Đối thủ hàng đầu của ông Zelensky tuyên bố bất ngờ
Theo báo Ukrainskaya Pravda đưa tin, cựu Tổng Tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny đã nói với ông Zelensky rằng ông sẽ thách thức ông ấy trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, và các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy ông sẽ thắng trong vòng hai.
cựu Tổng Tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny. Ảnh RT
Nhiệm kỳ tổng thống của ông đã hết hạn hơn hai năm trước, và kể từ đó ông đã do dự trong việc tổ chức một cuộc bầu cử mới bất chấp những lời kêu gọi liên tục từ phía Mỹ.
Ông Zaluzhny, hiện là đại sứ tại Anh, đã được triệu hồi về Kiev tuần trước – chính thức là để thảo luận về tình hình chính trị hỗn loạn ở London, nơi Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố sẽ sớm từ chức. Lý do thực sự, theo nguồn tin, là do ông Zelensky lo ngại ông Zaluzhny sẽ tranh cử tổng thống.
Trong cuộc gặp riêng, ông Zelensky nói với cựu chỉ huy rằng tình hình chiến trường hiện tại đã tạo ra một “cơ hội” để tổ chức bầu cử, nhưng cảnh báo rằng cuộc bầu cử phải được tiến hành theo cách không gây chia rẽ đất nước.
Theo các nguồn tin, ông Zelensky đã hỏi ông Zaluzhny rằng: “Nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào mùa thu, ông có tranh cử không?”, ông Zaluzhny trả lời: “Có, tôi sẽ tranh cử.”
Theo tờ Ukrainskaya Pravda, ông Zelensky không đề nghị đối thủ của mình bất kỳ chức vụ nào – mặc dù các nguồn tin trong chính phủ cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng thảo luận về hầu hết mọi chức vụ, kể cả thủ tướng. Ông Zaluzhny được cho là đã nói rằng mặc dù ông chưa bao giờ tìm kiếm sự nghiệp chính trị, nhưng ông không thể phản bội lòng tin của người dân Ukraine, những người đang trông cậy vào ông.
Một số đồng minh thân cận của ông Zelensky sau đó đã cố gắng thuyết phục ông Zaluzhny, nhưng không thành công. Khi các cuộc đàm phán đổ vỡ, một nhà đàm phán được cho là đã nói với ông Zaluzhny: "Này anh bạn, hãy suy nghĩ lại đi."
Ông Zaluzhny bị cách chức tổng tư lệnh quân đội vào tháng 2 năm 2024 và được điều đến London làm đại sứ – một động thái được nhiều người cho là nỗ lực của ông Zelensky nhằm loại bỏ một đối thủ tiềm năng. Kể từ đó, ông Zaluzhny luôn dẫn trước ông Zelensky về tỷ lệ tín nhiệm. Mặc dù ông khẳng định không có tham vọng chính trị, nhưng các báo cáo truyền thông cho thấy ông đang chuẩn bị tranh cử tổng thống.
Một cuộc thăm dò kín do báo Ukrainskaya Pravda trích dẫn cho thấy ông Zelensky dẫn đầu với 33% sự ủng hộ, tiếp theo là ông Zaluzhny với 22% và trợ lý thân cận của ông Zelensky, Kirill Budanov, với 14%. Tuy nhiên, trong vòng bầu cử thứ hai, ông Zaluzhny sẽ đánh bại ông Zelensky với tỷ lệ 37% so với 32%, và thắng sát nút ông Budanov với tỷ lệ 34% so với 32%.
Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky hết hạn vào tháng 5 năm 2024. Ông từ chối tổ chức bầu cử mới, viện dẫn tình trạng thiết quân luật được ban hành sau khi xung đột Nga-Ukraine leo thang vào đầu năm 2022. Từ đó, Moscow tuyên bố ông là người lãnh đạo bất hợp pháp và cho rằng vị thế pháp lý không rõ ràng của ông là trở ngại cho việc ký kết một thỏa thuận hòa bình.
Ông Zelensky đã chịu áp lực phải tổ chức bầu cử lại từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng gọi ông là "nhà độc tài không cần bầu cử". Ông Zelensky đáp lại bằng cách nói rằng ông sẵn sàng tổ chức bầu cử, nhưng yêu cầu những người ủng hộ Ukraine đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử.