Đốt vàng mã trong khu tập thể và khẳng định 40 năm chưa cháy bao giờ, người phụ nữ bị phạt 4 triệu đồng

01-06-2024 12:31:44

Bị nhắc vì đốt vàng mã ở cầu thang khu tập thể, người phụ nữ nói 'ở đây 40 năm chưa cháy bao giờ', UBND phường đã đến làm việc và phạt 4 triệu đồng.

Hôm qua ngày 31/5, mạng xã hội lan truyền video một phụ nữ và hai nam thanh niên đốt vàng mã cháy ngùn ngụt ngay tại chân cầu thang bộ khu tập thể Thành Công (Ba Đình, Hà Nội). 

Qua video có thể thấy 3 người này đã đốt rất nhiều vàng mã gây lửa lớn, khói, tàn tro bay tứ tung. Quá bất bình và lo lắng, một cô gái đi qua đã lên tiếng nhắc nhở "đốt như thế này gây cháy nhà thì sao hả chị?". Người phụ nữ đốt vàng mã liền đáp "nhà ai cũng có công có việc, chị ở đây 40 năm chưa xảy ra cháy bao giờ". Cô gái nói "nếu cháy xảy ra chết người chị đền được ạ?". Người phụ nữ đốt vàng mã đáp lại "cứ tưởng tượng ra, chị chỉ đốt một hai con ngựa thôi, có phải đốt từ giờ đến tối đâu em...".

Hình ảnh được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Nội dung đoạn video đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bất bình vì trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng đến cả người và của. 

Nhận được thông tin phản ánh của người dân về sự việc trên, UBND phường Thành Công đã phối hợp cùng Công an phường Thành Công, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Ba Đình yêu cầu người phụ nữ này đến trụ sở UBND phường làm việc.

Công an làm việc và xử phạt hành chính với bà H. - Ảnh: Công an cung cấp.

Báo Tuổi trẻ thông tin, qua điều tra người phụ nữ trên tên Lê Thị Tuyết H. trú tại khu tập thể Thành Công.

Báo Phụ nữ Việt Nam thông tin, tại buổi làm việc, đại diện chính quyền địa phương đã tuyên truyền, hướng dẫn và thông báo nội dung hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC của bà H. về hành vi sử dựng nguồn lửa, nguồn nhiệt ở những nơi có quy định cấm (cầu thang bộ thoát nạn của nhà) vi phạm khoản 3 Điều 35 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Đồng thời tiến hành lập biên bản làm việc ghi nhận nội dung vụ việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H. về hành vi: Sử dựng nguồn lửa, nguồn nhiệt ở những nơi có quy định cấm theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, mức tiền phạt: 4.000.000đ; đồng thời yêu cầu bà H. cam kết không được phép tái phạm hành vi trên.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại //