Chuyên gia: Iran đáp trả mạnh mẽ, Mỹ-Israel đụng đầu vào đá cứng

02-03-2026 09:56:18

Thiếu tướng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nghỉ hưu Esat Arslan cho biết, Iran đang đáp trả mạnh mẽ, Mỹ và Israel đã đụng đầu phải đá cứng.

Thiếu tướng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nghỉ hưu, Giáo sư, Tiến sĩ Esat Arslan ngày 1/3 đã tuyên bố rằng, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và sự đáp trả cứng rắn của Tehran đã tạo ra một bước ngoặt mới trong khu vực xét, về khía cạnh quân sự và địa chính trị.

Vị chuyên gia này dự đoán rằng các cuộc xung đột sẽ không kéo dài bởi Mỹ và Israel không dễ đánh gục được Iran. Kho vũ khí tên lửa đạn đạo khổng lồ của Tehran và sự hỗ trợ công nghệ từ Trung Quốc sẽ khiến “Mỹ và Israel đụng đầu vào một bức tường cứng” - ông Arslan nhận xét.

Ông Arslan nhấn mạnh, cuộc xung đột có thể không kéo dài nhưng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cán cân khu vực. Tình hình sẽ chuyển sang một giai đoạn khác trong vòng 3-4 tháng tới, sau khi cả 2 bên đều khó có thể khiến đối thủ của mình khuất phục.

Ông Arslan nhắc lại những tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong những năm gần đây về việc Iran gia tăng năng lực hạt nhân và khả năng đạt đến giai đoạn phát triển vũ khí hạt nhân.

Vị cựu Thiếu tướng này nói rằng, Thủ tướng Netanyahu đã liên tục nhấn mạnh trong khoảng 5 năm qua rằng, chính quyền Tehran đã đạt đến ngưỡng vũ khí hạt nhân.

Theo ông, lời lẽ này được sử dụng như một luận điểm đặt nền tảng cho một lựa chọn quân sự chống lại Iran và đó là sự mở đầu cho chiến dịch quân sự kéo dài 12 ngày vào năm ngoái (từ 13-24/6/2025) và cuộc xung đột hiện nay đang được dự báo là sẽ còn khốc liệt hơn nữa.

Ông Arslan chỉ ra rằng, sau các cuộc tấn công ở thủ đô Tehran của Iran, lực lượng Basij (hay còn gọi là Basij Mostazafan - tổ chức bán quân sự tình nguyện, trực thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - IRGC) đã bắt đầu tuần tra giữa các khu dân cư, đây là tín hiệu về sự huy động một phần lực lượng của Iran.

Vị chuyên gia này cũng lưu ý rằng các hệ thống phòng không tầm cao-tầm xa của Iran cũng đã được kích hoạt, hệ thống phòng thủ trên mặt đất đang nhanh chóng được tổ chức bài bản hơn so với hồi năm ngoái.

Nhấn mạnh năng lực quân sự của Iran, ông Arslan cho biết, chính quyền Tehran sở hữu kho tên lửa đạn đạo tầm xa và tầm trung lớn nhất ở Trung Đông.

Ông đặc biệt lưu ý rằng các tên lửa tầm trung loại Kheibar (hay Khorramshahr-4) và Fattah có thể nhắm mục tiêu vào Israel với tầm bắn lên tới hơn 2.000km, hệ thống tên lửa tầm trung Sejjil (hay Sajil) tầm bắn từ 2.000 - 2.500km cũng là một yếu tố răn đe mạnh mẽ.

Chuyên gia Arslan khẳng định rằng, trong chiến tranh hiện đại, đòn tấn công phủ đầu rất quan trọng; tuy nhiên, yếu tố quyết định thực sự là khả năng phản công của đối thủ. Nếu trong đòn đánh đầu tiên Mỹ và Israel không hủy diệt được năng lực tên lửa của Iran thì họ sẽ phải nhận hậu quả xấu.

Ông lưu ý rằng, Iran đã phát triển đáng kể năng lực vũ khí quân sự nói chung và tên lửa nói riêng của mình trong 20 năm qua, đặc biệt là với sự hỗ trợ công nghệ từ Trung Quốc.

Vị chuyên gia Israel về hưu chỉ trích rằng, các vụ tấn công của Mỹ và Israel xảy ra trước thềm các cuộc đàm phán dự kiến được tổ chức tại Vienna đã làm gián đoạn tiến trình ngoại giao, bàn đàm phán đã bị phá vỡ lần thứ hai.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Iran có gần 3.000 tên lửa, cùng với việc cấu trúc an ninh mới được thiết lập trong khu vực với sự hiện diện của Trung Quốc, Arslan tuyên bố rằng, cuộc xung đột đã bước sang một giai đoạn mới, Mỹ và Israel có thể gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của Iran và thực sự có thể đã “đụng đầu vào đá cứng”.

Hoàng Đức
Theo Báo Giáo dục & Thời đại //