Chính phủ Hàn Quốc vào cuộc vụ concert của BTS

06-06-2026 19:17:29

Concert kỷ niệm ngày ra mắt của nhóm BTS tại Busan đang gây ra cơn sốt lưu trú chưa từng có. Chính phủ Hàn Quốc đã phải lập tức can thiệp bằng nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm dẹp nạn nâng giá phòng trục lợi.

Theo Koreaboo, nhóm nhạc toàn cầu BTS chuẩn bị trình diễn "BTS world tour ‘Arirang’ in Busan" trong hai ngày 12, 13/6 tại thành phố Busan. Sự kiện này trùng khớp với dịp kỷ niệm thành lập nhóm, hứa hẹn thu hút lượng khổng lồ người hâm mộ quốc tế lẫn nội địa.

Ngay sát thềm đêm diễn, tình trạng chặt chém giá phòng nhà nghỉ, khách sạn bùng phát dữ dội. Hồi tháng 5, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc cùng Cơ quan Người tiêu dùng Hàn Quốc tiến hành khảo sát 135 điểm lưu trú ở Busan. Họ phát hiện mức giá phòng trung bình tăng vọt gấp 2,4 lần so với các dịp cuối tuần bình thường. Cá biệt, phân khúc motel bị đẩy giá cao gấp 3,3 lần, khách sạn tăng 2,9 lần. Có những phòng ngày thường chỉ thu 100.000 won nay niêm yết lên mức 750.000 won. Đáng kinh ngạc hơn, loại phòng cao cấp giá 300.000 won bị hét giá lên tận 1,8 triệu won.

Concert kỷ niệm ngày ra mắt của nhóm BTS tại Busan đang gây ra cơn sốt lưu trú chưa từng có. IG.

Không dừng lại ở mức chi phí đắt đỏ, vô số khán giả phẫn nộ vì bị chủ cơ sở tự ý hủy phòng đã chốt trước. Phía kinh doanh đưa ra lý do giả mạo như cần sửa chữa hoặc quá tải nhằm mục đích bán lại suất đó với mức lợi nhuận cao gấp nhiều lần. Các thành viên BTS từng thảo luận về rắc rối này qua sóng trực tiếp hôm 26/5 sau lễ trao giải American Music Awards. Thực tế, sự việc tương tự từng xảy ra vào năm 2022 lúc nhóm tổ chức đêm nhạc "Yet To Come in Busan" để ủng hộ Busan giành quyền đăng cai World Expo 2030.

Nỗ lực can thiệp từ phía chính quyền Hàn Quốc

Ngày 1/6, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Hàn Quốc cùng các cơ quan hữu quan thành lập một tổ công tác đặc biệt để giải quyết tình hình. Nhà chức trách đề xuất hệ thống khai báo giá trước, buộc các cơ sở lưu trú phải đăng ký niêm yết mức thu phí rõ ràng mỗi dịp có sự kiện lớn. Chế tài xử phạt sẽ được áp dụng nghiêm khắc đối với hành vi khai báo sai, thu phí cao hơn mức niêm yết hoặc tự ý hủy đặt chỗ. Mức phạt nặng nhất có thể là đình chỉ kinh doanh.

Nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt chỗ nghỉ, giới chức quy hoạch thêm 1.300 giường dự phòng bằng cách trưng dụng ký túc xá đại học, trung tâm thanh thiếu niên, cơ sở tôn giáo, cơ sở đào tạo công lập. Thành phố Busan cũng kêu gọi người dân mở dịch vụ homestay cộng đồng nhằm hỗ trợ trực tiếp cho du khách.

Sức hút của nhóm nhạc còn tạo ra thách thức lớn về mặt an ninh và quản lý đám đông. Hồi tháng 3, khi buổi hòa nhạc miễn phí "BTS comeback live: Arirang" diễn ra tại quảng trường Gwanghwamun thuộc trung tâm Seoul, có khoảng 50.000 người tham dự, trong khi dự báo trước đó ước tính số người tụ tập quanh khu vực có thể lên mức 260.000. Lúc bấy giờ, chính phủ Hàn Quốc lập tức nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức thận trọng, đồng thời tăng cường tuần tra liên tục.

Song song với thách thức, những buổi biểu diễn âm nhạc quy mô lớn mang lại cơ hội quảng bá hình ảnh quốc gia tuyệt vời. Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Hàn Quốc kết hợp cùng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc liên tục thiết lập các gian hàng trải nghiệm quanh khu vực Gwanghwamun để đón dòng khách quốc tế. Sức ảnh hưởng to lớn của BTS đã chứng minh họ không chỉ là những nghệ sĩ biểu diễn xuất chúng mà còn là nhân tố chủ chốt tác động tích cực lên ngành du lịch, nền kinh tế quốc gia.

Trọng Hà
Theo Dân Việt //