EU chuẩn bị tung đòn trừng phạt Trung Quốc vì tiếp tục mua năng lượng từ Nga

11-09-2025 06:53:21

Liên minh Châu Âu (EU) được cho là đang xem xét các biện pháp trừng phạt Trung Quốc nhằm đáp trả việc nước này liên tục mua các nguồn năng lượng của Nga, bao gồm dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Tờ báo Anh Financial Times dẫn nguồn tin giấu tên cho báo cáo này.

Ảnh minh hoạ AI

Các cuộc thảo luận giai đoạn đầu về các biện pháp trừng phạt thứ cấp

Các cuộc đàm phán về một gói biện pháp hạn chế mới đối với Nga đã bắt đầu vào ngày 7/9. Một trong những giải pháp khả thi để gia tăng áp lực lên Moscow là các quan chức EU được cho là đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia mua dầu mỏ lớn nhất của Nga. Trong các cuộc thảo luận, ý tưởng áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với Trung Quốc đã được nêu ra nhiều lần, theo các nguồn tin.

Tuy nhiên, EU vẫn chưa đạt được lập trường thống nhất, vì các cuộc thảo luận này được mô tả là "rất sơ khai". Để được phê duyệt cuối cùng, các quan chức châu Âu sẽ cần sự ủng hộ của Mỹ, cũng như sự đồng thuận của tất cả 27 quốc gia thành viên EU. Các nguồn tin cho biết Hungary và Slovakia có thể sẽ phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt thứ cấp nào nhắm vào Trung Quốc.

Áp lực của Mỹ lên Châu Âu

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các nhà lãnh đạo EU vì tiếp tục mua năng lượng từ Nga, cho rằng việc một số quốc gia thành viên nhập khẩu dầu khí là không thể chấp nhận được. Theo ông Trump, những giao dịch mua bán như vậy cuối cùng sẽ bổ sung ngân sách cho Nga và kéo dài hoạt động quân sự tại Ukraine.

Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã khuyến nghị các nước châu Âu chuyển sang sử dụng nguồn cung cấp năng lượng của Mỹ, bao gồm cả khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Ông Wright nhấn mạnh rằng việc EU ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga có thể dẫn đến việc Mỹ tăng cường áp lực trừng phạt lên Moscow.

PV (Theo Pravda)
Theo Dân Việt //