus đặc biệt cho cúm nặng), khi chăm sóc trẻ cần tạo điều kiện để hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ làm việc hiệu quả, giảm nhẹ các triệu chứng. 

Kiên nhẫn chờ đợi cơ thể trẻ tự sản sinh đủ kháng thể để trung hòa và quét sạch virus ra khỏi cơ thể theo đúng chu kỳ sinh học từ 5 đến 7 ngày.

Một số mẹo giải cảm nhanh không kháng sinh 

Khi trẻ có các dấu hiệu chớm cảm lạnh, người mẹ thông thái có thể thiết lập ngay một quy trình xử lý toàn diện bằng các biện pháp vật lý, dinh dưỡng và thảo dược lành tính dưới đây để giúp con "giải cảm" nhanh chóng.

Vệ sinh mũi ngay

Nghẹt mũi, chảy dịch mũi là nguyên nhân chính khiến trẻ quấy khóc, khó chịu và mất ngủ. Khi dịch mũi không được làm sạch, nó sẽ tích tụ, đặc lại thành mủ hoặc chảy ngược xuống họng gây ra những cơn ho sặc sụa về đêm, tăng nguy cơ biến chứng viêm tai giữa.

Lúc này, phụ huynh nên vệ sinh mũi cho trẻ ngay. Có thể dùng: 

  • Nhỏ nước muối sinh lý
  • Xịt mũi bằng dung dịch vệ sinh mũi giúp xịt sạch, thông mũi 
  • Hút mũi (với trẻ nhỏ), xì mũi (với trẻ lớn) để đẩy sạch dịch nhầy ra ngoài 

Xông hơi 

Hơi nước ấm có tác dụng làm giãn nở các mạch máu cục bộ, làm loãng nhanh chóng cấu trúc nhầy đặc của đờm và dịch mũi, giúp trẻ dễ khạc hoặc xì ra ngoài. Đồng thời, hơi ẩm xoa dịu vùng niêm mạc họng đang bị khô rát.

Cách thực hiện: 

  • Xả nước nóng từ vòi hoa sen vào bồn tắm hoặc sàn phòng tắm đóng kín cửa để hơi nước bốc lên mù mịt. Bế trẻ ngồi trong phòng tắm hơi này khoảng 10 - 15 phút. Hơi nước ấm nồng độ cao sẽ giúp đường thở của trẻ được thông thông suốt ngay lập tức.
  • Đối với trẻ trên 6 tháng tuổi, mẹ có thể nhỏ 1 - 2 giọt tinh dầu tràm (Tea tree oil) hoặc tinh dầu khuynh diệp vào một chậu nước nóng lớn đặt trong phòng (khu vực an toàn, xa tầm tay trẻ) để hơi nước mang theo tinh túy thảo dược khuếch tán vào không khí. Tinh dầu tràm chứa hoạt chất Eucalyptol có tính kháng khuẩn, giữ ấm đường hô hấp rất tốt.

Massage lòng bàn chân

Theo Đông y, lòng bàn chân chứa huyệt Dũng Tuyền – huyệt vị quan trọng liên quan trực tiếp đến hệ thống kinh mạch của phổi và khả năng điều hòa thân nhiệt. Việc giữ ấm và kích thích huyệt vị này có tác dụng giảm ho, trị lạnh chân, giúp trẻ ngủ sâu giấc hơn khi bị cảm.

Cách thực hiện:

  • Trước khi đi ngủ, mẹ lau sạch và sấy ấm lòng bàn chân cho trẻ.
  • Nhỏ 1 giọt tinh dầu tràm hoặc cao ấm dành riêng cho trẻ em vào lòng bàn tay mẹ, xoa hai tay vào nhau cho ấm lên rồi tiến hành massage nhẹ nhàng lòng bàn chân của con, tập trung ấn nhẹ vào vị trí huyệt Dũng Tuyền (nằm ở vị trí 1/3 trên của lòng bàn chân, chỗ lõm xuống khi ngón chân quắp lại).
  • Sau khi massage khoảng 3 - 5 phút, mẹ đeo một đôi tất (vớ) cotton mỏng, thoáng khí cho trẻ để duy trì nhiệt độ ấm áp suốt đêm.

Việc giữ ấm và kích thích huyệt vị ở bàn chân có tác dụng giảm ho, giải cảm khá hiệu quả

Chế độ dinh dưỡng giải cảm

Khi bị cảm lạnh, các cơ quan trong cơ thể phải tập trung năng lượng cho hệ miễn dịch chiến đấu, dẫn đến việc giảm tiết dịch vị tiêu hóa, khiến trẻ có cảm giác chán ăn, đắng miệng. Mẹ cần thay đổi kết cấu và thành phần dinh dưỡng của bữa ăn.

  • Chuyển sang thức ăn lỏng, ấm: Các món cháo, súp nấu loãng, xay mịn giúp trẻ dễ nuốt, dễ tiêu hóa và không gây kích ứng cơ học lên vùng họng đang viêm.
  • Món ăn bài thuốc - Cháo gà hành tía tô: Thịt gà chứa một loại axit amin gọi là cysteine có cấu trúc hóa học tương tự như thuốc long đờm acetylcysteine, giúp làm loãng dịch nhầy ở phổi. Hành lá và lá tía tô là những vị thuốc có tính ấm, vị cay, tác dụng "phát hãn" (làm ra mồ hôi) giúp giải độc, hạ sốt, tiêu tán hàn khí cực mạnh.
  • Tăng cường bổ sung vi chất: Bổ sung Kẽm (Zinc Gluconate) và Vitamin C thông qua các loại nước ép trái cây (cam, quýt, bưởi, ổi) hoặc thực phẩm bổ sung chuẩn y khoa. Kẽm có vai trò kích hoạt sự phát triển và hoạt động của các tế bào lympho T và lympho B, giúp rút ngắn thời gian nhiễm virus cảm lạnh lên đến 30%.

Bù nước và điện giải liên tục - "Chìa khóa vàng" ngăn ngừa suy kiệt

Một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của cảm lạnh kèm sốt ở trẻ em là tình trạng mất nước nội bào do bốc hơi qua da khi thân nhiệt cao và qua dịch mũi chảy ra liên tục. Mất nước khiến dịch đờm đặc quánh lại, trẻ mệt mỏi, lờ đờ và suy kiệt nhanh chóng.

Chiến lược bù nước đúng cách:

  • Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi: Tăng cường tần suất bú mẹ hoặc bú bình. Sữa mẹ không chỉ là nguồn cung cấp nước hoàn hảo mà còn chứa hàng triệu kháng thể sống (IgA) giúp con trực tiếp tiêu diệt virus.
  • Đối với trẻ trên 6 tháng tuổi: Cho trẻ uống nước ấm rải rác trong ngày, từng ngụm nhỏ sau mỗi 15 - 20 phút. Nếu trẻ có sốt cao, mẹ cần chủ động bù nước bằng dung dịch điện giải Oresol được pha chính xác theo tỷ lệ hướng dẫn của nhà sản xuất. Tuyệt đối không pha Oresol quá đặc hoặc quá loãng vì có thể gây rối loạn điện giải tế bào não vô cùng nguy hiểm.

Quản lý thân nhiệt bằng phương pháp vật lý và nới lỏng quần áo

Khi trẻ sốt dưới 38.5°C, các bác sĩ nhi khoa khuyến cáo không cần thiết phải sử dụng các loại thuốc hạ sốt hóa học như Paracetamol. Thay vào đó, hãy ưu tiên các biện pháp hạ nhiệt vật lý an toàn:

  • Nới lỏng trang phục: Mặc cho trẻ quần áo chất liệu cotton mỏng, thấm hút mồ hôi tốt. Không ủ ấm, không đắp chăn dày, không mặc nhiều lớp áo vì sẽ làm bế tắc lỗ chân lông, nhiệt độ không thoát được ra ngoài khiến trẻ sốt cao hơn.
  • Kỹ thuật lau người bằng nước ấm: Lau người cho trẻ bằng khăn mềm thấm nước ấm (nhiệt độ nước thấp hơn nhiệt độ cơ thể trẻ khoảng 2°C). Tập trung lau và đắp khăn ở các vùng có mạch máu lớn đi qua để tăng cường trao đổi nhiệt: nách, bẹn, cổ, lòng bàn tay, bàn chân. Không dùng nước đá lạnh, không dùng cồn hoặc rượu để lau người vì có thể gây co mạch ngoại vi hoặc ngộ độc qua da của trẻ.
  • Dùng miếng dán hạ sốt cho trẻ, giúp hạ nhiệt, giảm sốt, ngăn ngừa co giật. Miếng dán hạ sốt trong thành phần có Hydrogel thân nước, làm mát tự nhiên theo cơ chế hấp thụ nhiệt từ cơ thể khuếch tán ra bên ngoài. Hiệu quả làm mát liên tục lên đến 10 tiếng, an toàn cho cả người lớn, trẻ em.

Dùng thảo dược giảm ho cảm

  • Bài thuốc 1: Quất (Tắc) chưng đường phèn/mật ong

Cơ chế: Vỏ quất chứa nhiều tinh dầu (limonene, pinene) có tác dụng long đờm, giảm ho; ruột quất giàu Vitamin C tăng đề kháng. Mật ong (chỉ dùng cho trẻ trên 1 tuổi) có tính kháng khuẩn tự nhiên mạnh như một chất kháng sinh nhẹ, làm dịu niêm mạc họng bị tổn thương.

Cách làm: 3 - 4 quả quất xanh bổ đôi, bỏ hạt, trộn cùng 2 thìa cà phê đường phèn hoặc mật ong, mang hấp cách thủy trong 15 - 20 phút. Cho trẻ uống nước cốt ấm 3 - 4 lần/ngày, mỗi lần 5ml.

  • Bài thuốc 2: Nước hẹ chưng đường phèn

Cơ chế: Lá hẹ chứa hoạt chất kháng sinh tự nhiên có tên là Odorin và Allcin, có khả năng ức chế một số chủng vi khuẩn và virus gây hại đường hô hấp.

Cách làm: Một nắm lá hẹ tươi rửa sạch, cắt nhỏ, chưng cách thủy với đường phèn. Chắt lấy nước ấm cho trẻ uống từng ngụm nhỏ.

Dùng siro cảm từ thảo dược 

Việt Nam là cái nôi của các bài thuốc y học cổ truyền vô cùng hiệu nghiệm trong việc giải cảm, phát tán phong nhiệt mà không cần dùng đến hóa chất tổng hợp.

  • Cát căn (Sắn dây): Là vị thuốc có tác dụng phát tán phong nhiệt, giải cơ (làm giãn cơ, giảm co thắt), giúp hạ sốt và giảm nhanh tình trạng đau mỏi, cứng vùng vai gáy khi bị cảm.
  • Sài hồ: Có khả năng hòa giải thoái nhiệt, tác động vào hệ thống điều nhiệt của cơ thể để hạ sốt (đặc biệt là chứng lúc sốt lúc rét), đồng thời sơ can giải uất, giảm cảm giác bứt rứt khi ốm.
  • Thạch cao: Là dược liệu có tính hàn, đại diện cho nhóm thanh nhiệt tả hỏa, chuyên dùng để hạ thân nhiệt cao, làm mát cơ thể từ bên trong, giải trừ cơn khát và cảm giác nóng cồn cào do cảm sốt gây ra.
  • Hoàng cầm: Phối hợp với Sài hồ và Thạch cao để tăng cường hiệu quả thanh nhiệt, làm mát phần huyết, giúp tiêu viêm, kháng khuẩn đường hô hấp và ngăn ngừa độc tố của vi trùng phát tán.
  • Bạch chỉ & Khương hoạt: Bộ đôi này có tính ấm, vị cay, sở hữu khả năng phát tán biểu tà (đẩy hàn khí, phong nhiệt ra ngoài qua đường mồ hôi) và giảm đau, đặc biệt là đau đầu vùng trán, đau nhức hốc mắt và ê ẩm khắp mình mẩy.
  • Bạch thược: Có tác dụng dưỡng huyết, liễm âm, giúp giữ lại tân dịch (nước) cho cơ thể, ngăn ngừa tình trạng mất nước và kiệt sức do quá trình sốt cao hoặc ra mồ hôi khi giải cảm.
  • Cát cánh: Được ví như "người dẫn đường" cho bài thuốc đi thẳng lên vùng đường hô hấp trên, có tác dụng tuyên phế, lợi hầu, giúp làm loãng đờm, thông thoáng cổ họng, giảm hắt hơi, sổ mũi và giảm ho.
  • Cam thảo: Đóng vai trò điều hòa, gắn kết tất cả các vị thuốc lại với nhau để giảm bớt tính kích ứng, bảo vệ hệ tiêu hóa (vị khí) và giúp cơ thể hấp thu bài thuốc một cách êm dịu nhất.

Sự kết hợp của các thảo dược trên tạo nên một cơ chế "Kiềng ba chân" vững chắc giúp:

  • Đẩy tà khí ra ngoài (Giải cảm): Cát căn, Sài hồ, Bạch chỉ, Khương hoạt cùng phối hợp mở lỗ chân lông ở mức độ vừa phải để đẩy khí độc, hàn tà, phong nhiệt ra ngoài thông qua tuyến mồ hôi.
  • Làm mát từ trong ra ngoài (Thanh nhiệt): Thạch cao và Hoàng cầm trực tiếp dập tắt ngọn lửa "nhiệt" bên trong cơ thể, giúp hạ sốt.
  • Bảo vệ và phục hồi cơ thể: Bạch thược và Cam thảo giữ nước, dưỡng âm, đảm bảo cơ thể không bị suy kiệt, hao tổn năng lượng sau khi bài tiết mồ hôi để giải cảm.

Kế thừa tinh hoa từ bài thuốc y học cổ truyền, các chuyên gia đã nghiên cứu ứng dụng kết hợp với công nghệ hiện đại, sản xuất tại nhà máy dược phẩm chuẩn GMP, tạo nên Siro cảm tiện sử dụng và dễ bảo quản. 

Siro cảm hiện có bán ở hầu hết các nhà thuốc trên toàn quốc, người bị đau đầu, hắt hơi, sổ mũi, thân nhiệt cao do cảm có thể tham khảo sử dụng.

Uống siro cảm giúp hỗ trợ thanh nhiệt giải cảm hiệu quả

Giải đáp các thắc mắc thường gặp

Có nên tắm cho bé khi đang bị cảm không?

Khi bé bị cảm, nhiều cha mẹ lo lắng việc tắm sẽ khiến bệnh nặng hơn. Tuy nhiên, việc giữ vệ sinh cơ thể là rất quan trọng. Cha mẹ có thể tắm nhanh cho bé bằng nước ấm trong phòng kín gió, sau đó lau khô người và mặc quần áo ấm ngay. Tắm nước ấm có thể giúp bé dễ chịu hơn, hạ nhiệt và làm thông thoáng lỗ chân lông.

Khi nào thì nên cho bé dùng thuốc hạ sốt?

Thuốc hạ sốt nên được sử dụng khi bé sốt cao (thường trên 38.5 độ C), kèm theo các biểu hiện khó chịu như quấy khóc, li bì. Cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ để lựa chọn loại thuốc hạ sốt và liều lượng phù hợp với độ tuổi và cân nặng của bé. Việc theo dõi thân nhiệt và dùng thuốc đúng cách là yếu tố then chốt.

Bé bị cảm cúm kéo dài bao lâu là bình thường?

Thông thường, cảm cúm ở trẻ có thể kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Các triệu chứng thường nặng nhất vào ngày thứ 2-3 rồi giảm dần. Nếu các triệu chứng kéo dài hơn một tuần, hoặc trở nên nặng hơn, cha mẹ cần đưa bé đi khám bác sĩ để loại trừ các biến chứng hoặc bệnh lý khác.

Tổng kết

Hiểu rõ nguyên nhân, nhận diện các hệ lụy từ việc lạm dụng kháng sinh và áp dụng các biện pháp chăm sóc toàn diện, cha mẹ hoàn toàn có thể giúp bé vượt qua cảm cúm một cách nhẹ nhàng. Từ việc can thiệp y tế đúng lúc, chú trọng dinh dưỡng, điều chỉnh lối sống khoa học cho đến việc tận dụng các giải pháp từ thảo dược thiên nhiên, chúng ta có thể tạo dựng một "lá chắn" bảo vệ vững chắc cho sức khỏe của trẻ.

Một số chế phẩm hỗ trợ chứa các thành phần dược liệu đã được nghiên cứu giúp thanh nhiệt, giải cảm, hỗ trợ giảm đau đầu, hắt hơi, sổ mũi, và thân nhiệt cao, là lựa chọn giúp bé phục hồi nhanh chóng mà không cần kháng sinh.

Sản xuất từ dược liệu, tại nhà máy đạt GMP Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Cảm Nhất Nhất

Thành phần (cho 60ml): 45g cao khô hỗn hợp dược liệu tương đương với: Cát căn (Radix Puerariae thomsonii) 6g, Sài hồ (Radix Bupleuri chinensis) 6g, Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae) 5g, Thạch cao (Gypsum fibrosum) 5g, Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori) 4g, Hoàng cầm (Radix Scutellariae) 4g, Bạch chỉ (Radix Angelicae dahuricae) 3g, Khương hoạt (Rhizoma et Radix Notopterygii) 2g, Cam thảo (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae) 1g. Phụ liệu: Đường ngô, Maltodextrin, Hương cam tổng hợp, Nước ép chanh tự nhiên Fresh lemon concentrate, Xanthan gum, Sodium benzoate, Nước uống được vừa đủ.

Công dụng:

* Hỗ trợ thanh nhiệt, giải cảm;

* Hỗ trợ giảm các triệu chứng cảm cúm: đau đầu, hắt hơi, sổ mũi, thân nhiệt cao.

Đối tượng sử dụng:

* Người bị cảm cúm, nhức đầu, hắt hơi, sổ mũi.

* Với trẻ em dưới 1 tuổi cần tham khảo ý kiến của thầy thuốc.

Cách dùng:

Ngày uống 3 lần, mỗi lần cách nhau 6-8 giờ.

* Trẻ em từ 1-3 tuổi 5ml/lần.

* Trẻ em từ 4-7 tuổi 7,5ml/lần.

* Trẻ em từ 8-11 tuổi 10ml/lần.

* Trẻ em từ 12-14 tuổi 12,5ml/lần.

* Trẻ em từ 15 tuổi, người lớn 15ml/lần.

Liều tăng cường gấp rưỡi liều bình thường.

* Chú ý: Cảm Nhất Nhất đã được nghiên cứu lâm sàng, được hội đồng khoa học đánh giá, kết luận: Cảm Nhất Nhất hiệu quả và an toàn.

Thương nhân sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất

Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 1053/2021/XNQC-ATTP ngày 22/04/2021

Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố: 12582/2019/ĐKSP

Điện thoại liên hệ: 1800.6689

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Nhất Nhất
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại //