Dấu mốc phát triển quan trọng của bé từ 0-3 tuổi ba mẹ không thể bỏ qua

08-01-2017 06:54:36

Nếu mẹ không nắm rõ các mốc phát triển của trẻ từ 0-3 tuổi, ba mẹ sẽ để lỡ mất rất nhiều điều để giúp con phát triển tốt hơn cả về mặt thể chất cũng như trí tuệ.

Từ 0-3 tuổi là giai đoạn trẻ bắt đầu làm quen và khám phá thế giới xung quanh và đây cũng là giai đoạn bé học hỏi và tiếp thu nhanh nhất. Tất cả mọi thứ với bé lúc này thật quá mới mẻ vì vậy cha mẹ cần nuôi dạy con và hướng dẫn cho con thật tỉ mỉ và kiên nhẫn.

Infographic dưới đây sẽ cung cấp cho các bậc cha mẹ những thông tin cần thiết và cơ bản nhất về các mốc phát triển của bé trong giai đoạn từ 0-3 tuổi.

Dấu mốc phát triển của trẻ từ 0-3 tuổi ba mẹ không thể bỏ qua

1 tháng, bé thường nằm ngửa và tnắm chặt tay, đá chân và xoay cả cánh tay. Điều thú vị là lúc này, bé mới chỉ có thể nhìn thấy màu đen, trắng và với khoảng cách gần từ 20 - 30,48 cm

Bé 3 tháng tuổi sẽ cứng cáp hơn, có thể tự chống tay hay nâng đầu góc 45 độ. Mẹ nên nhanh chóng phản ứng lại các tín hiệu của bé, để giúp bé thấy mình an toàn và được yêu thương. 

5-6 tháng tuổi, bé có thể tự ngồi khi có vật chống lưng và cũng là giá đoạn bé bắt đầu bi bô để thu hút sự chú ý của người thân trong gia đình, bé cũng có nhiều dáng nằm khác nhau

6-7 tháng, bé học bò, biết xoay người một cách nhanh nhẹn và có thể tự ngồi, mắt và tay phối hợp khá tốt với biểu hiện cảm xúc của mặt đa dạng hơn

Giai đoạn 7-8 tháng tuổi bé học bò và biết 1-2 cử động quen thuộc, bé bi bô nhiều hơn và cũng hiểu được một vài từ của người lớn. Đặc biệt bé có thể chuyển đồ vật từ tay này sang tay kia

Tới tháng thứ 10, bé có thể biết gọi mẹ, bé có hể tự đứng lên và bám vào xe tập đi-tập đứng để bước đi chậm

11-12 tháng tuổi, bé có thể tự đi khi bám vào các đồ vật xung quanh như thành giường, thành cũi… Bé nói được nhiều từ đơn giản và các ngon stay linh hoạt hơn khi lật các giấy

Từ 12 đến 15 tháng tuổi, bé tò mò khám phá thế giới xung quanh, sợ người lạ và thường hay bám bố mẹ hoặc người thân

Ở giai đoạn này bé có thể tự rửa tay và mặt và rất thích bắt chước

Khi đến giai đoạn 18-21 tháng, bé chạy nhảy và né tránh tốt, khá sáng tạo, biết đòi hỏi và có thể tự làm một số việc nhỏ

21-24 tháng tuổi, bé có thể đi vững, ít khi ngã, và ghi nhớ lâu những điều thú vị và thực hiện các hoạt động cần sự phối hợp củ tay và mắt một cách thành thạo hơn

Giai đoạn 24-30 tháng, bé tự tin đi vững và tiến, lùi dễ dàng

30 đến 36 tháng tuổi, bé biết diễn tả nhiều cảm xúc, dễ xúc động, thích chơi với các bạn và bắt đầu bắt đầu học giao tiếp với mọi người xung quanh

Clip: Cách xử trí khi bé ọc sữa, sặc sữa. Nguồn: Today TV

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus //