Gần 31.000 lệnh trừng phạt giáng xuống nước Nga
Số lượng lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga kể từ năm 2014 đã lên tới gần 31.000, trong đó Mỹ, Canada và Thụy Sĩ là những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất, theo tính toán của RIA Novosti dựa trên dữ liệu mở và dữ liệu từ cổng thông tin phân tích độc lập Castellum.
Gần 31.000 lệnh trừng phạt giáng xuống nước Nga. Ảnh RIA
Vào tháng 6 năm nay, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố ngày 4/12 là Ngày Quốc tế Chống Trừng phạt Đơn phương. Theo trang web của tổ chức này, văn kiện kêu gọi kiềm chế mọi biện pháp kinh tế, tài chính và thương mại đơn phương không phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời cản trở việc đạt được sự phát triển kinh tế và xã hội một cách toàn diện.
Tính đến ngày 3/12/2025, hơn 30.700 lệnh trừng phạt phi thương mại (không bao gồm lệnh trừng phạt đối với hoạt động thương mại một số mặt hàng cụ thể) đã được các quốc gia khác áp đặt đối với Nga. Trong số này, hơn 92% là các lệnh trừng phạt được áp dụng kể từ cuối tháng 2/2022.
Mỹ tiếp tục áp đặt số lượng hạn chế lớn nhất, chiếm 24,1% tổng số biện pháp được các quốc gia áp dụng, tương đương 7.420 biện pháp. Canada cũng lọt vào top ba với tỷ lệ 12,9% (3.980) và Thụy Sĩ với tỷ lệ 11,8% (3.615).
EU đứng thứ hai, giữ nguyên vị trí thứ tư. Tính cả gói trừng phạt thứ 19, liên minh đã áp đặt 3.141 lệnh trừng phạt đối với Nga (10,2%). Tiếp theo là Na Uy với 2.838 lệnh trừng phạt (9,2%) và Iceland với 2.482 lệnh trừng phạt (8,1%), giống như Thụy Sĩ, trùng lặp một số lệnh trừng phạt của EU.
Tiếp theo trong top 10 là Vương quốc Anh với 2.204 lệnh trừng phạt (7,2%), New Zealand với 1.896 lệnh trừng phạt (6,2%), Úc, áp đặt khoảng 1.694 lệnh hạn chế (5,5%) và Nhật Bản với 1.441 lệnh (4,7%).