EU tìm cách để Serbia đối đầu với Nga?
Điện Kremlin đã cáo buộc EU đang cố gắng gây sức ép buộc Serbia phải lựa chọn giữa việc duy trì hợp tác với Nga và theo đuổi tư cách thành viên EU.
Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov.
“Serbia đang bị đặt trước sự lựa chọn: Hoặc tập trung vào việc gia nhập EU và tăng cường quan hệ với khối này, đồng thời cắt đứt mọi quan hệ với Nga, tham gia các lệnh trừng phạt..., hoặc duy trì mối quan hệ thân thiện và thực dụng với Nga trong khi từ bỏ mọi triển vọng gia nhập EU.
Chính sách kiểu này là cực kỳ sai lầm", thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 23/4.
“Mỗi quốc gia đều đưa ra những lựa chọn chủ quyền của riêng mình, bao gồm cả Serbia.
Những người đặt ra các điều kiện gây thù địch là sai lầm, bởi vì bất kỳ quốc gia nào cũng có thể xây dựng quan hệ hài hòa với tất cả các quốc gia khác trên mọi lĩnh vực, và làm điều đó vì lợi ích của chính mình.
Đặc biệt, Nga luôn chủ trương tất cả các quốc gia duy trì lập trường chủ quyền, và hành động theo lợi ích quốc gia", ông Peskov nhấn mạnh.
Quan hệ giữa Nga và Serbia được biết đến là mối quan hệ đối tác chiến lược sâu sắc, dựa trên sự tương đồng về văn hóa, lịch sử và lợi ích địa chính trị.
Serbia dù đang tìm cách gia nhập EU, cam kết không áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga, đồng thời phụ thuộc vào Nga về năng lượng.
Tuy nhiên, mối quan hệ này đôi khi căng thẳng do Nga cáo buộc Serbia "phản bội" khi đã cung cấp vũ khí cho Ukraine.